Lực lượng vũ trang Quân khu 5 quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

14:36, 25/04/2026

Sáng 25/4, tại Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 5, Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân khu 5 các thời kỳ và cán bộ, chiến sĩ, thân nhân gia đình liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 được thành lập ngày 16/10/1945, tiền thân là Đội du kích Ba Tơ, ra đời trong cao trào kháng Nhật cứu nước, làm nòng cốt cho quần chúng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám ở Nam Trung Bộ.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, Lực lượng vũ trang Liên khu 5 đã chủ động tiến công địch, phát triển chiến tranh du kích, bảo vệ và xây dựng vùng tự do Nam-Ngãi-Bình-Phú thành căn cứ cách mạng rộng lớn, vững chắc.

Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, Khu 5 luôn là chiến trường trọng điểm, vô cùng ác liệt. Quân và dân Khu 5 nêu cao tinh thần quyết tử, kiên cường bám trụ, mưu trí sáng tạo, đánh địch bằng cả ý chí sắt đá và nghệ thuật chiến tranh nhân dân độc đáo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 5, Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang.”

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 5, ghi nhận thành tích và những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Phát biểu chúc mừng lực lượng vũ trang Quân khu 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quân khu có bề dày lịch sử đặc biệt, có cống hiến, hy sinh đặc biệt và có một vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là vùng đất của khí phách, của thủy chung,nghĩa tình son sắt. Tây Nguyên hùng vĩ, bất khuất; duyên hải miền Trung kiên cường, gan góc; đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn Quân khu 5 qua bao thế hệ luôn một lòng theo Đảng, kính yêu Bác Hồ, đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng cách mạng, gắn bó với bộ đội. Những chiến công của Quân khu 5 không chỉ được viết bằng mồ hôi, xương máu của cán bộ, chiến sĩ, mà còn được viết bằng nghĩa tình của nhân dân. Chính sự son sắt ấy đã làm nên chiều sâu bền vững nhất của Quân khu 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, trong thời bình, các mô hình của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng đã trở thành điểm tựa vững chắc của nhân dân, góp phần phát triển sinh kế, hỗ trợ ngư dân bám biển. Công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn được xác định là “nhiệm vụ chiến đấu thời bình”, là trách nhiệm từ trái tim của người lính đối với nhân dân. Đó là minh chứng sinh động cho mối quan hệ máu thịt giữa quân với dân, cho hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới.

Khẳng định đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược quan trọng, mỗi ngọn núi, cánh rừng, dòng sông, mỗi làng bản, bến cảng, mỗi dặm biển đều gắn với vận mệnh của đất nước. Giữ vững Quân khu 5 là giữ vững một phên dậu chiến lược của Tổ quốc. Xây dựng Quân khu vững mạnh là góp phần trực tiếp tạo thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân trên một trong những địa bàn xung yếu nhất của đất nước hôm nay.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng, về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; cụ thể hóa thật tốt các chủ trương lớn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào điều kiện cụ thể của địa bàn Quân khu 5.

Đảng ủy Quân khu tập trung xây dựng Quân khu thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; đổi mới mạnh mẽ công tác huấn luyện, diễn tập, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ trang bị kỹ thuật; coi trọng năng lực xử trí hiệu quả các tình huống an ninh phi truyền thống, phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng vũ trang Quân khu phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; gắn xây dựng khu vực phòng thủ với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; gắn phát triển Tây Nguyên với duyên hải miền Trung; gắn biên giới với nội địa, ven biển với hải đảo; gắn phát triển với giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quân khu tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn nữa chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới. Ba chức năng này không tách rời nhau mà bổ sung, nâng đỡ, làm giàu sức mạnh cho nhau. Tổ chức tốt các đoàn kinh tế-quốc phòng, các mô hình phát triển sinh kế, giảm nghèo, ổn định dân cư, xây dựng cơ sở chính trị, hỗ trợ ngư dân bám biển, đồng bào biên giới bám đất, bám làng, góp phần thiết thực phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh. Chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân trên địa bàn, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng bị thiên tai, vùng ven biển, hải đảo.

Đảng bộ Quân khu phải thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; xứng đáng với truyền thống anh hùng của Quân khu anh hùng.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Triển khai đào tạo, tái đào tạo quy mô cấp quốc gia nguồn nhân lực trong các lĩnh vực ưu tiên, chiến lược
Sáng 25/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất.
25/04/2026
Dấu mốc son quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, hôm qua, tại Thủ đô Hà Nội, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra, tạo dấu mốc son quan trọng ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ.
25/04/2026
Nâng cao chất lượng giám sát và đổi mới tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh
Chiều 24-4, Thường trực HĐND tỉnh khóa XX tổ chức phiên họp thứ 4 cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
24/04/2026
Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2026-2030
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 707/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam.
24/04/2026