Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khảo sát thực hiện mô hình dồn điền, đổi thửa tại xã Việt Lâm
HGĐT- Ngày 11.6, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có chuyến khảo sát thực tế công tác thực hiện mô hình dồn điền, đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở NN&PTNT và huyện Vị Xuyên...
Việt Lâm là xã điểm của tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Xác định việc dồn điền, đổi thửa trong xây dựng nông thôn mới là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 385 ha, trong đó diện tích đất ruộng là 225 ha, từ những năm trước đây xã Việt Lâm cũng đã thực hiện công tác dồn điền đổi thửa trên quy mô toàn xã. Tuy nhiên để quy hoạch, sắp xếp dồn các thửa ruộng lại với nhau cũng như nắn bờ, để tiện canh tác, phù hợp với xã nông thôn mới thì xã cũng đang từng bước triển khai thực hiện, bước đầu còn gặp không ít khó khăn. Khảo sát thực tế tại cánh đồng thôn Chung, xã Việt Lâm cho thấy, ruộng của các hộ gia đình đã được tập trung lại với nhau và một số hộ cũng đã tự đổ bờ bằng xi măng, nhưng về cơ bản việc dồn thửa và nắn bờ vẫn còn chưa thực hiện được. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Xây dựng nông thôn mới, điều kiện đầu tiên chính là tư liệu sản xuất, mà tư liệu sản xuất chính là công tác dồn điền. Mô hình dồn điền, đổi thửa thực hiện bước đầu chủ yếu đối với các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và Quang Bình. Đối với huyện Vị Xuyên, để triển khai thực hiện mô hình có hiệu quả, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã phải tập trung vào cuộc, đi học tập cách làm tại Trung tâm giống cây trồng Đạo Đức và chọn thôn Chung, xã Việt Lâm làm mô hình mẫu, vì là xã điểm xây dựng nông thôn mới, sau đó mới triển khai ra diện rộng.
Ý kiến bạn đọc