Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025
Chiều 16/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt”. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Phiên Đối thoại cấp cao diễn ra trọng thể với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân tư nhân cả nước.
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 được tổ chức sau một hành trình dài và sôi nổi. Trong hơn 3 tháng qua, Ban Tổ chức đã triển khai 12 phiên đối thoại địa phương trên khắp cả nước, thu hút gần 5.000 lượt đại biểu tham dự. Từ các buổi thảo luận trực tiếp với doanh nghiệp và chính quyền địa phương, đã có hơn 3.000 ý kiến, hiến kế được tập hợp, phản ánh đầy đủ hơi thở thực tiễn của cộng đồng doanh nhân tư nhân trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.
Các ý kiến này xoay quanh những vấn đề cốt lõi: cơ chế chính sách còn chồng chéo, tiếp cận vốn khó khăn, chi phí logistics cao, thủ tục hành chính chưa thuận lợi, thiếu nhân lực chất lượng cao, cùng với những yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng tầm thương hiệu quốc gia.
Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Trước thềm Phiên cấp cao, chiều 15/9, 4 phiên đối thoại chuyên đề đã được tổ chức, quy tụ đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành kinh tế trọng yếu cùng các hiệp hội, tập đoàn và doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu. Nội dung thảo luận tập trung vào bốn chuyên đề lớn: Mài sắc các mũi nhọn chiến lược để vươn tầm quốc tế, Thể chế kiến tạo-Doanh nghiệp vươn mình, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo-Vươn mình bứt phá và Vươn tầm nội lực để vươn mình bứt phá.
Quang cảnh Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tại phiên cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), lãnh đạo các doanh nghiệp đầu ngành, chuyên gia kinh tế và đại diện tổ chức quốc tế đã thảo luận, hiến kế nhiều giải pháp mang tính khả thi. Điểm nổi bật là cộng đồng doanh nhân tư nhân không chỉ phản ánh khó khăn, mà đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, đưa ra các sáng kiến chính sách cụ thể, từ xây dựng thương hiệu quốc gia, xúc tiến thương mại trọng tâm, phát triển hạ tầng logistics xanh, đến cơ chế sandbox cho fintech và proptech, hay chiến lược quốc gia về nhân tài và đào tạo lãnh đạo kế cận.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tại diễn đàn, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025, khẳng định với tinh thần “đồng kiến tạo”, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, với vai trò nòng cốt là Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cam kết tiên phong triển khai các sáng kiến chiến lược, có sức lan tỏa lớn, bao gồm: Tiên phong triển khai Chương trình Quốc gia đào tạo 10.000 CEO nhằm bồi đắp một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp kế cận có Tâm-Tầm-Tài; Khởi xướng và thực hiện chương trình “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới”, góp phần vào mục tiêu chiến lược chuyển đổi 5 triệu hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp, tạo ra một lớp doanh nghiệp vững mạnh từ nền tảng; Tiên phong xây dựng và áp dụng Bộ chỉ số Năng lực Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam (VBCI) như một công cụ chẩn đoán toàn diện, giúp doanh nghiệp tự đánh giá và xây dựng lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bài bản.
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tại diễn đàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy nêu rõ, thanh niên luôn được xác định là những hạt nhân tiên phong dẫn dắt trong tiến trình đổi mới và phát triển của đất nước. Tổ chức Đoàn, Hội đảm nhiệm vai trò là cầu nối gắn kết doanh nhân trẻ với Đảng và Chính phủ.
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thông qua các diễn đàn, hội thảo, chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, các cấp bộ Đoàn, Hội không chỉ lắng nghe và tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng, ý tưởng và khó khăn của doanh nghiệp trẻ, mà còn chủ động phản ánh, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thiết thực tới các cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách.
Đồng thời, tổ chức Đoàn, Hội các cấp còn chú trọng công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ có bản lĩnh, trình độ, năng lực quản trị hiện đại, tinh thần đổi mới sáng tạo và tư duy hội nhập quốc tế; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, sáng tạo trong thanh niên; khuyến khích việc tiếp cận, ứng dụng thành tựu của chuyển đổi số và công nghệ mới. Đoàn Thanh niên cùng lực lượng doanh nhân trẻ đã và đang khẳng định vai trò xung kích, vừa đại diện cho khát vọng, trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam, vừa phấn đấu để trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, góp phần đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững.
Đóng góp ý kiến tại Diễn đàn, lãnh đạo Tập đoàn Meey Group kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành cho phép doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tự huy động vốn xã hội dưới dạng vốn cộng đồng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bởi ngày nay mô hình gọi vốn cộng đồng theo cơ chế vốn và công nghệ đã sẵn sàng, không nên bó hẹp theo các quy định khắt khe thì không có doanh nghiệp khởi nghiệp nào đáp ứng được. Ủng hộ và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thể huy động vốn trên sàn chứng khoán với những điều kiện tối thiểu. Các ban, bộ, ngành chuyên môn hãy sát sao hơn, gần doanh nghiệp hơn, lắng nghe nhiều hơn với định hướng hỗ trợ doanh nghiệp; thúc đẩy để đột phá, tức đúng nghĩa tạo môi trường thông thoáng cho “cá” doanh nghiệp phát triển để hóa rồng trở thành kỳ lân…
Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đại biểu. Thủ tướng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Diễn đàn rất tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, đó là bản sắc của dân tộc ta.
