Khởi công và ngăn sông đợt I Thủy điện Nho Quế 3

17:57, 07/12/2009

HGĐT- Ngày 6.12, tại xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, UBND tỉnh đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần BITEXCO - Nho Quế long trọng tổ chức Lễ khởi công và ngăn sông đợt I công trình Thủy điện Nho Quế 3.


 
 Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công thương, tỉnh Hà Giang và Tập đoàn Bitexco ấn nút phát động khởi công và ngăn sông đợt I công trình Thủy điện Nho Quế 3.

Các đồng chí: Hoàng Minh Nhất, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XII đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công thương; Hoàng Đình Châm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Mèo Vạc; về đơn vị chủ đầu tư có ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Tập đoàn BITEXCO, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BITEXCO – Nho Quế; lãnh đạo các Công ty thành viên của Tập đoàn BITEXCO; lãnh đạo 14 nhà thầu thi công các hạng mục công trình và cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần BITEXCO – Nho Quế và bà con nhân dân các dân tộc xã Khau Vai đã tới dự buổi lễ.


Dự án Thủy điện Nho Quế 3 do Công ty Cổ phần BITEXCO – Nho Quế làm chủ đầu tư, là dự án có quy mô vừa, nằm trong danh mục nguồn điện theo quy hoạch Điện VI đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công trình Nhà máy thủy điện được xây dựng trên sông Nho Quế thuộc địa bàn các xã Khau Vai, Lũng Pù, Sơn Vĩ, Pả Vi, Cán Chu Phìn của huyện Mèo Vạc có công suất nhà máy 110 MW, dung tích hồ chứa 2,18 triệu m3. Đây là Dự án đầu tư xây dựng lớn nhất tỉnh Hà Giang hiện nay, với tổng mức đầu tư trước thuế lên đến gần 2.131,1 tỷ đồng. Khối lượng công tác chính trong quá trình thi công xây dựng nhà máy là tổng khối lượng đào đắp đất đá các loại 4,36 triệu m3; xây lát đá gia cố 14.500 m3; đổ bê tông 242.000 m3, trong đó bê tông hầm 38.000 m3; cốt thép xây dựng 8.044 tấn…Khi đi vào hoạt động, hàng năm nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống lưới điện Quốc gia 507,59 triệu kwh và sẽ góp phần đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh với khoảng 35 tỷ đồng/năm. Sau hơn 2 năm triển khai thi công, mặc dù gặp không ít khó khăn về thời tiết, địa hình, giao thông… đặc biệt là ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, nhưng đến nay hầu hết các hạng mục phục vụ và thi công đào hố công trình chính đãhoàn thành đúng tiến độ. Cụ thể là các nhà thầu đã hoàn thành 20 km đường giao thông, 3 cầu tạm có tải trọng từ 60 đến 120 tấn, 12 km đường điện 35/0,4kv… với tổng giá trị giải ngân cho các nhà thầu đạt 446 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ lắp đặt tổ máy số Ivà đưa vào phát điện tháng 4.2011 và lắp đặt xong thiết bị Tổ máy số II và đưa vào phát điện tháng 6.2011. Trong quá trình thực hiện dự án, Tập đoàn BITEXCO đã chỉ đạo ủng hộ người dân bị thiệt hại do thiên tai và các hộ nghèo của tỉnh và huyện Mèo Vạc gần 500 triệu đồng.


Phát biểu tại buổi Lễ, các đồng chí: Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công thương đã hoan nghênh tinh thần vượt khó, hăng say lao động sản xuất của trên 1.200 công nhân tham gia thi công trên công trường xây dựng nhà máy thủy điện Nho Quế 3 và cùng có chung nhận định: Đây là dự án có điều kiện thi công đặc biệt khó khăn, nằm trong khu vực cũng đặc biệt khó khăn. Qua việc đảm bảo tiến độ thi công các hạng mục công trình của dự án, tập thể cán bộ đơn vị chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đã vượt khó với nỗ lực cao độ, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Mèo Vạc. Ngoài việc góp phần ổn định nguồn điện Quốc gia, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng cao của đất nước, Dự án thủy điện Nho Quế 3 đã góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, đồng thời thúc đẩy sự phát triển công nghiệp, dịch vụ, giao thông, du lịch của huyện Mèo Vạc. Có thể khẳng định, Dự án thủy điện Nho Quế 3 là điểm sáng trong chiến lược phát triển nguồn điện của đất nước và có ý nghĩa to lớn đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang. Hai đồng chí cũng chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu thi côngcần tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, giải quết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, đảmbảo tuyệt đối an toàn trong lao động của đội ngũ cán bộ công nhân trên công trường.


Các đồng chí lãnh đạo tham dự buổi lễ đã cùng lãnh đạo Tập đoàn BITEXCO bấm nút điện phát lệnh khởi công lễ ngăn sông và tham quan quá trình ngăn sông của các đơn vị nhà thầu thi công.


Đức Dũng

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội đàm giữa Sở Công thương (Hà Giang - Việt Nam) và Cục Thương vụ (châu Văn Sơn - Vân Nam - Trung Quốc)
Nằm trong khuôn khổ hợp tác hữu nghị đã được ký kết, Sở Công thương, tỉnh Hà giang (Việt Nam)vừa tổ chức Hội đàm với Cục Thương vụ, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).Các đồng chí lãnh đạo Sở Công thương, Chủ tịch UBND hai huyện Vị Xuyên, Xín Mần và lãnh đạo Cục Thương vụ châu Văn Sơn (Trung Quốc) đã có mặt tại buổi Hội đàm.
30/11/2009
Tuyển chọn cây chè cổ thụ Cao Bồ trồng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
HGĐT- Mới đây, đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở NN&PTNT và lãnh đạo huyện Vị Xuyên đã đi thăm, kiểm tra việc tuyển chọn cây chè cổ thụ tại xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, để dâng về trồng tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào mùa xuân năm 2010.
30/11/2009
Tạo chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên
HGĐT- Đảng bộ Dân Chính Đảng (DCĐ) có 62 Chi, Đảng bộ trực thuộc với trên 3 nghìn cán bộ, đảng viên. Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cán bộ, đảng viên, CCVC công tác ở các Chi, Đảng bộ trực thuộc đang ra sức thi đua lao động, rèn luyện bản thân, làm theo tấm gương của Bác. Để hiểu rõ hơn về quá trình triển khai cũng như kết
30/11/2009
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ 21 (bất thường)
HGĐT- Ngày 25.11, huyện Quản Bạ đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 21, khoá XVI (bất thường) để thực hiện quy trình công tác cán bộ chủ chốt của Đảng bộ huyện.
30/11/2009