Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025

08:14, 07/08/2025

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 92/2025/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025.

Phiên họp thứ 46 Ủy ban thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Phiên họp thứ 46 Ủy ban thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) đối với 4 dự án gồm Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn; Luật Viên chức (sửa đổi), thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình lập pháp năm 2025. Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì thẩm tra hai dự án: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chủ trì thẩm tra dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi). Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì thẩm tra dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

Theo kế hoạch, các dự án này sẽ được Chính phủ trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp tháng 9/2025.

Theo Nhân dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Lương Cường đến Luanda, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola
Vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 6/8 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Quatro de Fevereiro ở thủ đô Luanda, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola theo lời mời của Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân.
07/08/2025
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razeq
Sáng 6/8 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ai Cập, tại trụ sở Thượng viện, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razeq.
06/08/2025
Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất - Quan điểm đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta
Ngày 4-5-2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân”, trong đó xác định: “Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”. Đây là bước chuyển quan trọng trong nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại rêu rao rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất là biểu hiện đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa”. Đây là quan điểm xuyên tạc, hòng lung lạc, gây tâm lý hoài nghi, dao động, mất niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước. Quan điểm: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia” của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo, dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc.
06/08/2025
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly
Chiều 5/8 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Arab Ai Cập, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly.
06/08/2025