Đẩy mạnh hợp tác phát triển ngành Chè giữa Tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

12:09, 10/04/2026

Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, sáng 10-4, Đoàn đại biểu Sở Nông nghiệp và Nông thôn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc do bà Ông Lệ Bình, Kiểm soát viên cấp hai, Sở Nông nghiệp và Nông thôn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường hợp tác phát triển ngành Chè.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, các phòng, ban Sở Nông nghiệp và Môi trường; các doanh nghiệp, HTX sản xuất chè tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang nhiệt liệt chào mừng bà Ông Lệ Bình cùng các thành viên Đoàn đại biểu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, giới thiệu điều kiện tự nhiên, tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển cây chè trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tới đoàn đại biểu. Lãnh đạo ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh khẳng định cây chè là một trong 5 cây trồng chủ lực được xác định trong phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Vùng chè của tỉnh cũng là một trong những vùng sản xuất chè trọng điểm của cả nước, có cửa khẩu Thanh Thủy thuận tiện trong việc giao lưu trao đổi hàng hóa với Trung Quốc.

Lãnh đạo Hiệp hội Chè tỉnh Quảng Tây phát biểu tại buổi làm việc.
Lãnh đạo Hiệp hội Chè tỉnh Quảng Tây phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng diện tích cây chè toàn tỉnh là trên 27.509 ha, trong đó: Diện tích chè kiến thiết cơ bản là 729,02 ha; diện tích cho sản phẩm là trên 26.780 ha, năng suất bình quân 59,83 tạ/ha, tổng sản lượng đạt trên 160.237 tấn. Một số giống chè chủ lực trên địa bàn tỉnh như: Chè Shan tuyết lá to, chè Shan búp đỏ, chè Shan tuyết lá nhỏ, chè Trung du, chè Bát Tiên, chè PH1, LDP 1, LDP 2, Hùng Đỉnh Bạch…

Trên địa bàn hiện có trên 734 cơ sở chế biến chè, với tổng công suất chế biến khoảng 280 tấn chè búp tươi/ngày. Sản phẩm chè ở Tuyên Quang được chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau như: Chè xanh, chè trắng (Bạch trà), chè vàng, chè đen (Hồng trà) và chè lên men ép bánh (dạng chè Phổ Nhĩ), trong đó: Chè xanh thô vẫn được chế biến nhiều nhất, chiếm khoảng 70%. Sản phẩm chè Tuyên Quang cũng đã có mặt tại thị trường Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ và trên 20 quốc gia trên thế giới.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng quà cho đoàn công tác.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng quà cho đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường mong muốn, trao đổi giữa 2 địa phương về hợp tác ứng dụng khoa học – công nghệ trong quản lý vùng chè, hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng chè phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, từng bước chuẩn hóa tiêu chuẩn chất lượng chè nguyên liệu. Hợp tác trong sơ chế, chế biến và nâng cao chất lượng chè, phối hợp xúc tiến thương mại, quảng bá chè tỉnh Tuyên Quang tại các hội chợ, sự kiện tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Đồng thời, đề xuất đàm phán xuất khẩu trực tiếp chè tỉnh Tuyên Quang sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tạo điều kiện để các doanh nghiệp và nông dân hai bên trực tiếp gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả…

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Nông thôn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tặng quà cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Nông thôn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tặng quà cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Ông Lệ Bình cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt, chu đáo phía sở dành cho đoàn, đồng thời đánh giá cao những đề xuất hợp tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, bày tỏ nhất trí với các định hướng mà hai bên đã trao đổi, hoan nghênh các doanh nghiệp sản xuất chè của tỉnh Tuyên Quang xuất khẩu chè sang thị trường tỉnh Quảng Tây. Đồng chí khẳng định, Quảng Tây luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, thực chất với Tuyên Quang và sẵn sàng thúc đẩy phối hợp trên các lĩnh vực mà hai địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là ngành Chè. Thời gian tới, tỉnh Quảng Tây sẽ tổ chức nhiều cuộc Hội chợ thương mại triển lãm Quốc tế lớn, vì vậy, mong muốn các doanh nghiệp chè của Tuyên Quang chủ động, tích cực tham gia và cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp…

Tin, ảnh: Quốc Việt


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hôm nay (10/4), Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội
Sáng nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 02 dự án luật và Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.
10/04/2026
Xã Đường Hồng cần tiếp tục cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn địa phương
Sáng 10-4, Đoàn kiểm tra, giám sát số 274 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Đường Hồng để kiểm tra, giám sát kết quả triển khai, quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng; nhiệm vụ chính trị, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.
10/04/2026
Triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Sáng 10 - 4, Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đồng chí Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang.
10/04/2026
Minh chứng sâu sắc thêm gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào
Trong không khí rộn ràng đón Tết cổ truyền Bunpimay trên khắp nước Lào, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, theo lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
10/04/2026