11:19, 30/06/2026
Sáng 30-6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Dự hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú… Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành ủy, các xã, phường.
 |
| Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang. |
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.
 |
| Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng dự hội nghị. |
Hội nghị đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Nghị quyết nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo là: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, không chỉ góp phần bổ sung vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường; được Nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác theo quy định của pháp luật.
 |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc dự hội nghị. |
Mục tiêu tổng quát được Nghị quyết xác định là: Đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn chất lượng cao cho đầu tư phát triển. Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tạo sự liên kết, lan tỏa với các khu vực kinh tế trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia sâu các chuỗi cung ứng toàn cầu; góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ chiến lược, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia; tạo động lực quan trọng thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, Nghị quyết số 10-NQ/TW đã mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Thành công của Nghị quyết đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần thống nhất nhận thức, thống nhất hành động và quyết tâm thực hiện.
 |
| Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị. |
 |
| Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị. |
 |
| Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị. |
 |
| Các đại biểu dự hội nghị. |
 |
| Các đại biểu dự hội nghị. |
 |
| Các đại biểu dự hội nghị. |
Hội nghị cũng đã nghe tham luận của các đại biểu về các giải pháp thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới; Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tạo nền tảng thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Giải pháp thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tư do tạo động lực tăng trưởng vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; “Hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển vùng động lực nhằm đón đầu xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, dòng vốn FDI chất lượng cao; Giải pháp thu hút các dự án FDI trong lĩnh vực công nghệ cao để đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội địa phương… Hội nghị cũng nghe tham luận của các doanh nghiệp FDI tiêu biểu về đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp; doanh nghiệp triển khai tốt liên kết với doanh nghiệp FDI…
 |
| Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng uỷ UBND tỉnh. Ảnh: Công Vượng. |
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của các cơ quan tham mưu trong quá trình xây dựng Nghị quyết số 10-NQ/TW và tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc hôm nay.
 |
| Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh dự, chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh. Ảnh: Công Vượng. |
 |
| Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. |
 |
| Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh. |
|
 |
| Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tân Hà - Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. |
 |
| Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp và kinh tế tỉnh. |
 |
| Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Bình Ca. |
Để triển khai hiệu quả Nghị quyết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc và xây dựng chương trình hành động cụ thể, bảo đảm thống nhất từ nhận thức đến tổ chức thực hiện. Trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ tư duy về thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài theo hướng coi trọng chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ và giá trị gia tăng; hoàn thiện thể chế minh bạch, ổn định, phù hợp với thông lệ quốc tế; chuyển từ tư duy ưu đãi đầu vào sang tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, cạnh tranh và bình đẳng. Đồng thời, phát triển mạnh hệ sinh thái công nghệ trong nước, nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư đồng bộ hạ tầng phục vụ công nghiệp công nghệ cao; đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có trọng tâm, trọng điểm; phát triển thị trường vốn hiện đại nhằm thu hút các dòng vốn chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
Tin, ảnh: Văn Nghị - Lý Thịnh - Huy Hoàng - Thanh Phúc - Trang Tâm
Ý kiến bạn đọc