Tháo gỡ mọi vướng mắc, bảo đảm vận hành chính quyền 2 cấp đồng bộ, thông suốt

15:55, 24/08/2025

Chiều 23/8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cùng Chính phủ để cho ý kiến về 3 nội dung quan trọng.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các nội dung gồm đánh giá tình hình thực hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp; dự thảo báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình bàn giao quản lý tài sản công, trụ sở chính quyền các cấp; báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ.

ndo_br_a1-7774.jpg

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu ý kiến mở đầu cuộc họp, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc đánh giá thực hiện chính quyền 2 cấp sau thời gian thực hiện là việc làm cần thiết, không thể không làm; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, từ đó hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Chính trị. Đến nay, chúng ta đã vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được gần 2 tháng, bước đầu đi vào hoạt động tương đối ổn định, khẳng định sự đúng đắn về chủ trương và việc khẩn trương tổ chức thực hiện.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, thường xuyên trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ đã vào cuộc tích cực. Qua đây, chúng ta khẳng định sự đúng đắn về chủ trương, cách tổ chức thực hiện; sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương rất quyết liệt, bám sát để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả; sự tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, địa phương kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh; sự chuyển biến tích cực trong chuyển đổi trạng thái từ quản lý hành chính sang chủ động, tích cực, kiến tạo phục vụ nhân dân; sự ủng hộ, đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp; sự cải cách trong giải quyết thủ tục hành chính; sự tin tưởng về nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì người dân trong tương lai.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận, trong giai đoạn đầu, chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết để bộ máy vận hành thông suốt, trơn tru, đồng bộ, hiệu quả trong đó có sắp xếp, nhân sự, cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân sách, số hoá dữ liệu, bàn giao tài sản, bố trí sắp xếp trụ sở, tài sản công, sắp xếp nhà ở cho cán bộ…

Thủ tướng cho biết, về cơ bản, chúng ta vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng còn nhiều việc phải làm, việc vận hành cán bộ trong chuyển đổi trạng thái thì phản ứng chưa phải nhanh nhạy, đánh giá việc bố trí cán bộ dưới xã đã đúng và được chưa, đã vận hành thành thạo chưa.

ndo_br_a3-9158.jpg

Các thành viên Chính phủ, đại biểu tham dự cuộc họp.

Theo Thủ tướng, nổi lên vấn đề thời gian qua là vướng mắc về đất đai, liên quan tài sản, tài chính; việc chi trả cho người về hưu sớm. Bố trí lại cán bộ, trụ sở bảo đảm linh hoạt, đồng bộ, thông suốt, không lãng phí. Thủ tướng hoan nghênh một số bộ cử cán bộ xuống cơ sở. Đồng thời, cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo nếu thiếu người ở cấp cơ sở thì phải báo ngay, không đủ người thì điều người từ tỉnh xuống, từ bộ về.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu cần đánh giá khái quát toàn diện đạt được trong thời gian vừa qua: những cái chưa được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân. Tinh thần khó khăn ở đâu, tháo gỡ ở đó; vướng ở cấp nào, cấp đó giải quyết; rà soát đánh giá tiến độ triển khai thực hiện triển khai các kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 412; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật, trong đó có tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền đối với chính quyền địa phương 2 cấp; kiến nghị giải pháp thiết thực, hiệu quả xây dựng, củng cố mô hình chính quyền 2 cấp tới đây vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu phải đánh giá đúng tình hình, đưa ra giải pháp phù hợp, không để xảy ra trục trặc. Thủ tướng lưu ý, phải thiết kế những công cụ đo lường việc thực hiện công tác này, phải vào cuộc tích cực vì hiện nay là không gian phát triển mới. Từ đó, phải có quy hoạch, khai thác phù hợp với không gian mới, nếu chưa có quy hoạch cấp xã thì việc quy hoạch sẽ như thế nào; việc sử dụng tiền vốn hiện nay khác trước đây, phải hạch toán, thu đủ chi. Điều đó đặt ra vấn đề chuyển đổi trạng thái.

