Phiên họp trù bị Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII

19:44, 09/12/2024

BHG - Chiều 9.12, dưới sự chủ trì của đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra phiên họp trù bị Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

Quang cảnh phiên trù bị.
Quang cảnh phiên trù bị.

Khai mạc phiên trù bị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 20 là kỳ họp cuối năm có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN năm 2024. Đồng thời, sẽ tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, đề ra các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể năm 2025 - năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025, từ đó tạo đà thúc đẩy tăng trưởng và phát triển KT - XH, giai đoạn 2026-2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn điều hành phiên trù bị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn điều hành phiên trù bị.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nêu rõ: Kỳ họp sẽ thảo luận, thông qua nhiều báo cáo, nghị quyết quan trọng. Do đó, các đại biểu tham dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phát biểu ý kiến; tiếp tục đổi mới các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng cử tri trong tỉnh và ngày càng nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và các đại biểu dự phiên trù bị.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và các đại biểu dự phiên trù bị.

Tại phiên họp trù bị, các đại biểu đã xem xét, biểu quyết thông qua nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 – 12.12.2024; có 4 phiên được truyền hình trực tiếp trên kênh HGTV – Đài PT - TH tỉnh Hà Giang và truyền dẫn trên các nền tảng số của Báo Hà Giang, gồm: Phiên khai mạc, phiên thảo luận tại hội trường, phiên chất vấn và trả lời chất vấn, phiên bế mạc kỳ họp.

Các nội dung của kỳ họp sẽ được Báo Hà Giang điện tử tiếp tục cập nhật.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Triển khai công tác quốc phòng năm 2025
BHG - Sáng 9.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân Khu II; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố.
09/12/2024
Hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã
BHG - Sáng 9.12, HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã. Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội thảo. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, HĐND các huyện, thành phố.
09/12/2024
Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2025
BHG - Sáng 9.12, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu II.
09/12/2024
Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
BHG - Thời gian gần đây, trong những bài nói, bài viết, phát biểu của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm thường hay nhắc đến cụm từ kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tổng Bí thư minh chứng sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới, tư duy mới, chiến lược mới, cách thức triển khai và nhiệm vụ đặt ra luôn gắn liền với sự đổi mới toàn diện và đồng bộ. Lý luận thời kỳ đổi mới không phải phủ nhận cái cũ mà là bổ sung trên cơ sở kế thừa, phát triển, hoàn thiện những kết quả, thành tựu đã đạt được, mang tính chất “đi trước, mở đường” cho thời kỳ phát triển mới.
08/12/2024