Xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong tình hình mới

13:06, 10/01/2026

Sáng 10-1, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự chương trình có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và Hội Nhà báo tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm  

Năm 2025, Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền chính trị, tư tưởng được triển khai toàn diện, có chiều sâu, tập trung thông tin kịp thời việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tuyên truyền đậm nét Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; chuyển đổi số; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; đối ngoại; phòng, chống thiên tai; phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hoạt động báo chí tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ. Các chương trình phát thanh, truyền hình, ấn phẩm báo chí trên báo in, báo điện tử và trên các nền tảng số được đảm bảo chất lượng nội dung, đa dạng hình thức đã tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Công tác kỹ thuật và đầu tư phát triển sự nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư các dự án, thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, đơn vị đã mở mới 36 chương trình, bản tin, mục, chuyên mục phát thanh, truyền hình; sản xuất bình quân trên 150 tác phẩm đa phương tiện mỗi tháng; tổ chức gần 30 chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của tỉnh.

Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã ngày càng khẳng định vị thế và uy tín khi được xếp hạng xuất sắc về chuyển đổi số báo chí năm 2025, đứng thứ 9/26 trong khối báo chí địa phương.

Chất lượng các sản phẩm báo chí ngày càng được khẳng định, với trên 18 tác phẩm báo chí đạt giải quốc gia, nhiều giải cao tại các liên hoan, giải báo chí uy tín; góp phần nâng cao vị thế, uy tín của báo chí Tuyên Quang.

Ban Giám đốc chứng kiến các phòng chuyên môn ký giao ước thi đua.
Ban Giám đốc chứng kiến các phòng chuyên môn ký giao ước thi đua.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ được quan tâm; nội bộ đoàn kết, thống nhất; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu được đề cao.  
Không dừng lại ở việc chuyển tải thông tin, đơn vị còn thực hiện tốt sứ mệnh nhân văn, trở thành "nhịp cầu" gắn kết giữa chính quyền và nhân dân. Thông qua các chương trình như ”Nhịp cầu Nhân ái”, "Diều ngược gió”, cơ quan đã vận động hỗ trợ cho gần 130 trường hợp khó khăn với tổng giá trị gần 7,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động thiện nguyện như tổ chức Trung thu cho trẻ em vùng cao, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai với kinh phí gần 3 tỷ đồng đã lan tỏa giá trị tốt đẹp của người làm báo Đảng.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân.
 
Báo chí phải là “vũ khí” tư tưởng sắc bén của Đảng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đạt được.

Đồng chí đề nghị, năm 2026, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm: báo chí là “vũ khí” tư tưởng sắc bén của Đảng, là kênh thông tin chủ lực, chính thống của tỉnh; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, các nghị quyết, kết luận quan trọng của Trung ương và của tỉnh; phản ánh kịp thời, sinh động quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
 
Phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức làm báo gắn với chuyển đổi số theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng, lấy công chúng làm trung tâm.
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Mai Đức Thông trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân.
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Mai Đức Thông trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân.

Bên cạnh đó, đơn vị cần tập trung khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của năm 2025 - coi đây là nhiệm vụ bắt buộc trong năm 2026. Xác định rõ: những nhiệm vụ chưa hoàn thành của năm 2025 phải được đưa vào kế hoạch công tác năm 2026 với lộ trình, giải pháp cụ thể; nâng cao chất lượng toàn diện các chương trình, sản phẩm báo chí, khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh;  tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong cơ quan; xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới...

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang trao danh hiệu Tập thể lao động tiến cho các tập thể.
Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang trao danh hiệu Tập thể lao động tiến cho các tập thể.

Ghi nhận những đóng góp cho sự nghiệp báo chí và xây dựng đất nước, tại hội nghị, 2 cá nhân đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025.  

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung và các đại biểu tham quan cơ sở vật chất của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung và các đại biểu tham quan cơ sở vật chất của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung và các đại biểu tham quan trường quay thời sự.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung và các đại biểu tham quan trường quay thời sự.
Đồng chí Phạm Hồng Phương,  Phó Trưởng phòng Thư ký - Biên tập

Đổi mới và phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình trong kỷ nguyên số

Trong kỷ nguyên số, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là cuộc cách mạng toàn diện về tư duy và phương thức tác nghiệp. Với mục tiêu lấy công chúng làm trung tâm, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã và đang khẳng định vị thế qua những đột phá.

Năm 2025, đơn vị lọt Top 10 cơ quan báo chí địa phương chuyển đổi số xuất sắc do Cục Báo chí đánh giá. Đơn vị đã mở mới 36 chương trình, chuyên mục, đồng thời phủ sóng rộng khắp trên các hạ tầng từ vệ tinh, IPTV đến các nền tảng OTT như VTVGo, MyTV.

