Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô làm việc tại Đồng Văn và Mèo Vạc
10:22, 26/12/2009
HGĐT- Trong các ngày 22, 23.12, đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chuyến công tác tại 2 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc để kiểm tra tình trạng thiếu nước sinh hoạt gay gắt tại hai huyện trên.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô kiểm tra tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại trường Phổ thông DTNT huyện Mèo Vạc. |
Đồng Văn và Mèo Vạc là hai huyện vùng cao núi đá, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, mặc dù đã được Đảng và Nhà nước trong những năm qua quan tâm đầu tư xây dựng nhiều công trình cấp nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân; nhưng từ thời điểm cuối tháng 8 và đầu tháng 9 đến nay, trên địa bàn hai huyện đều không có mưa, vì vậy tình trạng thiếu nước cục bộ diễn ra. Tại các xã Lũng Phìn, Hố Quáng Phìn, Sủng Trái, Tả Lủng, Tả Phìn, Vần Chải, Lũng Thầu… thuộc huyện Đồng Văn, tình trạng thiếu nước sinh hoạt gay gắt đã ảnh hưởng tới đời sống của hàng chục nghìn người dân, đặc biệt ảnh hưởng tới sự hoạt động của 16 trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở với 455 giáo viên, 1.679 học sinh nội trú, nội trú dân nuôi. Tại huyện Mèo Vạc, tình trạng thiếu nước sinh hoạt gay gắt đã diễn ra cục bộ tại thị trấn Mèo Vạc và các xã Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn, Khau Vai, Lũng Pù, Pải Lủng… ảnh hưởng tới đời sống của hàng chục nghìn người dân và gần 4.000 học sinh các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở của các xã nêu trên. Theo dự báo của cơ quan Khí tượng thủy văn, tình trạng hạn hán sẽ tiếp tục diễn ra kéo dài tới tháng 4.2010, vì vậy mức độ ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con các dân tộc cư trú trên địa bàn hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc sẽ rất lớn.
Ngay sau chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc, bàn giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho nhân dân. Trước mắt, kịp thời trích ngân sách cấp hỗ trợ kinh phí để vận chuyển nước sinh hoạt trong mùa khô 2009 - 2010 cho hai huyện nêu trên.
Ý kiến bạn đọc