T.Ư Hội CCB Việt Nam làm việc với Hội CCB tỉnh
HGĐT- Sáng ngày 26.3, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt
Hiện nay, Hội CCB tỉnh có 13 tổ chức Hội cấp huyện (11 huyện, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp), 284 tổ chức cơ sở Hội, 1.771 chi hội với tổng số 23.718 hội viên; tỷ lệ đảng viên trong Hội chiếm 36,5%. Hiện toàn Hội còn 2.083 hộ nghèo và 287 nhà tạm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng trong những tháng đầu năm, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp hội viên và nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT – XH và nhiệm vụ giữ vững AN – QP trên địa bàn...
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vương Mí Vàng phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Hội CCB tỉnh tập trung chỉ đạo, hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, cần phải tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, tránh tràn lan. Bên cạnh đó, cần phải chú ý cách làm để tuyên truyền đến hội viên một cách hiệu quả, cần nghiên cứu kỹ quy chế giám sát và phản biện xã hội, chủ động xây dựng kế hoạch và lấy ý kiến của các cấp ủy Đảng để làm sao vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Đồng thời, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ nhưng phải chỉ rõ đối tượng cụ thể... Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền. Quan tâm giúp hội viên vay vốn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phối hợp với Ngân hàng chính sách để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, góp phần vào công cuộc XĐGN chung của tỉnh...
Cũng tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam biểu dương sự nỗ lực của các cấp Hội CCB trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn tổ chức Hội nhạy bén, chủ động nắm bắt tình hình, từ đó phối kết hợp với các ngành, đoàn thể, tham mưu với cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng NTM theo khả năng của mình, nhất là việc hiến công, hiến sức, hiến kế, vận động nhân dân...
Ý kiến bạn đọc