Đặc biệt, sự hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội (YouTube, Facebook, TikTok) đã mang lại hiệu quả vượt trội. Fanpage Tuyên Quang TTV từng đạt mốc gần 1 triệu lượt xem/ngày, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của nội dung số trong việc tiếp cận khán giả hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức: về hạ tầng kỹ thuật, nguồn vốn và nhân lực công nghệ cao. Năm 2026, để tiếp tục đổi mới và phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình trong bối cảnh chuyển đổi số, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Sản xuất đa nền tảng, chuyển dịch từ truyền hình tuyến tính sang mô hình "một nội dung - nhiều định dạng - nhiều nền tảng"; nâng cao năng lực số, đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên đa kỹ năng, am hiểu dữ liệu và công nghệ.

Số hóa toàn diện quy trình từ sản xuất hậu kỳ đến phát hành; ưu tiên công nghệ livestream và trường quay hiện đại. Phát triển các định dạng mới như Talkshow tương tác, Podcast, video ngắn hướng đến giới trẻ. Từng bước đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích hành vi người xem để cá nhân hóa trải nghiệm.  Đẩy mạnh xã hội hóa, liên kết với các nhà sáng tạo nội dung uy tín.  Đảm bảo an toàn thông tin, khẳng định vai trò định hướng dòng chảy thông tin chính thống trên không gian mạng.


Đồng chí Phan Việt Hòa, Trưởng phòng Điện tử, Phát thanh và Nội dung số

Đẩy mạnh chuyển đối số trong hoạt động báo chí

Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Báo và phát thanh - truyền hình Tuyên Quang đã biến thách thức thành động lực, nỗ lực thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi số (CĐS) toàn diện, khẳng định vị thế của một cơ quan báo chí địa phương hiện đại.

Năm 2025, dù đối mặt với "thử thách kép" từ việc sáp nhập 4 cơ quan báo chí và khắc phục hậu quả thiên tai, cơ quan đã đạt kết quả xuất sắc về mức độ trưởng thành CĐS báo chí. Với phương châm "Công chúng ở đâu, báo chí ở đó", tòa soạn đã lan tỏa mã QR đến tận thôn bản, hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin đa nền tảng. Từ việc công chúng phải nắm bắt thông tin một cách bị động “cho gì xem nấy”, thì bây giờ người đọc, người nghe, người xem đã có thể chủ động xem những gì mình thích, mình quan tâm.

Báo và PTTH tỉnh đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào xử lý hình ảnh trên báo in, thiết kế đồ họa, đọc các bản tin Podcast, tạo video MC dẫn các tin hình, bản tin trên báo điện tử và các nền tảng số, hỗ trợ tìm đề tài, xây dựng kịch bản tọa đàm và các công việc khác của toà soạn. Việc ứng dụng AI đã rút ngắn thời gian sản xuất các sản phẩm đa phương tiện, có nhiều gợi ý và tìm kiếm được đề tài phong phú.

Xác định CĐS là yêu cấp thiết, đơn vị đề ra các giải pháp trọng tâm cho giai đoạn tới: Người đứng đầu các bộ phận phải tiên phong thử nghiệm công nghệ mới, xóa bỏ tư duy lối mòn; phá bỏ ranh giới giữa các loại hình báo chí. Mỗi phóng viên phải làm báo đa năng (biết viết, chụp, quay, dựng và thiết kế); khai thác tối đa các công cụ gỡ băng, tóm tắt văn bản, đọc AI để nâng cao năng suất lao động. Hội tụ tòa soạn: Hợp nhất hệ thống quản trị nội dung (CMS), sử dụng chung nguồn dữ liệu đầu vào để "chế biến" thành các sản phẩm đa dạng cho mọi nền tảng. Sử dụng các công cụ phân tích để thấu hiểu độc giả, từ đó điều chỉnh nội dung và khung giờ phát sóng phù hợp, thay vì đánh giá cảm tính. Thu hút chuyên gia công nghệ và đào tạo bài bản kỹ năng đa phương tiện cho đội ngũ nhà báo.


Đồng chí Nguyễn Huy Toán, Phó Trưởng phòng Điện tử, Phát thanh và Nội dung số

Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền trên Báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội

Năm 2025, bám sát các sự kiện chính trị lớn của tỉnh và đất đất nước, Báo chí Tuyên Quang đã không còn chỉ dừng lại ở việc "đưa tin", mà đã chuyển sang "kể chuyện" bằng đa phương tiện. Việc đẩy mạnh các thể loại như Emagazine, infographic, các video ngắn như shorts, reels, podcast đã giúp lượng truy cập tăng trưởng mạnh mẽ.

