Ủy ban MTTQ - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Tổng kết chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”
HGĐT- Sáng 26.11, tại Hội trường Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ủy ban MTTQ phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Tổng kết Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía T.Ư có Thiếu tướng Phạm Sóng Hồng, Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam; về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; các Trưởng, Phó 12 Đồn Biên phòng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ các huyện, xã khu vực biên giới.
Thực hiện đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP, Báo QĐND phát động, chào mừng 20 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”, kỷ niệm 50 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng và chào mừng Đại hội MTTQ các cấp. Đồng thời để góp phần hỗ trợ, giúp đỡ những hộ nghèo trên biên giới giảm bớt khó khăn, có một ngôi nhà kiên cố vững chắc. Ủy ban MTTQ và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thống nhất phối hợp tổ chức đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”. Qua 1 năm triển khai đợt vận động, chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Việc triển khai Chương trình “Mái ấm cho người nghèo” được sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo 2 bên từ tỉnh đến các huyện, xã biên giới, các Đồn biên phòng, Ủy ban MTTQ các cấp. Triển khai đồng bộ, rà soát 34 xã, thị trấn biên giới, lựa chọn những đối tượng đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới để tặng nhà. Trong quá trình triển khai thực hiện đã lồng ghép các chương trình và tiếp nhận các nguồn kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” T.Ư, chương trình134, 167,135, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh và các huyện biên giới. Vận động được 39 tổ chức, cơ quan doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tiền mặt, vật liệu xây dựng, ngày công để giúp dân làm nhà và các công trình dân sinh. Tổng các nguồn lực tham gia, ủng hộ Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” là 2.320.606.000 đồng. Số tiền này được triển khai làm 55 nhà “Đại đoàn kết” và 2 công trình dân sinh. Kết quả, đã hoàn thành, bàn giao cho các hộ gia đình sử dụng 78 ngôi nhà (vượt chỉ tiêu 23 nhà), kết cấu mỗi ngôi nhà từ 3 – 5 gian (nhà trình tường hoặc bưng gỗ, mái lợp hoặc Prôiximăng). Tổng mức đầu tư là 1.954.206.000 đồng, bình quân 25.000.000 đồng/1 nhà.
Riêng các công trình dân sinh, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 5 công trình, trong đó có 3 công trình làm đường giao thông liên thôn; 1 trụ sở thôn, 1 nhà văn hoá thôn. Tổng trị giá 5 công trình ước tính 366.400.000 đồng. Trong quá trình triển khai Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, BCĐ đợt vận động đã phối hợp với các Đồn Biên phòng, các cơ quan, đoàn thể, MTTQ các huyện, xã, thị trấn biên giới tuyên truyền vận động nhân dân, đồng bào tích cực ủng hộ tiền, ngày công cùng đồng bào nơi biên giới xoá nhà tạm.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Sóng Hồng đánh giá cao những thành công mà BCĐ đợt vận động đã thực hiện trong triển khai xây dựng “Mái ấm tình thương” cho đồng bào nơi biên giới. Đồng chí nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ các cấp và BĐBP tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Báo, Đài, đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm hoàn thành Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”.
Ghi nhận những ý kiến đánh giá của đồng chí Thiếu tướng Phạm Sóng Hồng, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, đồng chí Nguyễn Trường Tô khẳng định: Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” là đợt vận động toàn diện mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của toàn thể nhân dân Việt Nam đối với đồng bào nghèo nơi biên giới. Đồng chí Nguyễn Trường Tô đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng BĐBP Việt Nam nói chung và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp đã không quản gian khổ, góp công sức, tiền của cùng đồng bào biên giới xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và bảo vệ chủ quyền biên giới. Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” Ban vận động cần phối hợp chặt chẽ với địa phương lồng ghép các chương trình của T.Ư, địa phương. Có như vậy mới đảm bảo cho nhân dân biên giới có ngôi nhà vững chắc, khang trang, xoá nhà tạm bền vững…
Cũng trong dịp này Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao cờ, bằng khen “Vì chủ quyền biên giới” nghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân 12 đồn biên phòng, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn biên giới trên toàn tỉnh.
Ý kiến bạn đọc