Đoàn công tác của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh ta
BHG- Ngày 3.1, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm Trưởng đoàn. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…
| Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh khảo sát khu quy hoạch sân bay Phong Quang. |
Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã giới thiệu tóm tắt về Hà Giang với Đoàn công tác: Hà Giang là một tỉnh biên giới có xuất phát điểm thấp, điều kiện tự nhiên, KT-XH gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự năng động, sáng tạo và sự đồng tâm nhất trí cao của cấp ủy và chính quyền cùng bà con nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nên tỉnh luôn đảm bảo được sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội… Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, cũng cảm ơn sự quan tâm của Đoàn công tác đối với tỉnh Hà Giang và mong muốn, trong thời gian tới Viện sẽ tiếp tục giành nhiều sự giúp đỡ cho Hà Giang phát triển.
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình, chu đáo của Hà Giang đối với Đoàn công tác. Đồng thời nhấn mạnh: Chuyến đi của Đoàn công tác là thể hiện sự quan tâm, tinh thần, trách nhiệm của Viện và sẽ coi đây như là một sự kết nối với tỉnh Hà Giang. Chủ tịch Viện cũng đề nghị tỉnh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong thời gian tới sẽ cùng xây dựng chương trình hợp tác giữa hai bên để tìm ra phương hướng, giải pháp nhằm giúp Hà Giang phát triển.
Đoàn công tác của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng đã đi khảo sát khu quy hoạch Sân bay Phong Quang. Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh giới thiệu về địa hình, vị trí cũng như những nét chính khu quy hoạch, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã nhất trí cao với việc Hà Giang chọn khu quy hoạch. Khẳng định đây là vị trí có tầm nhìn quan trọng với Hà Giang, đồng thời mong muốn khi thực hiện quy hoạch, tỉnh cần xây dựng quy hoạch sân bay mang tính lưỡng dụng, dài hơi để khi hoàn thiện, sân bay đi vào hoạt động có thể đáp ứng được tất cả các loại máy bay cũng như việc liên kết vùng, các sân bay trong, ngoài nước phục vụ cho phát triển du lịch, dịch vụ…
* Trước đó, ngày 2.1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác cũng đã đi thăm, khảo sát tại Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá (CNĐ) Đồng Văn. Cùng đi về phía tỉnh ta có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…
| Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các thành viên trong đoàn công tác thăm khu Dinh thự Nhà Vương, xã Sà Phìn (Đồng Văn). |
Tại Công viên địa chất toàn cầu CNĐ Đồng Văn, Đoàn công tác đã đi thăm Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Dự lễ chào cờ tại đây, Đoàn công tác tỏ lòng xúc động khi được đặt chân đến mảnh đất địa đầu Tổ quốc; biết ơn đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc nơi đây đã vượt qua khó khăn gian khổ, vươn lên xây dựng quê hương ngày một tươi đẹp, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nhận lá cờ 54 m2 đã được treo trên Cột cờ quốc gia Lũng Cú và tặng lá cờ mới cho cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Lũng Cú, Đoàn công tác của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam mong muốn, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc nơi đây luôn đoàn kết, đồng lòng vượt khó, giúp đỡ lẫn nhau phát triển KT - XH, thực hiện có hiệu quả công tác XĐGN. Cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Lũng Cú, tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Anh bộ đội cụ Hồ”.
Nhân dịp này, Đoàn công tác của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng đã đi thăm, khảo sát một số điểm di tích lịch sử, văn hóa và khu du lịch trên CNĐ Đồng Văn như khu Dinh thự Nhà vương; khu Phố cổ Đồng Văn; đỉnh dốc Mã Pì Lèng...
P.Anh - M Khai










Ý kiến bạn đọc