Một bước đột phá năm 2025 đó là việc dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất các nội dung ngày càng được Báo điện tử mở rộng trên các thể loại video, podcast, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất các nội dung đa phương tiện…

Cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung các tác phẩm báo chí trên Báo điện tử, hình thức các tác phẩm cũng được chú trọng thay đổi mạnh mẽ. Thông qua nhiều đợt tập huấn, việc đổi mới xây dựng nội dung, hình thức đã được thực hiện tốt trên Báo điện tử Tuyên Quang. Không chỉ ngắn gọn hơn, phù hợp với xu thế và sự tiếp nhận của thông tin của xã hội, hình thức của các tác phẩm như emagazine, infographic, các video, podcast cũng được đổi mới từ hình thumbnail đại diện đến thumbtit…

Với quan điểm nhanh hơn, gần hơn, hấp dẫn hơn với bạn đọc, thời gian qua Báo điện tử và mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang có một sự kết duyên mạnh mẽ. Các nền tảng mạng xã hội chia sẻ rộng rãi các tác phẩm báo chí, trở thành kênh lan tỏa thông tin nhanh và rất hiệu quả. Đến nay, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang hiện có 8 trang fanpage.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2026, chúng tôi đề xuất tập trung vào 3 nhóm giải pháp trọng tâm:

Tiếp tục tư duy đổi mới với quan điểm, tin bài chú trọng thiết kế hướng mạnh cho nền tảng di động như podcast. Ưu tiên phát triển nội dung dưới dạng video ngắn để tiếp cận nhóm độc giả trẻ trên, youtube, tiktok và facebook. Tiếp tục bám sát xu hướng, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nội dung. Tận dụng AI để hỗ trợ tối đa cho sản xuất các tác phẩm báo chí, cho quy trình sản xuất và cho việc phân tích xu hướng độc giả; chủ động quản lý tương tác, phản hồi bình luận của người dân. Coi mạng xã hội là "cánh tay nối dài" để nắm bắt bạn đọc, nhân dân, từ đó có những định hướng, kế hoạch sản xuất.


Đồng chí Đặng Lê Hải, Trưởng phòng Kỹ thuật – Công nghệ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đối số: Nền tảng cốt lõi trong mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện

Năm 2025, công tác kỹ thuật đã đạt được những kết quả quan trọng: Hệ thống sản xuất chuẩn HD, tổng khống chế và truyền dẫn phát sóng được đầu tư đồng bộ. Hệ thống Server lưu trữ giúp truy xuất dữ liệu nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu sản xuất tức thời.

  Thương hiệu Báo và  phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã phủ sóng mạnh mẽ từ truyền hình truyền thống, báo in đến các nền tảng số như Facebook, YouTube, TikTok, OTT và VTVgo.

Việc đẩy mạnh Livestream trên mạng xã hội và ứng dụng di động  đã xóa nhòa khoảng cách với khán giả, giúp chúng ta trở thành đơn vị tiên phong trong sản xuất nội dung tương tác tại địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, chúng ta vẫn đối mặt với 3 thách thức lớn: Tốc độ lạc hậu của thiết bị, thiết bị công nghệ có vòng đời ngắn, đòi hỏi sự cập nhật liên tục. Áp lực nhân lực, đội ngũ kỹ thuật không chỉ cần giỏi chuyên môn mà phải hiểu sâu nghiệp vụ báo chí để hỗ trợ sáng tạo nội dung. An ninh mạng, nguy cơ tấn công số và yêu cầu bảo mật dữ liệu ngày càng khắt khe.

Để hiện thực các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, Phòng Kỹ thuật – Công nghệ đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm:  Xây dựng quy trình quản lý, khai thác thiết bị minh bạch, hiệu quả; gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu suất công việc. Hoàn thiện dự án “Đầu tư trang thiết bị sản xuất, phân phối và lưu trữ nội dung số”. Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí - truyền thông mà còn là xu thế tất yếu của quá trình hiện đại hóa quản lý, sản xuất và phân phối thông tin trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Tăng cường kết nối với các cơ quan báo chí Trung ương và các tập đoàn viễn thông để tối ưu hạ tầng đường truyền và học hỏi công nghệ mới. Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút và giữ chân các chuyên gia CNTT giỏi về làm việc tại cơ quan.


Đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Phó Trưởng phòng Thời sự

Sức mạnh từ sự đồng lòng và tinh thần đoàn kết

Kể từ dấu mốc sáp nhập ngày 1/7/2025, cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã nhanh chóng ổn định tổ chức, khẳng định tinh thần đoàn kết, đồng lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Để đảm bảo dòng chảy thông tin không bị gián đoạn, Đảng ủy và Ban Giám đốc đã chủ động bố trí cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở 2 cho cả khối nội dung và kỹ thuật. Ngay từ những ngày đầu, các đồng chí lãnh đạo, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cơ quan đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc di chuyển máy móc, sắp xếp vị trí làm việc khoa học, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động chuyên môn.

