Tăng cường đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Sáng 2-6, tại điểm cầu Tuyên Quang, đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.
![]() |
| Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị. |
Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ Công điện số 38 và đạt được những kết quả thực chất, rõ nét. Theo báo cáo tại hội nghị, đến ngày 30-5-2026, các bộ, ngành, địa phương trên cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử lý hành chính 1.616 vụ với tổng số tiền xử phạt gần 17,9 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 115,5 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng cũng đã xử lý 1.606 tổ chức, cá nhân vi phạm; ngăn chặn truy cập 1.073 trang web vi phạm. Đáng chú ý, đã khởi tố 44 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, trong đó phần lớn liên quan đến hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.
Tại Tuyên Quang, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ với 39 vụ việc, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ tháng 5 năm 2025. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi cả trong thương mại truyền thống và thương mại điện tử, vẫn còn tình trạng nương nhẹ, né tránh trách nhiệm,…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan chức năng liên quan, các địa phương thường xuyên, liên tục và nâng cao hiệu quả thực chất công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ; phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và xã hội; góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh, nâng cao hình ảnh, uy tín quốc gia trong hội nhập quốc tế, đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.
Đồng chí quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhất là chỉ đạo của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 05/12/2025 của Chính phủ, với tinh thần thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật; nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong thực thi các quy định pháp luật và trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần “6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”.
Tin, ảnh: Hải Hương









Ý kiến bạn đọc