Cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong quan hệ với ASEAN và Nga

07:31, 16/06/2026

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao (HNCC) kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18-6.

HNCC kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra trong bối cảnh cục diện thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường. Các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông tiếp tục tác động sâu rộng tới hòa bình, an ninh, ổn định, tăng trưởng kinh tế, thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Quan hệ ASEAN-Nga khởi đầu từ năm 1991 và nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược năm 2018. Hai bên đã tổ chức 5 HNCC vào các năm 2005, 2010, 2016, 2018 và 2021. Nga tham gia tích cực tại các cơ chế, diễn đàn do ASEAN dẫn dắt. Hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân gần đây đạt một số kết quả tích cực với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 17,81 tỷ USD.

Cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong quan hệ với ASEAN và Nga
Cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong quan hệ với ASEAN và Nga
 Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: TTXVN

HNCC kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga, củng cố cam kết chính trị, làm mới động lực hợp tác và xác định phương hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN-Nga giai đoạn tới trên cả 3 trụ cột: Chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga thời gian qua có những bước phát triển tích cực. Việt Nam coi Nga là đối tác tin cậy, quan trọng nhất tại châu Âu, mong muốn cùng Nga định vị lại và nâng tầm tất cả lĩnh vực hợp tác song phương vì lợi ích chiến lược và yêu cầu phát triển của hai bên. Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương. Hai bên tiến hành trao đổi đoàn và tiếp xúc thường xuyên ở các cấp, các kênh, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế, quyết tâm tận dụng tiềm năng, lợi thế và các cơ chế sẵn có của hợp tác song phương, gìn giữ và củng cố truyền thống hữu nghị, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga "lên tầm cao mới về chất". Hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế-thương mại, năng lượng-dầu khí, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và nhân văn là những lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, được hai bên quan tâm thúc đẩy và đã đạt được những kết quả nhất định.

Chuyến tham dự HNCC kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và thực hiện các hoạt động song phương tại Kazan là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Nga trên cương vị mới. Điều đó thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga; thể hiện thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam chân thành, tin cậy, tích cực, chủ động và có trách nhiệm, sẵn sàng phối hợp cùng các nước xây dựng môi trường khu vực hòa bình, ổn định, cùng hướng tới phồn vinh.

Chuyến công tác là cơ hội để Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đề cao vị trí và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hợp tác của ASEAN với Nga.

Sự kiện Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự HNCC kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga cũng thể hiện mong muốn của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ; thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa ASEAN và Nga về chính trị-an ninh, kinh tế, năng lượng và văn hóa-xã hội; đồng thời khẳng định vị trí quan trọng chiến lược của hợp tác ASEAN-Nga đối với Việt Nam; nhấn mạnh vai trò "cầu nối" của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga.

Trong bối cảnh phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, có thể khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng mối quan hệ truyền thống hữu nghị gắn bó và lòng tin chiến lược giữa hai nước. Việt Nam quyết tâm thực hiện cam kết, thỏa thuận giữa hai bên để tái định vị và nâng tầm quan hệ song phương.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, chúng ta cùng tin tưởng chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thành công tốt đẹp.

Theo Báo Quân đội Nhân dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz
Chiều 15/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
15/06/2026
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam
Chiều 15/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã đón Đoàn cấp cao Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Khamphan Phommathat làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
15/06/2026
Ba trọng tâm của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và ưu tiên của Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam cho biết, mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác tới Liên bang Nga dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là phát huy vai trò “cầu nối” của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga.
15/06/2026
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
15/06/2026