Thành công của gian trưng bày tỉnh Tuyên Quang tại Triển lãm thành tựu đất nước

08:39, 17/09/2025

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm quốc gia Hà Nội đã bế mạc tối 15-9 với 19 ngày sôi động có một ý nghĩa đặc biệt với tỉnh Tuyên Quang. Bởi đúng tròn cách đây 80 năm, Bác Hồ, Trung ương Đảng đã lựa chọn Tuyên Quang là Thủ đô Khu Giải phóng để lãnh đạo thành công Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Gian trưng bày triển lãm tỉnh Tuyên Quang thu hút một lượng khách đông kỷ lục.
Gian trưng bày triển lãm tỉnh Tuyên Quang thu hút một lượng khách đông kỷ lục.

80 năm điểm hẹn lịch sử

Đây là đợt triển lãm quốc gia quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 với tổng số trên 230 gian trưng bày của các tỉnh, thành, bộ, cơ quan Trung ương, tập đoàn, doanh nghiệp. Mỗi một gian hàng có diện tích trưng bày khoảng 200 m2; năm nay tỉnh Tuyên Quang sáp nhập với tỉnh Hà Giang nên diện tích trưng bày gộp chung lên tới 390 m2 thuộc khu trưng bày “Tỉnh giàu nước mạnh” tại phân khu 1 “Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên vươn mình”.

Trước khi diễn ra triển lãm, UBND tỉnh Tuyên Quang đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch, đề cương chi tiết triển lãm và phối hợp tổ chức thực hiện với kết quả tốt nhất.

Trong đó gian trưng bày tỉnh Tuyên Quang giới thiệu sơ lược khái quát lịch sử hình thành tỉnh Tuyên Quang. Khẳng định vai trò lịch sử và đóng góp quan trọng của tỉnh Tuyên Quang đối với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9-1945, nơi được Bác Hồ và Trung ương Đảng lựa chọn là Thủ đô Khu Giải phóng. Triển lãm tôn vinh truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; giới thiệu thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh Tuyên Quang sau 80 năm giành độc lập. Đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh Tuyên Quang - vùng đất giàu bản sắc văn hóa, tiềm năng, đổi mới và năng động, khát vọng vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới.

Chủ đề của gian trưng bày triển lãm tỉnh Tuyên Quang được tỉnh lựa chọn kỹ với tên gọi “Tuyên Quang cội nguồn cách mạng, vững bước tương lai” và chia thành 6 phân khu: Khu vực 1: Tuyên Quang lịch sử hình thành. Khu vực 2: Tuyên Quang nơi cội nguồn cách mạng. Khu vực 3: Tuyên Quang hành trình 80 năm đổi mới và phát triển. Khu vực 4: Tuyên Quang vững bước tương lai, vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới. Khu vực 5: Bản sắc văn hóa và du lịch Tuyên Quang. Khu vực 6: Không gian trưng bày giới thiệu ẩm thực “Tuyên Quang hương sắc miền di sản”.

Các sản phẩm Ocop tỉnh Tuyên Quang được trưng bày tại triển lãm.
Các sản phẩm Ocop tỉnh Tuyên Quang được trưng bày tại triển lãm.

Đồng chí Ma Thị Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết: Để có được một triển lãm chất lượng cao, công tác đầu tiên và cũng là nền tảng chính là việc sưu tầm, chọn lọc tư liệu, Sở đã rà soát lại toàn bộ kho tàng tư liệu quý giá tại bảo tàng, tất cả những bức ảnh, thước phim, bản thảo, hiện vật lịch sử được đưa ra xem xét, đánh giá tỉ mỉ. Đặc biệt những bức ảnh về Bác Hồ khi Người ở và hoạt động cách mạng tại Tân Trào, Tuyên Quang. Tỉnh chọn phương pháp triển lãm mở, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, trong đó có la bàn, bản đồ số, màn hình Led, mô hình 3D, mô hình tương tác, không gian ảo và trí tuệ nhân tạo AI nhằm tạo trải nghiệm hấp dẫn. Bên cạnh đó, công tác thuyết minh cũng được chú trọng, bố trí thuyết minh giới thiệu tại các phần trưng bày trực tiếp kết hợp phụ đề tiếng Anh và hệ thống tai nghe chuyển ngữ phục vụ đại biểu, du khách trong và ngoài nước.

Thu hút hơn 8 triệu lượt du khách 

Ngay từ ngày khai mạc đến ngày kết thúc triển lãm, gian trưng bày triển lãm tỉnh Tuyên Quang nhận được sự quan tâm, tham quan của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành; doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Theo số liệu của Ban tổ chức đã có khoảng trên 10 triệu lượt du khách đến tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm quốc gia, trong đó gian trưng bày tỉnh Tuyên Quang có trên 8 triệu lượt khách, một thành công ngoài mong đợi.

Trong những ngày diễn ra triển lãm, gian trưng bày tỉnh Tuyên Quang lúc nào cũng đông khách. Ông Trần Văn Thắng, du khách Hà Nội nhận xét: Tôi thấy gian trưng bày tỉnh Tuyên Quang rất tuyệt vời ở ý tưởng, nội dung, không gian trưng bày. Chỉ cần lướt qua một vòng, có thể khái quát được lịch sử hình thành của một vùng đất cổ xưa, dấu ấn tiền sử, đồng thời tái hiện tỉnh Tuyên Quang “thu nhỏ” trong hành trình 80 năm qua. Tôi nghĩ gian trưng bày của tỉnh Tuyên Quang là một gian đặc biệt của đặc biệt. 

Phát biểu tại Lễ bế mạc Triển lãm tại Trung tâm Triển lãm quốc gia tối 15-9, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự tâm huyết, trách nhiệm, sự nỗ lực, sức sáng tạo của các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các nhà khoa học, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đơn vị tổ chức nghệ thuật, các tình nguyện viên cùng toàn thể đồng chí, đồng bào đã chung tay làm nên thành công rực rỡ của Triển lãm, tỏa sáng tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào chúng ta là người Việt Nam”. Triển lãm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, từ các cụ già, các cựu chiến binh đến đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, học sinh, sinh viên, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, thành công cho thấy vượt mong đợi…

Việc tham gia một Triển lãm lớn, quy mô, ý nghĩa cũng là vinh dự, tự hào của tỉnh Tuyên Quang. Ngoài quảng bá, giới thiệu mảnh đất con người xứ Tuyên xưa và nay, đây là dịp tốt để Tuyên Quang giao lưu, tìm hiểu, xúc tiến hợp tác đầu tư trên hành trình hội nhập và phát triển, cùng cả nước vững bước tương lai.

Bài, ảnh: Quang Hòa

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Không thể xuyên tạc việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số
Một trong những nội dung quan trọng mà dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng xác định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới”; “Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia”. Đây là những định hướng chiến lược, tạo ra bước đột phá trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội trước bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ​ được kế thừa, phát triển từ Đại hội XIII. Tuy nhiên, công tác này đang bị các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận, cần nhận diện, đấu tranh.
16/09/2025