Đoàn giám sát của Tổng cục Thuỷ lợi làm việc tại tỉnh ta
HGĐT- Ngày 7 - 8.12, đoàn cán bộ Tổng cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT do đồng chí Vũ Văn Thặng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ta nhằm kiểm tra, giám sát kết quả thực chương trình 30a trên địa bàn tỉnh.
Đón, làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và PTNT; Lao động - TBXH; Tài Chính; Kế hoạch - Đầu tư; Chi cục Thuỷ lợi; Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh.
Trước khi làm việc với tỉnh, đoàn đã có chuyến kiểm tra việc thực hiện Chương trình 30a tại huyện Quản Bạ, trong đó tập trung kiểm tra vào lĩnh vực thuỷ lợi, cung cấp nước sinh hoạt cho đồng bào. Qua kiểm tra thực tế, đoàn cán bộ của Tổng cục Thuỷ lợi đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Quản Bạ thực hiện trong các hợp phần thuộc Chương trình 30a, nhất là trong vấn đề cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.
Sau khi đi kiểm tra tại huyện Quản Bạ, đoàn cán bộ của Tổng cục Thuỷ lợi đã có buổi làm việc với tỉnh. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe ngành chức năng báo cáo kết quả 2 năm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh. Trong 2 năm qua, tỉnh Hà Giang đã thực hiện nhiều nội dung, chính sách hỗ trợ cho nhân dân 6 huyện nghèo thuộc Chương trình 30a như việc quy hoạch, sắp xếp dân cư, thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất vào từng lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, cụ thể: Đã khoán khoanh nuôi, bảo vệ, giao rừng cho 3.203 hộ, đạt 98,8% kế hoạch giao; hỗ trợ lần đầu về giống cây trồng rừng sản xuất cho 20.383 hộ; hỗ trợ gạo hộ nghèo chăm sóc, bảo vệ rừng 361,4 tấn, với 6.683 hộ, đạt 99,6%; hỗ trợ gạo hộ nghèo các xã giáp biên; hỗ trợ đất sản xuất nông nghiệp, tiền giống, phân bón chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Huy động nhân dân vay vốn phát triển chăn nuôi với lãi suất 0%, hỗ trợ mua giống gia súc, gia cầm, làm chuồng trại chăn nuôi... Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả nguồn vốn 30a đầu tư vào xây dựng các công trình đường dân sinh, công trình kéo điện phục vụ dân sinh và một số công trình thuỷ lợi, cấp nước có bổ sung đầu tư các nguồn vốn lồng ghép với chương trình khác như, đầu tư công trình thuỷ lợi và cấp nước sinh hoạt tại thôn Lao Chải, Bản Thăng, xã Tùng Vài (Quản Bạ); đầu tư 4 hồ treo tại huyện Yên Minh; 19 công trình cấp nước sinh hoạt, thuỷ lợi tại huyện Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần...
Tại buổi làm việc, đoàn dành nhiều thời gian tìm hiểu chi tiết hơn với các ngành có liên quan của tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình 30a với từng nội dung, từ phương thức tổ chức thực hiện tại từng địa phương đến kế hoạch trong thời gian tới nhằm hoàn thành mục tiêu đặt ra.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh: Sau 2 năm thực hiện Chương trình 30a tại 6 huyện nghèo của tỉnh đã thực sự phát huy hiệu quả, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên, cho đến nay tại 6 huyện nghèo của tỉnh vẫn còn nhiều hộ gia đình còn nghèo, một số nội dung thực hiện chưa thực sự hiệu quả. Do đó, tỉnh có một số đề xuất với Trung ương như: Việc thực hiện nội dung hỗ trợ gạo cho các hộ nghèo bảo vệ rừng, trồng rừng tại Hà Giang mới được áp dụng tại 4 huyện phía Bắc từ dự án bảo vệ phát triển rừng, còn thực tế ngân sách Trung ương chưa hỗ trợ nội dung này; đề nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét, bố trí chi phí quản lý thực hiện đề án cho các cấp nhất là cấp huyện, xã, vì thực tế cán bộ thực hiện đề án đều kiêm nhiệm.
Ý kiến bạn đọc