Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang làm việc tại Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy
HGĐT - Sáng ngày 12.6, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BQL Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy, đồng thời đi khảo sát tiến độ xây dựng kè chống sạt lở bảo vệ mốc 238 xã Lao Chải (Vị Xuyên) và tiến độ san ủi mặt bằng khu vực mốc 238 gắn với chương trình quy tụ dân cư biên giới. Cùng đi có lãnh đạo Sở Công thương; lãnh đạo BQL Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy; Đồn Biên phòng Thanh Thủy.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang kết luận buổi làm việc với BQL khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.
Thời gian qua, hoạt động kinh tế tại cửa khẩu có nhiều khởi sắc, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, kinh doanh thương mại, dịch vụ có chiều hướng sôi động, tấp nập hơn. Giá trị kim ngạch XNK hàng hóa năm sau cao hơn năm trước, tăng bình quân 30,09%/năm. Tổng số thuế đã nộp ngân sách Nhà nước từ năm 2010 đến nay đạt 1.472,6 tỷ đồng. Trên địa bàn khu trung tâm cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đến nay đã có trên 40 tổ chức và cá nhân (trong và ngoài nước) đến kinh doanh thương mại, dịch vụ, hình thành khu kinh doanh thương mại tổng hợp. Các hoạt động kinh tế tại cửa khẩu hiện nay giải quyết được khoảng 300 - 350 lao động địa phương... Đối với tiến độ xây dựng khu vực mốc 238: Với quy mô diện tích xây dựng 30ha, hiện đang triển khai 3 dự án: Nâng cấp đoạn đường từ quốc lộ 4 đến UBND xã Lao Chải; nâng cấp đoạn đường Lao Chải – mốc 238; xây dựng kè chống sạt lở bảo vệ mốc; san ủi mặt bằng khu vực mốc 238 khối lượng đạt 60% với tổng mức đầu tư khoảng 163 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn kế hoạch bố trí hạn hẹp nên đoạn đường Lao Chải – mốc 238 tiến độ chậm, giao thông đi lại rất khó khăn.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang khảo sát tiến độ xây dựng khu vực mốc 238 Lao Chải.
Sau khi tiếp thu những ý kiến kiến nghị từ phía BQL Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị thời gian tới, BQL Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy cần tập trung các điều kiện tốt nhất cho Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Quốc gia Thanh Thủy (Việt Nam)– Thiên Bảo (Trung Quốc) lên cặp của khẩu Quốc tế, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Phối hợp với các ngành, tập trungđầu tư hạ tầng, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư. Đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động đầu tư, thương mại, dịch vụ. Ổn định tình hình chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là khu trung tâm. Định kỳ trao đổi với Trung Quốc, đảm bảo xây dựng cửa khẩu, đường biên hữu nghị, hòa bình, tăng cường giao thương giữa hai nước…
Ý kiến bạn đọc