Điểm nổi bật trong công tác điều hành là sự ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Lãnh đạo cơ quan đã trực tiếp tham gia các nhóm nghiệp vụ trên mạng xã hội, bám sát từng bản tin, số báo để chỉ đạo kịp thời. Nhờ đó, công tác tuyên truyền luôn đảm bảo sự thông suốt, không xảy ra sai sót nghiệp vụ lớn, phản ánh nhanh nhạy mọi sự kiện trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh công tác chuyên môn, sự quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức là ưu tiên hàng đầu. Ban Giám đốc thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại chân thành, cởi mở, xóa bỏ khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên. Sự sâu sát này đã giúp đội ngũ cán bộ tại cơ sở 2 luôn yên tâm công tác, cống hiến hết mình.

Đặc biệt, trong đợt thiên tai mưa lũ lịch sử vừa qua, tinh thần tương thân tương ái của cơ quan đã được phát huy cao độ. Khi nhiều gia đình viên chức tại cơ sở 2 chịu thiệt hại nặng nề, lãnh đạo cơ quan đã kịp thời có mặt, thăm hỏi và hỗ trợ thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần. Những món quà nhu yếu phẩm ưu tiên cho phóng viên thời sự tác nghiệp trong vùng lũ không chỉ là sự hỗ trợ, mà còn là nguồn động viên vô giá, thể hiện sự thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc.

Sau hơn 6 tháng vận hành theo mô hình mới, cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã thực sự trở thành một khối thống nhất. Sự đồng hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc trong cả công việc lẫn cuộc sống đã tạo nên sức mạnh nội lực to lớn. Đến nay, tập thể cơ quan đã ổn định tư tưởng, đoàn kết, quyết tâm đổi mới nâng cao chất lượng báo chí tỉnh nhà trong kỷ nguyên số.


Đồng chí Trịnh Thủy Châu, Phó trưởng Phòng Thư ký - Biên tập

Tự làm mới báo in để sâu sắc và giá trị hơn

Trong bối cảnh bùng nổ truyền thông mới, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã chứng minh báo in không hề mất đi vị thế mà đang tự làm mới để sâu sắc và giá trị hơn. Năm 2025, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy và Ban Giám đốc, các ấn phẩm báo in đã kiên trì quan điểm tuyên truyền chuyên sâu, dành nhiều "đất" cho các bài chuyên đề có hàm lượng tri thức cao thay vì chỉ đăng tin thời sự thuần túy.

Đặc biệt, công tác xuất bản đã chủ động từ khâu xây dựng kế hoạch, giúp nội dung luôn mang tính trọng tâm. Việc phát hành đa nền tảng giúp báo in tiếp cận độc giả rộng rãi mọi lúc, mọi nơi. Những nỗ lực này đã được cụ thể hóa bằng việc Tỉnh ủy phê duyệt tăng kỳ cho báo thường kỳ, báo Vùng cao và ra mắt ấn phẩm Tuyên Quang Cuối tháng từ tháng 1-2026. Nhiều tác phẩm báo in cũng đã đoạt giải cao tại các giải báo chí Trung ương và bộ, ngành.

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập tỉnh, áp lực về diện tích trang báo gia tăng dẫn đến việc bố trí bài viết đôi khi ảnh hưởng đến không gian chuyên sâu. Công tác xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng tuần có lúc chưa chủ động, phóng viên đăng ký đề tài chưa sát thực tiễn. Đặc biệt, mảng đề tài "xương sống" về xây dựng Đảng, chính quyền vẫn còn khiêm tốn các bài viết mang tính tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm.

Bước sang năm 2026, để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, phòng Thư ký - Biên tập đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm: Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban Giám đốc trong công tác tuyên truyền; nâng cao tính chủ động của các phòng chuyên môn trong xây dựng kế hoạch xuất bản, tập trung nguồn lực cho các bài viết về xây dựng Đảng, đưa Nghị quyết vào đời sống; yêu cầu mỗi phóng viên phải chủ động bám sát cơ sở để phát hiện những đề tài mới, vấn đề thời sự nóng hổi.

Với quy trình xuất bản nghiêm ngặt và sự khắt khe về tính chính xác, báo in Tuyên Quang quyết tâm giữ vững vị thế là cơ quan ngôn luận tin cậy, chuyên nghiệp và nhân văn.

Tin ảnh: Lý Thu – Quang Hòa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mở rộng đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho Việt Nam
Chiều 9/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc).
09/01/2026
Ngành giáo dục tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới
Ngành giáo dục Việt Nam đạt nhiều thành tựu, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng trong giai đoạn phát triển mới, mở ra vận hội mới cho tương lai.
09/01/2026
Quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công tạo động lực phát triển
Chiều 9-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.
09/01/2026
Thường trực Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng
Chiều 9-1, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì họp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của các Đảng ủy trực thuộc theo thẩm quyền.
09/01/2026