Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin lần thứ II

10:00, 26/12/2009

HGĐT- Ngày 25.12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, đánh giá kết quả công tác Hội khoá I, nhiệm kỳ 2005-2009, bàn phương hướng nhiệm vụ khoá II, nhiệm kỳ 2009-2013.


Dự Đại hội có đồng chí Đàm Văn Bông, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo T.Ư Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thị.


Qua 4 năm hoạt động từ 2005-2009, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh đã phát triển không ngừng về tổ chức Hội và hội viên. Hiện nay, 11 huyện, thị trong tỉnh đều có người do chiến đấu ở chiến trường miền Nam và Lào trở về bị nhiễm chất độc hoá học. Theo số liệu tổng hợp của Sở LĐTB&XH, khi điều tra năm 1999-2000, toàn tỉnh có 3.672 người nghi bị nhiễm chất độc hoá học. Trong đó đã có 1.411 người được giải quyết chế độ, còn một số lượng khá lớn cũng là nạn nhân chất độc da cam nhưng chưa được hưởng chế độ, đó là người không có con dị dạng, dị tật, bị mất giấy tờ bản thân tuy có giảm sức khoẻ nhưng chưa tới mức 61% trở lên. Hiện nay có tới 121 xã không có báo cáo điều tra rà soát những nạn nhân nhiễm chất độc da cam/điôxin nên tỉnh khó giải quyết các chính sách hỗ trợ. Tính đến nay, toàn tỉnh có 110 xã có nạn nhân chất độc da cam/điôxin, trong đó 54 xã, phường, thị trấn đã Đại hội thành lập Hội, với tổng số 2.594 hội viên. Công tác xây dựng quỹ Hội được đẩy mạnh, với số tiền trên 2 tỷ đồng, thu hút từ 3 cấp tỉnh, huyện, xã và T.Ư Hội đã được sử dụng hiệu quả vào công tác chăm sóc sức khoẻ nạn nhân, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. Năm 2009, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh đã hỗ trợ làm nhà và sửa nhà cho 68 đối tượng, hỗ trợ tiền khám, chữa bệnh cho 53 đối tượng; thăm hỏi và tặng quà cho 1.092 đối tượng nhiễm chất độc da cam/điôxin toàn tỉnh; vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ gần 4.000 ngày công và vật liệu xây dựng nhà cho các đối tượng.


Phương hướng nhiệm kỳ 2009-2013 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh là tiếp tục kêu gọi các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và toàn dân đồng lòng chung tay hưởng ứng hỗ trợ cho những việc làm của Hội, nhằm mục đích vì nụ cười của nạn nhân chất độc da cam/ điôxin; thành lập thêm 31 xã, phường có tổ chức Hội, quan tâm hỗ trợ các gia đình nạn nhân bằng nhiều hình thức cho vay không lãi để phát triển kinh tế, hỗ trợ khám chữa bệnh, làm nhà ở, thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, Tết.


Từ những kết quả hoạt động của Hội trong 4 năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam/ điôxin tỉnh đã chính thức được công nhận là thành viên của T.Ư Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Điôxin Việt Nam.


Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông và lãnh đạo T.Ư Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam đánh giá cao những kết quả Hội Nạn nhânchấtđộcdacam/điôxin tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Hội đã thực sự xứng đáng là người đại diện, bảo vệ và giúp đỡ, là chỗ dựa tin cậy của hàng ngàn nạn nhân chất độc da cam/điôxin trong tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông nêu rõ: Những nạn nhân bị nhiễm chất độc hoá học do di chứng chiến tranh để lại đang rất cần được sự quan tâm của toàn xã hội. Do vậy, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh cần tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, quan tâm phát triển hội viên. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân quan tâm ủng hộ xây dựng Quỹ hội, làm dịu đi nỗi đau da cam. Ngành LĐTB&XH tỉnh cần tiến hành rà soát, lập danh sách những người bị nhiễm chất độc hoá học trên toàn tỉnh, kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách để các nạn nhân và gia đình nạn nhân có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đàm Văn Bông đã tặng Đại hội bức Trướng với8 chữ “Sâu sát, kịp thời, chính xác, hiệu quả”, ghi nhận những kết quả hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh.


Đại hội đã tiến hành bầu BCH Hội khóa II, nhiệm kỳ 2009-2013 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Triệu Đức Thanh được tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội.


Nhân dịp này, T.Ư Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam và Tỉnh hội đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác Hội nhiệm kỳ qua.


Phạm Dương

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Hà Giang những năm đầu thành lập
HGĐT- Ngày 19.8.1945, cách mạng thành công ở thủ đô Hà Nội và như một xu thế tất yếu của cách mạng, ngày 8.12.1945 thị xã Hà Giang được giải phóng từ tay bọn phản động quốc dân Đảng do Hoàng Quốc Chính cầm đầu. Thị xã Hà Giang được giải phóng, khí thế cách mạng ở trung tâm thị xã và toàn tỉnh lên cao, đòi hỏi sự lãnh đạo tập trung, nhất quán của Đảng đối với phong trào cách
23/12/2009
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Viết Xuân tiếp xúc cử tri xã Hồ Thầu
HGĐT- Ngày 22.12, đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) nhằm thông báo kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XV. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo huyện.
23/12/2009
Hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập QĐNDVN
HGĐT- Tối 21.12, tại Quảng trường 26/3, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm đã tổ chức đêm công diễn chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng công, nông, binh chào mừng 65 năm Ngày thành lập QĐNDVN và 20 năm Ngày hội QPTD.
23/12/2009
Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 5 (mở rộng)
HGĐT- Chiều 18.1, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị BCHlần thứ 5 (Mở rộng) nhằm đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân năm 2009.
22/12/2009