Triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT năm 2026

17:35, 06/01/2026

Chiều 6-1, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo cáo cáo, năm 2025 cả nước xảy ra hơn 18.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 10.400 người, bị thương hơn 12.300 người; giảm 22,21% về số vụ, 6,35% về số người chết và 29,93% số người bị thương. 25/34 tỉnh, thành có số người chết do tai nạn giao thông, giảm so năm 2024. Trong năm, lực lượng chức năng đã xử lý 3,39 triệu trường hợp vi phạm trật tự, ATGT, phạt tiền gần 6.800 tỷ đồng. Công tác đăng ký, quản lý và đăng kiểm phương tiện được tổ chức chặt chẽ, số lượng phương tiện đăng ký mới tiếp tục tăng. Nhiều thủ tục trong đăng ký phương tiện, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm được đơn giản hóa. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được tăng cường và triển khai mạnh mẽ.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.
Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại tỉnh Tuyên Quang xảy ra 197 vụ tai nạn giao thông, làm chết 117 người, bị thương 116 người. So với năm 2024, số vụ tai nạn giảm 21,2%, số người chết giảm 12,1% và số người bị thương giảm 37,3%. Kết quả này thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của các lực lượng chức năng, đồng thời cho thấy nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân ngày càng được nâng lên.

Cùng với đó, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm được tăng cường, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 69.613 trường hợp vi phạm, tăng hơn 10 nghìn trường hợp so với năm 2024; tổng số tiền xử phạt trên 70 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 3.816 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 6.586 trường hợp. Việc đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm qua thiết bị kỹ thuật đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự ATGT. Trong lĩnh vực đường thủy nội địa, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 97 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 300 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT trong năm 2026, cụ thể như: Tăng cường tuyên truyền về ATGT thông qua các trang thông tin điện tử, nhất là tại nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, qua các hội, nhóm trên không gian mạng và tập trung vào các đối tượng cụ thể; tiếp tục tập trung xử lý các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tại nạn giao thông đang tồn tại và mới phát sinh, đầu tư thêm camera AI giám sát, xử lý vi phạm tại các tuyến đường hay xảy ra tai nạn trên các tuyến quốc lộ để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông; nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

  Tin, ảnh: Trang Tâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Khâu Vai
Sáng 6-1, tại thôn Sảng Chải A, xã Khâu Vai, Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Mèo Vạc; Mua Hồng Sinh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Hầu Thị Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Khâu Vai có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2021-2026.
06/01/2026
Kỳ vọng của cử tri và trách nhiệm của đại biểu dân cử
Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm trước cử tri. Từ nghị trường đến cơ sở, mỗi đại biểu dân cử đều phát huy vai trò là “cầu nối” tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Với tinh thần dấn thân, hành động và vì lợi ích nhân dân, các đại biểu đã tạo dấu ấn đậm nét, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri trong tỉnh cũng như cả nước.
06/01/2026
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại xã Liên Hiệp và Bằng Hành
Sáng 6-1, Đoàn công tác của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Liên Hiệp và Bằng Hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, phương hướng năm 2026 và tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn xã.
06/01/2026
Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển
Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946- 6/1/2026).
06/01/2026