Xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ bản lĩnh, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới
Ngày 30-7, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội có PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam; Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội; lãnh đạo đại diện Hội VHNT các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Ninh Bình.
![]() |
| Đại biểu dự Đại hội. |
Về phía tỉnh dự Đại hội có các đồng chí: Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Nguyễn Hữu Hoan, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tân Trào; Triệu Đức Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cũ; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; đại diện một số sở, ngành, các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Hội VHNT tỉnh qua các thời kỳ và 150 đại biểu đại diện đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh.
Đại hội là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Hội sau khi hợp nhất Hội VHNT 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, mở ra giai đoạn phát triển mới của nền văn học, nghệ thuật tỉnh.
![]() |
| Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội. |
Khẳng định vị thế của văn học, nghệ thuật
Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là trong quá trình kiện toàn tổ chức sau hợp nhất, Hội VHNT tỉnh đã phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật; tích cực quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước và con người Tuyên Quang, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Hội hiện có 284 hội viên hoạt động ở nhiều chuyên ngành VHNT.
Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức nhiều trại sáng tác, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các chuyến đi thực tế; xuất bản nhiều đầu sách và ấn phẩm văn học, nghệ thuật; duy trì, nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ Tuyên Quang. Nhiều tác giả, tác phẩm đoạt giải thưởng của Trung ương, khu vực và địa phương, tiếp tục khẳng định vị thế của VHNT Tuyên Quang trong đời sống văn hóa của đất nước, của tỉnh.
![]() |
| Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội. |
Các đại biểu cũng đã tập trung tham luận, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sáng tác; phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong bảo tồn, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc; mở rộng hoạt động quảng bá tác phẩm và nâng cao hiệu quả phối hợp với các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh.
Mở ra chặng đường phát triển mới
Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội VHNT tỉnh và đội ngũ văn nghệ sĩ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những nỗ lực kiện toàn tổ chức sau hợp nhất.
![]() |
| Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. |
Đồng chí Đỗ Hồng Quân khẳng định, việc hợp nhất đã mở ra một không gian sáng tạo mới, hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và bản sắc đặc sắc của vùng đất cách mạng, biên cương Tổ quốc, tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần nâng tầm vị thế văn học, nghệ thuật địa phương. Hội cần tiếp tục đổi mới tư duy hoạt động, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, chủ động nắm bắt xu thế chuyển đổi số và quan tâm bồi dưỡng lực lượng kế cận.
![]() |
| Đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang, khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. |
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Mạnh Lợi đề nghị Hội VHNT tỉnh nghiêm túc quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần biến di sản văn hóa thành tài sản kinh tế, quảng bá mạnh mẽ thương hiệu đất và người Tuyên Quang đến bạn bè trong nước và quốc tế.
![]() |
| Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận trao Bằng khen cho các tập thể. |
Đồng chí nhấn mạnh, Hội chủ động tham mưu cho tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá trong thu hút, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động; gắn sáng tạo văn học, nghệ thuật với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh quê hương, con người Tuyên Quang; xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến, xây dựng nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển của tỉnh.
![]() |
| Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang. |
Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo”, Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 là xây dựng Hội VHNT tỉnh vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá tác phẩm; phát triển đội ngũ hội viên có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng Tạp chí Văn nghệ Tuyên Quang điện tử…
![]() |
| Đại biểu dự Đại hội. |
Đại hội đã bầu và ra mắt Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 11 đồng chí và bầu các chức danh theo quy định. Đồng chí Tạ Bá Hương được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.
![]() |
| Đại biểu tham quan triển lãm ảnh thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Đại hội. |
Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam” cho 10 cá nhân; Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho 2 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; Hội VHNT tỉnh Tuyên Quang tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có những đóng góp tích cực, thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và sáng tác văn học, nghệ thuật.
Tin, ảnh: MỘC LAN - QUỐC VIỆT



















Ý kiến bạn đọc