“Hằng ngày tôi vẫn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”
(Trả lời phỏng vấn của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh với phóng viên Báo Quân đội Nhân dân)
Trong lòng mỗi người dân Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn sâu đậm, bởi đó không chỉ là ấn tượng về những người đã hy sinh quên mình vì nhân dân, vì độc lập tự do của Tổ quốc; đó còn là những người cha, người anh, bè bạn, cũng có khi là những bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố... mẫu mực, nghĩa tình. Với người trưởng thành từ quân ngũ như đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, thì hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ càng sâu đậm.
Phóng viên (PV): Kính thưa đồng chí, từng là bộ đội, nay lại giữ trọng trách lãnh đạo mộttỉnh địa đầu Tổ quốc, cảm nghĩ của đồng chí về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ như thế nào?
Đồng chí Triệu Tài Vinh: Quân đội là một trường học lớn, trường học cách mạng, không những đào tạo trình độ quân sự, chính trị, văn hóa, mà còn đào tạo một đội quân có lý tưởng, có ý chí, khí tiết, có trình độ chính quy, tính kỷ luật, tính nhân dân... Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Khi giặc đến họ mặc trên mình áo lính và khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, họ khoác lên mình chiếc áo của người nông dân, công nhân, có trình độ, có kỹ năng, có lối sống tốt, có kỷ luật cao. Những đặc điểm đó cũng là nét đẹp của Bộ đội Cụ Hồ đã được khẳng định mọi lúc mọi nơi, bây giờ và cả mãi mãi sau này.
Cá nhân tôi được quân đội đào tạo từ nhỏ. Quân đội dạy tôi kỹ năng sống, vun đúc phẩm giá làm người và tính kỷ luật cao nhất, cho mình kiến thức văn hóa để tiếp tục học tập, công tác trên các cương vị khác nhau. Tôi luôn tin tưởng ở quân đội và bản thân vẫn luyện rèn, gìn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.
PV: Những trải nghiệm qua quân đội giúp gì cho công tác của đồng chí bây giờ?
Đồng chí Triệu Tài Vinh: Tôi được trải qua quá trình rèn luyện trong quân ngũ, hiểu rõ tính kỷ luật quân đội. Bộ đội Cụ Hồ cùng với tính chính quy, nghiêm túc là tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, không chịu lùi bước trước khó khăn thử thách. Tất cả mọi hành động đều hướng đến lợi ích của nhân dân, của tập thể, của anh em đồng chí đồng đội. Các nghị quyết của chúng tôi ngày càng bám sát nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Các mặt như công tácquân báo nhân dân, CTĐ, CTCT, xây dựng nền nếp chính quy của tỉnh, huyện... đều được chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện nghiêm túc. Hà Giang luôn là phên giậu vững chắc về quốc phòng-an ninh.
PV: Bộ đội Hà Giang đã có cách làm gì để giữ gìn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân?
Đồng chí Triệu Tài Vinh: Hà Giang là tỉnh biên giới, địa đầu Tổ quốc, khó khăn nhiều bề. Song, dù hoàn cảnh nào tỉnh cũng quyết tâm giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế. Nghị quyết Đảng ủy Quân sự tỉnh đề ra các mục tiêu cụ thể sau: Tạo môi trường tốt cho phát triển kinh tế; bảo đảm công tác đối ngoại các địa phương biên giới, đối ngoại quốc phòng; tổ chức bộ đội tham gia làm kinh tế; bộ đội tham gia xây dựng nông thôn mới... Bộ đội đã đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và cũng đang đi đầu trong công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai. Vừa rồi, các vụ việc cháy rừng ở Bắc Quang, tìm kiếm cứu nạn ở Bắc Mê, xây dựng nông thôn mới ở Vị Xuyên... các đơn vị quân đội đều thực hiện rất tốt.
PV: Để quân đội luôn giữ mãi hình ảnh đẹp trong lòng dân, theo đồng chí, bộ đội Hà Giang cần làm những việc gì?
Đồng chí Triệu Tài Vinh: Gần đây, quân đội phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tôi nghĩ, tên phong trào đã nói lên nhiều điều. Bên cạnh phong trào của quân đội phát động, còn có các phong trào của tỉnh, quân đội cũng là lực lượng gương mẫu đi đầu. Có một điều tôi rất quan tâm là bây giờ anh em hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về có tham gia phong trào không, các cựu chiến binh có tham gia phong trào không và tham gia như thế nào? Tôi đang nghĩ tới việc giao phong trào cho các cựu quân nhân. Họ là những người có tính kỷ luật cao, biết cách tổ chức, giàu tính sáng tạo. Trong thực tiễn trước đây, tôi cũng đã quan tâm đến lực lượng này, thu hút họ vào nhiều hoạt động, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Cựu quân nhân sẽ nối tiếp các cựu chiến binh, cùng với lực lượng vũ trang toàn tỉnh không chỉ tham gia mà còn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đó là điều thiết thực nhất hiện nay.
ĐÔNG HÀ - VĂN TUẤN (Thực hiện)









Ý kiến bạn đọc