Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh thăm mô hình phát triển kinh tế tại huyện Vị Xuyên
BHG- Ngày 28.3, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm các mô hình phát triển kinh tế tại xã Ngọc Linh, thị trấn Việt Lâm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Cùng dự có lãnh đạo huyện.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng lãnh đạo huyện Vị Xuyên kiểm tra mô hình phát triển kinh tế trang trại của hộ gia đình ông Huy Hà (tổ 11, thị trấn Việt Lâm). |
Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị từ sau Đại hội đến nay. Nhìn chung các xã, thị trấn đều đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Đảng bộ các xã, thị trấn đều đẩy mạnh việc duy trì có hiệu quả các hình thức sản xuất, các tổ nhóm sở thích, các HTX, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực; Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn, đồng thời tích cực xây dựng phong trào “Làng mới”. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và củng cố; công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 được thực hiện theo đúng quy trình và Luật Bầu cử.
Tại xã Ngọc Linh, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã nghe xã báo cáo khái quát tình hình phát triển KT-XH, trong đó tập trung vào các mô hình phát triển kinh tế. Theo đó, hiện nay trên địa bàn xã đang triển khai các mô hình kinh tế như: Chanh leo trên 15ha; trên 10ha cây sơn; gần 35ha cây mía... Ngoài ra, các mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê theo hình thức nuôi nhốt cũng phát triển khá mạnh theo hình thức HTX dịch vụ, sản xuất nông – lâm nghiệp Đại Ngọc tại thôn đội 5 và các mô hình gia trại… Qua thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị: xã Ngọc Linh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện các mô hình kinh tế cần phải có đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả, địa phương cũng phải quan tâm hỗ trợ người dân trong việc tìm hướng để bao tiêu sản phẩm. Đối với mô hình phát triển cây chanh leo huyện cần xem xét, đánh giá những diện tích mang lại hiệu quả thì tiếp tục phát triển, chuyển đổi những diện tích kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác. Bên cạnh đó, huyện cần làm việc với Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình) tháo gỡ khó khăn về giống, đảm bảo bao tiêu sản phẩm cho người nông dân.
Tại thị trấn Việt Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng đã đi thăm mô hình phát triển kinh tế trang trại của hộ gia đình ông Huy Hà (tổ 11, thị trấn Việt Lâm) với quy mô diện tích gần 5ha, trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn thương phẩm… mỗi năm cho thu nhập gần 3 tỷ đồng sau khi đã trừ chi phí đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy mong rằng: Cùng với việc đầu tư phát triển kinh tế hộ cần quan tâm hỗ trợ đến các hộ gia đình có nhu cầu chăn nuôi về cây, con giống, đồng thời giúp chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao thu nhập kinh tế… Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng đã đi thăm công tác quy hoạch Chợ trung tâm thị trấn Việt Lâm. Hiện nay, khu chợ này đang được quy hoạch với diện tích trên 2.000m2, bao gồm khu chợ chính và chợ gia súc…
Với xã Việt Lâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Xã cần vào cuộc, động viên kịp thời, trực tiếp lãnh đạo xã phải vào cuộc để khâu nối các HTX, trang trại cùng chung sức phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo từ chính nguồn lực của địa phương bằng sự quyết tâm, quyết liệt. Với cách làm đảng viên phải gương mẫu đi trước, phát động các phong trào thi đua tới từng chi bộ và phải dám nghĩ, dám làm. Với các đoàn, hội nghệ nhân dân gian và các phong trào phải mang tính quy củ; xây dựng điều lệ hoạt động đầy đủ, rõ ràng qua đây để dần hình thành những giải văn hóa, thể thao liên xã. Với công tác cải cách hành chính phải đánh giá lại sự tương tác với người dân và phải nhìn thẳng vào những hạn chế để có giải pháp khắc phục bởi qua đó mới thực sự thúc đẩy được sự phát triển chung của địa phương. Cùng với đó, xã cũng cần phải có sự tiếp cận mạnh hơn nữa với công nghệ thông tin…
Tin, ảnh: Phi Anh
Ý kiến bạn đọc