ndo_br_a5-7311-1023.jpg

Bí thư Đảng uỷ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Bộ Nội vụ với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ luôn duy trì việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp từ nhiều nguồn thông tin khác nhau; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc (ngày 9/8) tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước để tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phương thức, kỹ năng quản lý chính quyền cấp xã; đồng thời ngày 11/8/2025, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 878/QĐ-BNV cử 34 công chức là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ tăng cường về địa phương để nắm bắt tình hình chung, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết các vấn đề phát sinh ở cấp xã trong quá trình vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong công tác tham mưu và ban hành Văn bản hướng dẫn: Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo của Chính phủ ban hành Văn bản số 16/CV-BCĐ ngày 9/8/2025 về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp ĐVHC, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; Văn bản số 17/CV-BCĐ ngày 21/8/2025 về việc bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp; ban hành Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 để triển khai thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị về giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP); Đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng; xây dựng và gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan Trung ương hồ sơ dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và dự thảo Nghị định về phân loại đơn vị hành chính (dự kiến trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết và Nghị định vào cuối tháng 8/2025)...

a4-344.jpg

Các thành viên Chính phủ, đại biểu tham dự cuộc họp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của địa phương: Các địa phương duy trì chế độ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thường xuyên, liên tục; kịp thời phối hợp để hỗ trợ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: sau gần hai tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể:

Về kiện toàn tổ chức bộ máy và giới thiệu mẫu con dấu, mẫu chữ ký, chức danh của Ủy ban nhân dân cấp xã: Các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã; đã thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 3.321 xã, phường, đặc khu. Việc giới thiệu mẫu con dấu, mẫu chữ ký, chức danh của Ủy ban nhân dân được các địa phương kịp thời thực hiện, qua báo cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 1-18/8/2025, Cục Lãnh sự tiếp nhận và giải quyết 2.511 văn bản giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký và chức danh.

Về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số: Các Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đi vào hoạt động. Đến nay, 32/34 địa phương thành lập 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh vận hành theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp và tổ chức các chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công.

Lượng hồ sơ trực tuyến tiếp tục tăng, tính từ ngày 1/7 đến 19/8/2025, cả nước đã tiếp nhận tổng cộng 4.386.106 hồ sơ (trong đó có 3.277.718 hồ sơ được nộp trực tuyến, chiếm 74,7%, tăng 5% so với thời điểm báo cáo ngày 5/8/2025). Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số lượng hồ sơ cao nhất với 645.566 hồ sơ, trong khi Điện Biên có số lượng hồ sơ thấp nhất với 14.922 hồ sơ.

Thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền: đến thời điểm ngày 21/8, trên cơ sở 30 Nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 66 thông tư để tiếp tục phân cấp, phân định thẩm quyền và hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực chuyên ngành.

Về giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức: Tính đến ngày 19/8/2025: Tổng số người đã có quyết định nghỉ việc: 94.402 người; Tổng số người đã nghỉ việc (hưu và thôi việc): 81.995 người; Tổng số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và đã được phê duyệt: 81.410 người (trong đó 50.345 người đã nhận tiền). Thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, việc lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với các đối tượng theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP hoàn thành trước ngày 31/8/2025, thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Về sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công: theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 15/8/2025, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý là 16.124 cơ sở, trong đó có 6.704 cơ sở nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính. Riêng đối với xe ô- tô, hiện nay, vẫn còn 354/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe ô-tô. Về máy móc, trang thiết bị làm việc: Đến nay vẫn còn 601/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị và chủ yếu chưa đáp ứng về mặt chất lượng máy móc, thiết bị.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ đã triển khai nhiệm vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hết sức quyết liệt, cơ bản đang đi vào ổn định, tạo được sự đồng thuận chung của cả nước, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị; cho thấy việc này “đúng, trúng” nguyện vọng của nhân dân, giải quyết được các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.

Thủ tướng lưu ý tinh thần thực hiện việc này là không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không thể nào giải quyết trong một vài tháng; tuy nhiên, không vì thế mà trì trệ công việc, mà phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó…

Thủ tướng nêu rõ, các bộ, ngành rà soát, ban hành đầy đủ Thông tư hướng dẫn; giải quyết các thủ tục hành chính ngay từ cấp cơ sở cho người dân, doanh nghiệp, việc này phải được đặt lên hàng đầu; định hướng phát triển không gian mới, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của cấp cơ sở. Về tổ chức và biên chế, qua quá trình vận hành, nếu những việc đã làm được thì cần phát huy, những việc chưa làm được thì cần rút kinh nghiệm, điều chỉnh.

