Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào “Tuổi cao - gương sáng” toàn tỉnh lần thứ II giai đoạn (2004 - 2009)
HGĐT- Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Giang vừa long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào “Tuổi cao – gương sáng” toàn tỉnh lần thứ II giai đoạn (2004 – 2009) và tổng kết công tác Hội năm 2009.
![]() |
Đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân NCT tiêu biểu trong phong trào “Tuổi cao - gương sáng”. |
Dự và phát biểu tại hội nghị có đồng chí Đàm Văn Bông, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo T.Ư Hội Người cao tuổi Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh, 34 người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho hơn 60.000 người cao tuổi tỉnh Hà Giang.
Hiện nay trên toàn tỉnh có gần 60.000 người cao tuổi (NCT) chiếm gần 10% dân số. Trong đó hơn 70% NCT đang tham gia các hoạt động kinh tế trên các lĩnh vực như trực tiếp tham gia lao động sản xuất, kinh doanh trang trại, dịch vụ, chăm lo sự nghiệp trồng người. Nêu cao tinh thần “Tuổi cao chí càng cao nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, NCT tỉnh đã phát triển được hơn 1.000 trang trại quy mô vừa và nhỏ; có trên 60 hội viên là Giám đốc doanh nghiệp, Chủ nhiệm HTX tiểu thủ công nghiệp; tạo công ăn việc làm cho gần 10.000 lao động. 5 năm qua, NCT các cấp đã bình chọn được 2.376 NCT sản xuất giỏi cấp cơ sở, 672 NCT sản xuất giỏi cấp huyện, thị; 87 NCT sản xuất giỏi cấp tỉnh…
Phát huy thế mạnh NCT là chỗ dựa tin cậy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, là nguồn lực nội sinh quý giá của tỉnh đã và đang tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, khả năng lao động trên các lĩnh vực phát triển KT – XH, AN 0 QP…góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2009, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao, phát động toàn tỉnh trồng được 141.000 cây; thực hiện tốt cuộc vận động “một triệu áo ấm cho NCT nghèo”; chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra; các cấp Hội NCT luôn duy trì hoạt động thường xuyên, đến nay 195/195 xã, phường, thị trấn đã có Chủ tịch Hội NCT.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Bông đã biểu dương, đánh giá cao những đóng góp to lớn của NCT tỉnh trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế, xã hội. Đồng chí biểu dương những nỗ lực của NCT các cấp đã nêu cao gương sáng, hiến công, hiến kế cho tỉnh, phát huy nội lựcđể xây dựng quê hương Hà Giang ngày một giàu đẹp, đồng thời khẳng định vị thế quan trọng của NCT Hà Giang trong nêu gương sáng để các thế hệ trẻ học tập và noi theo. Đồng chí Đàm Văn Bông cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới NCT Hà Giang cần thực hiện tốt hơn nữa việc củng cố kiện toàn tổ chức Hội các cấp, những nơi còn yếu hoặc thiếu, đi đôi với phát triển hội viên mới, phấn đấu 100% NCT tham gia tổ chức Hội; phấn đấu 100% huyện, thị, xã, phường tiến hành tổng kết công tác 5 phong trào thi đua năm 2009, đồng thời gắn với ký kết giao ước thi đua năm 2010, tập trung vào năm phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn xoá hết nhà tạm cho NCT và có Quỹ toàn dân chăm sóc NCT…
Cũng tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Bông đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 34 NCT tiêu biểu đại diện hơn 60.000 NCT của tỉnh vì có nhiều đóng góp trong phong trào của Hội NCT cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội toàn tỉnh trong suốt 5 năm qua.
Ý kiến bạn đọc