Thủ tướng Chính phủ: "Tuyên chiến, không khoan nhượng, quét sạch tình trạng buôn bán hàng giả về thuốc chữa bệnh và thực phẩm"

18:59, 23/06/2025

BHG - Chiều 23.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tới 63 tỉnh, thành phố nhằm sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu T.Ư có các thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì tại điểm cầu tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì tại điểm cầu tỉnh

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, xử lý 50.736 vụ việc vi phạm (giảm 20,95% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó có 10.862 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 36.604 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; 3.270 vụ liên quan đến hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 6.532 tỷ đồng (tăng 7,68% so với cùng kỳ); khởi tố hình sự 1.875 vụ (tăng 188,46%), với 3.235 đối tượng (tăng 69,11%).

Riêng trong tháng cao điểm, các đơn vị đã bắt giữ, xử lý 10.437 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thu nộp ngân sách nhà nước 1.279 tỷ đồng; khởi tố 204 vụ/378 đối tượng. Các hoạt động thực hiện đúng phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng.

Các phương thức, thủ đoạn phổ biến của đối tượng vi phạm là lợi dụng thủ tục đơn giản đối với hàng hóa quá cảnh, chuyển cửa khẩu, miễn thuế với hàng tạm nhập tái xuất; cố tình khai sai tên hàng, khai báo giá trị thấp; trà trộn hàng vi phạm với hàng nhập khẩu chính ngạch để buôn lậu, thẩm lậu vào thị trường trong nước; lợi dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, công cụ livestream để quảng cáo, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc…

Ban chỉ đạo 389 tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh
Ban chỉ đạo 389 tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại tỉnh Hà Giang, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 2.855 vụ, xử lý vi phạm hành chính 309 vụ, khởi tố 25 vụ với 49 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3,3 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với 1.394 tin, 45 bài trên báo in và báo điện tử; 468 phóng sự ngắn, 31 phóng sự dài và 12 chuyên mục “Quản lý thị trường”, phản ánh đa dạng hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và đại diện các địa phương đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng và tháng cao điểm; đồng thời ghi nhận vai trò của công tác tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương trong nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng chỉ ra nhiều bất cập trong thể chế và quy định quản lý nhà nước liên quan đến đăng ký chất lượng sản phẩm, hoạt động thương mại điện tử… Đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm chỉ đạo. Đồng thời ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động của tổ công tác của Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo 389 các cấp; các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý các vụ việc lớn về hàng giả, gian lận thương mại. Qua đó Thủ tướng cũng nhận định tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Thủ tướng chỉ rõ, ngoài các nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan như việc chưa phân định rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, các cấp, các ngành cần thống nhất trong nhận thức và hành động, kiên quyết phòng ngừa, tuyên chiến, đấu tranh triệt phá, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp, an ninh an toàn, sức khỏe, tính mạng của nhân dân, góp phần phát triển ổn định kinh tế đất nước. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, không ngừng nghỉ, đặc biệt là tập trung đấu tranh, không khoan nhượng, quét sạch hàng giả về thuốc và thực phẩm giả - 2 nhóm gây tác hại nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ, tạo thành sức mạnh chung; lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, huy động sức mạnh của người dân, doanh nghiệp đấu tranh chống hàng giả; phát huy vai trò hoạt động truyền thông, nhất là truyền thông chính sách nâng cao nhận thức nhân dân; tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp… Trên tinh thần “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” vì dân, vì nước; phát động phong trào mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận đấu tranh chống hàng giả, vừa là một người tiêu dùng thông minh trên thị trường.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quán triệt kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
BHG - Sáng 23.6, Ban chỉ đạo (BCĐ) T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) T.Ư tổ chức Hội nghị Quán triệt triển khai Kế hoạch thúc đẩy CĐS liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
23/06/2025
Hội nghị trực tuyến BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang và BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang
BHG - Chiều 23.6, Tỉnh ủy Hà Giang và Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị trực tuyến BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang và BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, để thảo luận về: Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang trước và sau khi hợp nhất 2 tỉnh. Cho ý kiến vào các đề án, dự thảo về sáp nhập hai tỉnh và một số nội dung quan trọng khác…
23/06/2025
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh hội nghị trực tuyến từ Chính phủ
BHG - Sáng 22.6, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về 3 nội dung quan trọng: Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy đầu tư công năm 2025.
22/06/2025
Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào thi đua
BHG - Chiều 22.6, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM); Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; phong trào thi đua vì người nghèo - “không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.
22/06/2025