Tuyển chọn cây chè cổ thụ Cao Bồ trồng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
HGĐT- Mới đây, đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở NN&PTNT và lãnh đạo huyện Vị Xuyên đã đi thăm, kiểm tra việc tuyển chọn cây chè cổ thụ tại xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, để dâng về trồng tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào mùa xuân năm 2010.
Với tấm lòng thành kính hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Phủ chủ tịch và Lăng Bác, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã mang đến rất nhiều các loại cây trồng quý hiếm. Đồng bào, chiến sỹ các LLVT tỉnh cũng có nguyện vọng được gửi về nơi Bác yên nghỉ một loại cây trồng gắn bó với người Hà Giang. Trong số các loại cây trồng ở Hà Giang, chè là một loại cây gắn bó lâu đời nhất với đồng bào các dân tộc tỉnh nhà. Chính vì vậy, Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã chọn cây chè shan tuyết, một giống chè quý, chỉ có ở độ cao từ 800 m so với mặt nước biển trở lên để dâng về trồng tại lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên là một trong những địa phương có giống chè shan tuyết quý, đặc trưng cho vùng chè của tỉnh. ở Cao Bồ hiện chỉ còn trên 200 cây cổ thụ, có tuổi thọ từ 150 đến trên 200 tuổi. Sau khi lựa chọn, tìm kiếm được 4 cây chè cổ thụ có đủ tiêu chuẩn, Sở NN& PTNT đã giao cán bộ kỹ thuật tiến hành đánh số, bảo vệ, chăm sóc để đem về trồng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng tại Quảng trường 26/3, TXHG, nơi cách đây 48 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh.
Qua thăm, kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô đã giao nhiệm vụ cho Sở NN&PTNT và huyện Vị Xuyên có trách nhiệm tiếp tục chăm sóc, bảo vệ, xử lý kỹ thuật, đảm bảo các yếu tố để khi đưa cây về trồng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng tại Quảng trường 26/3, TXHG vào mùa xuân năm 2010, hưởng ứng Tết Trồng cây của dân tộc, sẽ đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt.
Việc tỉnh quyết định dâng về khu di tích Lăng và Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh cây chè cổ thụ, và trồng 2 cây nữa tại Quảng trường 26/3, bên Tượng đài của Bác, sẽ có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với phong trào trồng cây gây rừng, phát triển kinh tế, bảo vệ ANQP từ rừng như nguyện vọng lúc sinh thời của Bác. Bên cạnh đó, còn góp phần tôn vinh cây chè, một loại cây XĐGN của nhân dân các dân tộc Hà Giang. Xa hơn nữa, còn là cách để tỉnh quảng bá với nhân dân cả nước và bạn bè Quốc tế về tiềm năng thế mạnh của đặc sản chè shan tuyết của miền đất địa đầu Tổ quốc.
Ý kiến bạn đọc