Bộ Nội vụ chủ trì việc rà soát, bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trơn tru, hiệu quả; trước mắt, những vị trí nào còn thiếu thì cần phải bổ sung ngay; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có.

Liên quan cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178, Thủ tướng yêu cầu phải rà soát và thực hiện nghiêm, giải quyết dứt điểm, bảo đảm đến thời điểm 30/8/2025 phải hoàn thành chi trả chính sách cho những trường hợp này.

Thủ tướng nêu rõ, hạ tầng thông tin và hạ tầng số còn đang trục trặc, đầu tư manh mún, nhiều đầu mối, do đó phải tập trung, do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ phải chủ trì, phân loại, đánh giá, bảo đảm hạ tầng hiện đại, kết nối thông suốt, bảo đảm cùng một hệ thống, ngôn ngữ, hệ đo lường, “đúng, đủ, sạch, sống”, có liên kết; các bộ, ngành phải có cơ sở dữ liệu của bộ, ngành mình; các doanh nghiệp phải tích cực vào cuộc để hoàn thiện hạ tầng này.

Vấn đề về tăng cường cán bộ của các bộ, ngành xuống địa phương, Thủ tướng lưu ý việc này phải căn cứ nhu cầu của địa phương (số lượng người, thời hạn…), từ đó mới sắp xếp, bố trí cán bộ xuống, bảo đảm hợp lý trên cơ sở sự điều phối của tỉnh, tránh lãng phí, dồn dập, tránh bỏ sót và chồng chéo; 17 bộ, ngành có thủ tục hành chính thì phải thống nhất, kết nối, liên thông với nhau; sớm hoàn thành công cụ đo lường mức độ, kết quả công việc của hệ thống hành chính và cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tích cực, chủ động, tháo gỡ khó khăn, giải quyết theo thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm căn cứ tình hình cụ thể; phổ biến những mô hình hay, cách làm hiệu quả để các địa phương học tập. Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Chính phủ phải vào cuộc rà soát, đánh giá hàng tháng. Đây là công cụ rất quan trọng để đánh giá hiệu quả công việc và phải được làm tích cực, thường xuyên và báo cáo định kỳ Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Về phương tiện đi lại và trang thiết bị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát lại, có hướng dẫn cho địa phương thực hiện mua sắm theo đúng quy định; nhấn mạnh cần phát huy tinh thần chủ động ở cấp cơ sở; tăng cường tập huấn, hướng dẫn; đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển khoa học công nghệ; xây dựng cơ chế huy động nguồn lực; điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra; không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Lưu ý ngày 28/8 này sẽ khai trương Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Thủ tướng yêu cầu phải tổ chức sự kiện này chu đáo, an toàn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc này; đồng thời, các bộ, ngành liên quan chuẩn bị tốt để ngày 26/8 tới, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị tổng kết việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Theo Nhân dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảm bảo tiến độ, phấn đấu thông tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, Hữu Nghị – Chi Lăng, Đồng Đăng – Trà Lĩnh trong năm 2025
Sáng 24-8, Đoàn kiểm tra số 05 về rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng về kiểm tra, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025 để đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc.
24/08/2025
Bộ Tư pháp dâng hương, báo công tại Khu di tích cơ quan Bộ Tư pháp ở Tuyên Quang
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2025), sáng 24-8, đoàn công tác Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn tổ chức Lễ dâng hương, báo công tại Khu di tích cơ quan Bộ Tư pháp, thôn Mới, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang.
24/08/2025
Ngoại giao Việt Nam - 80 năm xây dựng, trưởng thành cùng đất nước
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường có bài viết “Ngoại giao Việt Nam-80 năm xây dựng, trưởng thành cùng đất nước”. Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
24/08/2025
Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại biểu tiêu biểu các tầng lớp nhân dân
Sáng 24/8/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
24/08/2025