Thủ tướng vui mừng khi cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tại Diễn đàn bày tỏ tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về nhân dân và dân tộc, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc ta, tin tưởng vào sự tiên phong của thanh niên, tin tưởng vào sự phát triển đột phá của kinh tế tư nhân trong tương lai.
Đánh giá cao đối thoại tại diễn đàn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước, dân tộc, Thủ tướng mong các doanh nghiệp tư nhân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thể hiện đạo đức kinh doanh và đạo đức xây dựng.
Đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân kiên trì, kiên định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tạo động lực, truyền cảm hứng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Thể hiện sức mạnh doanh nhân thúc đẩy sức mạnh của nhân dân, dân tộc. Phải luôn luôn kết hợp kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước, sức mạnh của Nhà nước với sức mạnh của nhân dân; sức mạnh doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp ngoài nước. Tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của doanh nghiệp, phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, phát triển nhanh và bền vững.
Thủ tướng tặng Diễn đàn các chữ: Tự hào-Yêu nước-Trí tuệ-Nhân văn-Đạo đức-Hội nhập-Phát triển-Đột phá; nhấn mạnh chúng ta phải phát triển để ổn định, ổn định để phát triển; phải đột phá vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Về mục tiêu, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, bền vững, đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới.
Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị vừa ban hành. Thích ứng kịp thời, hiệu quả, linh hoạt với tình hình thế giới để đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.
Trong bối cảnh hiện nay, không một nước nào có thể đơn độc giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn diện, toàn dân. Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo. Tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học-công nghệ, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
Theo Thủ tướng, muốn vậy, khu vực kinh tế tư nhân phải độc lập, tự chủ, phải đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển, mảnh đất của mình; phải tiến ra biển, bay vào không trung, đi vào lòng đất chứ không chỉ bó hẹp ở mặt đất với tinh thần “Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”. Huy động mọi sức mạnh của nhân dân vì nguồn lực bắt nguồn tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự sáng tạo và đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp.
Thủ tướng nhấn mạnh, tại diễn đàn, các doanh nghiệp nêu các vấn đề băn khoăn, đó là thể chế, hạ tầng, nguồn vốn, nhân lực, thủ tục hành chính còn rườm rà, sách nhiễu. Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước đều biết rõ điều này, đồng thời luôn chia sẻ, đồng hành với các doanh nghiệp tư nhân; đang tích cực thực hiện để cải thiện hơn nữa. Chúng ta mong muốn làm hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Thủ tướng khái quát thời gian tới phải quyết tâm thực hiện phương châm: chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh; đặt mục tiêu quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn cơ bản trong năm nay với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện; nỗ lực làm giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu giảm ít nhất 30% số lượng, thời gian thực hiện và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; giảm chi phí đầu vào, tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là hệ thống đường cao tốc, trong đó hoàn thành 3.000km đường cao tốc trong năm nay, hơn 1.700km đường ven biển; tích cực triển khai các dự án tuyến đường sắt tốc độ cao bắc-nam, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Trung Quốc, phát triển hạ tầng hàng không, cảng biển… để tạo không gian phát triển mới cho người dân, doanh nghiệp hưởng thụ, tạo giá trị gia tăng của đất, tạo sức cạnh tranh cho hàng hóa…
Thủ tướng nêu rõ, thông qua việc đầu tư phát triển các hạ tầng chiến lược, các doanh nghiệp trong nước cũng trưởng thành, lớn mạnh. Hiện nay, Chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu để thúc đẩy chuyển đổi số; cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực thực thi cho cấp dưới; thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực, số hóa quản lý; chuyển đổi trạng thái từ quản lý sang trạng thái kiến tạo, phục vụ phát triển nhân dân.
Có các cơ chế, chính sách huy động nguồn vốn; khuyến khích tư nhân phát triển khoa học công nghệ theo Nghị quyết 57-NQ/TW, Nhà nước có chính sách hỗ trợ, ưu đãi tín dụng cho chương trình này thông qua gói 500 nghìn tỷ đồng; mở rộng loại hình fintech, sandbox; mở rộng các loại thị trường, tăng cường các quỹ hỗ trợ, thành lập các Trung tâm tài chính quốc tế; kiểm soát giá cả. Hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; thành lập các sàn giao dịch hàng hóa, Cổng đầu tư một cửa quốc gia, có chính sách nghiên cứu phát triển chế biến sâu; kiểm soát truyền thông tránh tiêu cực.
Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “Chính phủ đồng hành, cán bộ đổi mới, hạ tầng thông suốt, thể chế kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, Việt Nam phát triển”.
Theo Nhân dân
Ý kiến bạn đọc