Khơi sức mạnh nội sinh
“Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” - Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua hơn 7 thập niên vẫn còn nguyên giá trị. Thấm nhuần lời dạy của Người, Tuyên Quang đã phát động nhiều phong trào, trên tất cả các lĩnh vực, từ đó, khơi được dòng sức mạnh nội sinh, góp phần cùng cả nước gây dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế và những thành tựu to lớn.
![]() |
Tháng 4-2025, Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm với tổng mức đầu tư 208 tỷ đồng được khánh thành, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. |
Thi đua thiết thực, hiệu quả tích cực
Đồng chí Trần Văn Tiến, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho biết: Những năm qua, phong trào thi đua của các cấp, ngành đã và đang trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Nội dung thi đua được lựa chọn phát động có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với sự chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương; từng cấp, từng ngành từ tỉnh đến cơ sở đều có những phong trào thi đua tiêu biểu, có nhiều điển hình tiên tiến, góp phần phát huy truyền thống cách mạng, động viên Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Giai đoạn 2020 - 2025, cùng với các chương trình lớn do Đảng, Chính phủ phát động, Tuyên Quang cũng phát động các phong trào thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực. Từ phong trào Tuyên Quang chung tay xây dựng nông thôn mới, thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” đến thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, Phong trào “Bình dân học vụ số”...
Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo được Tuyên Quang phát động từ rất sớm. Tại các địa phương, đã ghi nhận nhiều cách làm sáng tạo với 3 mẫu nhà điển hình phù hợp với đặc thù miền núi, đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng”. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, xã, phường huy động lực lượng đoàn viên, hội viên, bộ đội, công an tham gia giúp dân vận chuyển vật liệu, hỗ trợ ngày công xây dựng. Nhiều hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số còn được hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu làm nhà phù hợp với bản sắc, phong tục tập quán từng dân tộc. Từ các nguồn lực khác nhau, tỉnh đã huy động hơn 630 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó, nguồn đóng góp của hộ gia đình và xã hội hóa lên đến 335 tỉ đồng. Bên cạnh đó, hơn 140.000 ngày công cùng nhiều vật liệu xây dựng khác được huy động. Đến hết tháng 8, hơn 15 nghìn ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới, mang niềm vui đến cho hàng nghìn hộ gia đình.
Với mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc vào cuối năm nay, cùng với nhiều tỉnh, thành, Tuyên Quang hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”. Ngay sau lễ phát động, các địa phương đã linh hoạt, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ tại địa phương. Như tại xã Bạch Xa, Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời tuyên truyền, vận động để bà con hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án. Nhờ đó, đa số hộ gia đình đồng thuận, tự giác di chuyển, nhường mặt bằng phục vụ công trình trọng điểm quốc gia.
Tại các doanh nghiệp, thi đua yêu nước được phát động thông qua các sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại đơn vị. Ông Lê Danh Thắng, Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI chia sẻ, nhằm thúc đẩy phong trào sáng kiến, Công ty đã có nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để người lao động phát huy tối đa năng lực sáng tạo. Công ty tổ chức các chương trình khen thưởng, động viên kịp thời; chú trọng xây dựng môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích các cá nhân và tập thể mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Năm 2023, phong trào phát huy sáng kiến tại Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI có bước tiến mạnh mẽ với 21 giải pháp cải tiến được công nhận, mang lại giá trị làm lợi gần 600 triệu đồng. Năm 2024, phong trào này tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thể hiện qua 28 giải pháp được công nhận với tổng giá trị làm lợi lên tới 3,1 tỷ đồng. Sự đóng góp quan trọng của các sáng kiến đã giúp Công ty tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Ghi nhận những đóng góp này, Công ty đã quyết định chi thưởng 372 triệu đồng nhằm khuyến khích cán bộ, công nhân viên tiếp tục phát huy sáng tạo trong sản xuất.
Thi đua yêu nước không chỉ được phát động, lan tỏa trong các đơn vị, doanh nghiệp, mà lan tỏa đến từng người dân. Đảng viên Sình Dỉ Gai, Trưởng thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú tâm niệm, mình là trưởng thôn, lại là đảng viên nên phải đi đầu, đi trước, khi thấy mình thành công, người dân nhận thấy hiệu quả thì mình tuyên truyền họ mới tin, mới nghe theo. Từ năm 2011 đến nay, anh mạnh dạn đầu tư, xây dựng 3 khu homestay phục vụ du khách. Năm 2022, anh là niềm tự hào của thôn khi vinh dự là một trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc có mô hình làm du lịch homestay hiệu quả.
Sau này, anh thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp Homestay thôn Lô Lô Chải với thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động, mức lương 5 - 6 triệu đồng/tháng. Từ mô hình của Trưởng thôn Sình Dỉ Gai, đã có 58 hộ gia đình ở Lô Lô Chải cùng bắt tay làm du lịch với mô hình homestay. Trung bình mỗi năm, Lô Lô Chải đón hơn 12.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.
Khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc
Theo đồng chí Trần Văn Tiến, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh trong những năm qua được chú trọng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, hướng tới sự phát triển bền vững của tỉnh. Công tác khen thưởng đã bao quát được các lĩnh vực của đời sống xã hội, đối tượng được khen thưởng rộng hơn, đã chú trọng khen thưởng thành tích người trực tiếp lao động, công tác ở cơ sở, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình, công nhân, nông dân, các tập thể nhỏ; việc bình xét khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được thực hiện chặt chẽ, nền nếp, công khai, dân chủ, đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và gắn với kết quả phong trào thi đua. Các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, danh hiệu được đăng tải công khai để lấy ý kiến Nhân dân, như: “Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú”; “Nhà giáo Ưu tú”; “Nghệ sĩ Ưu tú”; “Nghệ nhân Ưu tú”, “Huân chương Độc lập”, “Huân chương Lao động” các hạng, vì vậy trong những năm qua không có đơn, thư khiếu nại về việc khen thưởng đối với tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Công tác khen thưởng được thực hiện thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối tượng khen thưởng được mở rộng, đã động viên Nhân dân, cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có sức lan tỏa và ảnh hưởng ngày càng sâu rộng.
Giai đoạn 2020 - 2025, có 27.116 lượt tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền khen thưởng. Giai đoạn này, toàn tỉnh cũng khen thưởng đột xuất 220 tập thể, cá nhân.
Tiếp tục thắp lửa thi đua
Theo đồng chí Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trần Văn Tiến, với những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn tới, đơn vị tiếp tục tham mưu tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các lĩnh vực; phấn đấu hằng năm có từ 50 - 100 điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng; hằng năm có từ 1.000 - 1.500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.
Để đạt được mục tiêu này, việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến sẽ tiếp tục được các cấp, ngành chú trọng thực hiện. Trong đó, chú trọng khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất gắn với kết quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.
Với quyết tâm, “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững”, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ Nhất, giai đoạn 2025 - 2030 sẽ tiếp tục thắp lửa, để các hoạt động, các phong trào thi đua lan tỏa tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, từ đó, hiện thực hóa mục tiêu cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bài, ảnh: Nguyễn Đạt
Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị thiêng liêng
![]() |
Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ trên điểm cao 685, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy. |
Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS), Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang những năm qua luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xác định công tác tìm kiếm, quy tập HCLS là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, đội Tìm kiếm, quy tập HCLS đã “vượt nắng, thắng mưa”, không quản ngại khó khăn, tìm các phần xương cốt của đồng đội hy sinh đưa về truy điệu, an táng. Công tác tìm kiếm HCLS là nhiệm vụ đặc biệt gian khó, thế nhưng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn thể hiện tinh thần quyết tâm cao, tận dụng mọi thông tin dù là nhỏ nhất để xác định danh tính anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh, không quản ngại nắng mưa tìm kiếm các phần mộ, các hài cốt để đưa các anh về với quê hương, về với đồng đội.
Theo số liệu thống kê, số liệt sĩ đã hy sinh trên địa bàn tỉnh là 4.267 liệt sĩ. Tính đến tháng 7-2025, toàn tỉnh đã quy tập được 3.172 liệt sĩ. Từ năm 2021 đến nay, đội Tìm kiếm, quy tập HCLS đã thu thập được 430 thông tin về liệt sĩ và HCLS, trong đó có 97 thông tin có giá trị để khảo sát, xác minh, tổ chức tìm kiếm. Đồng thời, đơn vị đã tổ chức quy tập được 95 HCLS, trong đó có 5 HCLS xác định được danh tính, 90 HCLS chưa xác định được.
Với những nỗ lực cùng thành tích đã đạt được, nhiều năm đơn vị được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, UBND tỉnh tặng Bằng khen và xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bài, ảnh: Thùy Lê
Giữ bình yên cho Nhân dân
![]() |
Công an xã Sà Phìn phối hợp với các đoàn thể trao quà của Đảng và Nhà nước cho người dân trên địa bàn xã nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9. |
Từ 1-7-2025, Công an xã Sà Phìn được thành lập trên cơ sở sáp nhập công an các xã Sà Phìn, Sảng Tủng, Sủng Là, Sính Lủng. Ngay sau sáp nhập, Công an xã Sà Phìn kiện toàn tổ chức, đoàn kết, thống nhất, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự.
Ngày 22-7-2025, tại thôn Sà Phìn A xảy ra vụ trộm cắp tài sản, sau 26 giờ truy vết, công an xã phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng, thu hồi toàn bộ tang vật. Ngày 18-8-2025, tại thôn Quả Lủng xảy ra vụ giết người nghiêm trọng, lực lượng công an xã kịp thời có mặt, phối hợp giải quyết, ổn định tình hình, không để đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây hoang mang trong Nhân dân. Cùng với đó, công an xã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự xã hội, an toàn giao thông, quản lý cư trú; xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tự quản hiệu quả… Nhờ phát huy hiệu quả công tác phối hợp, Công an xã Sà Phìn kịp thời giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phát sinh từ cơ sở, tình hình an ninh trật giữ vững, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Trung tá Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng Công an xã Sà Phìn, cho biết: Với phương châm “Gần Dân, sát Dân, vì Nhân dân phục vụ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, mà còn là cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân.
