Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại Bắc Mê
HGĐT - Ngày 28.3, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo và các ban ngành của huyện Bắc Mê về vấn đề phát triển nông, lâm nghiệp; hoạt động của hội đồng khoa học; tài nguyên môi trường. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
Vụ Xuân năm nay, huyện Bắc Mê đã cung ứng 15 tấn giống lúa, ngô lai và 56 tấn phân bón hỗ trợ người dân sản xuất; đã gieo trồng 720 ha lúa Xuân; 4.500 ha ngô; 802 ha lạc, 1.050 ha đậu tương; phối hợp với sở NN&PTNT, Viện khoa học miền núi phía Bắc triển khai thực hiện 3 mô hình chuyển đổi khung mùa vụ; phối hợp với công ty cổ phần BVTV An Giang và trung tâm KHKT giống cây trồng Đạo Đức thực hiện khảo nghiệm giống ngô lai AG – 59, LVN, SB099. triển khai phương án hỗ trợ người dân phát triển cây hồi tại xã Đường Âm với quy mô 101 ha và kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vay vốn mua trâu, bò sinh sản.
Lĩnh vực tài nguyên môi trường: Đã hoàn thành việc đo vẽ lập bản đồ địa chính quy về đất nông nghiệp và đất ở trên địa bàn 13 xã, thị trấn; cấp 6190 Giấy chứng nhận QSD đất đồng loạt theo kế hoạch số 80/KH-UBND tỉnh. Hoạt động khoa học công nghệ, có bước chuyển biến tích cực.
Tại buổi làm việc, huyện Bắc Mê đã kiến nghị, đề xuất các vấn đề về chính sách hỗ trợ, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển nông, lâm nghiệp, TNMT.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao nỗ lực của huyện Bắc Mê đã hoàn thành chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, KHCN có chuyển biến. Tuy nhiên, Bắc Mê là huyện còn nhiều khó khăn, tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong nhân dân còn nặng nề, chưa có sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, KHCN chưa có đột phá. Trong thời gian tới, yêu cầu huyện Bắc Mê tập trung thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, đầu tư có thu hồi để nâng cao thu nhập cho người dân; rà soát, phân loại rừng và chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão; tập huấn cho cán bộ nông nghiệp, khuyến nông, thú y xã; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm ở một số mô hình điểm; tích cực chuyển đổi mùa vụ; xây dựng đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong sản xuất; có giải pháp bứt phá trên lĩnh vực chăn nuôi đại gia súc và phát triển cây hồi gắn với cải tạo vườn tạp, trồng rừng phòng hộ. Tổ chức Hội thảo đánh giá tiềm năng và cơ hội phát triển của huyện; tiếp tục cấp Giấy chứng nhận QSD đất ban đầu cho dân với diện tích chưa được đo đạc; hoạt động KHCN bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Trước đó, đoàn công tác đã đi thăm và kiểm tra mô hình chuyển đổi mùa vụ tại xã Lạc Nông, trang trại chăn nuôi lợn ở thị trấn Yên Phú và mô hình trồng hồi ở xã Đường Âm.
Ý kiến bạn đọc