Bài, ảnh: Hoàng Tuyến
“Thắp lửa” sáng tạo trong giáo dục
![]() |
Cô giáo Phạm Hoài Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Biên, phường Hà Giang 2 |
Tròn 33 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô Phạm Hoài Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Biên, phường Hà Giang 2 được biết đến là một nhà giáo tận tâm, sáng tạo, có nhiều đóng góp, điển hình tiên tiến của ngành giáo dục.
Trên cương vị quản lý, cô chú trọng xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết; khuyến khích giáo viên phát huy năng lực sở trường, đổi mới phương pháp giảng dạy. Một trong những sáng kiến áp dụng hiệu quả là mô hình “Tổ chuyên môn kiểu mẫu” giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, lan tỏa nhiều phương pháp hay, kinh nghiệm quý.
Hằng năm tỷ lệ học sinh khá, giỏi của trường luôn đạt trên 70%. Năm học 2024 - 2025, toàn trường có 4 học sinh đạt giải cấp Quốc gia, 30 em đạt giải cấp tỉnh và 130 em đạt giải cấp thành phố. Cùng với đó, đội ngũ nhà giáo cũng đạt được nhiều thành tích với 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 8 giáo viên giỏi cấp thành phố và 8 thầy cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Với những nỗ lực không ngừng, cô Phạm Hoài Hương vinh dự được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong 4 năm học liên tiếp (2021 - 2025), được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Bài, ảnh: Như Quỳnh
Người kỹ sư tâm huyết
![]() |
Anh Hoàng Văn Khán, Trưởng phòng Cơ điện, Công ty TNHH MSA YB (Khu công nghiệp Long Bình An) |
Trưởng phòng Cơ điện Hoàng Văn Khán, đã gắn bó với Công ty TNHH MSA YB (Khu công nghiệp Long Bình An) từ những ngày đầu công ty hoạt động. Hơn 13 năm làm việc, với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và sự tận tâm với nghề, anh trở thành một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển của công ty trong lĩnh vực sản xuất may mặc tại tỉnh Tuyên Quang.
Ngay từ những ngày đầu công ty hoạt động, anh Khán đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo, xây dựng quy trình quản lý và vận hành hệ thống máy móc thiết bị. Anh trực tiếp tham gia thiết kế dập dưỡng để đảm bảo độ chính xác trong gia công sản phẩm, xây dựng kế hoạch bảo dưỡng thiết bị định kỳ, lập sơ đồ máy móc chuyên dùng phù hợp từng loại vải, phụ liệu. Nhờ đó, dây chuyền sản xuất luôn đạt hiệu suất cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe từ khách hàng.
Ngoài công tác kỹ thuật, anh Khán còn chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng bảo dưỡng, xử lý sự cố và đề xuất cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí. Từ thực tiễn công việc, anh đã nghiên cứu và cho ra đời nhiều sáng kiến mang tính ứng dụng cao, tiêu biểu là “Máy tự động kiểm tra sức bền màu vải” và “Máy ép nhiệt tự động dán nhãn lên sản phẩm”. Các sáng kiến này đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và giúp giảm thiểu sức lao động thủ công, giúp công ty tiết kiệm chi phí và tăng tính cạnh tranh.
Trong môi trường làm việc, anh Khán luôn là người tiên phong trong các phong trào thi đua, xây dựng tập thể đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp. Anh được Công đoàn cơ sở và Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Tuyên Quang khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và hoạt động công đoàn giai đoạn 2020 - 2025.
Bài, ảnh: Hải Hương
Khơi dậy tinh thần đoàn kết
![]() |
Bà Trần Minh Mười, Bí thư Chi bộ thôn Làng Nhà, xã Tân Trào |
Với uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, bà Trần Minh Mười, Bí thư Chi bộ thôn Làng Nhà, xã Tân Trào đã trở thành điểm tựa vững chắc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, vận động Nhân dân tham gia xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, được đánh giá là gương sáng điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương.
Bà đã cùng chi bộ lãnh đạo, vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng hơn 200m đường bê tông, kiên cố hóa kênh mương, trồng tuyến đường hoa, thắp sáng đường quê, chỉnh trang nhà văn hóa. Không dừng lại ở đó, bà còn phát động phong trào tổng vệ sinh hằng tuần, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Nhờ vậy, thôn Làng Nhà nhiều năm liền đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng/năm.
Với những đóng góp tích cực, bà Mười nhiều năm liền được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam cùng nhiều Giấy khen khác.
Bài, ảnh: Mai Dung
Ý kiến bạn đọc