Triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội do Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIV, đồng thời là dịp để nhân dân tham quan, tìm hiểu và trân trọng những thành quả lớn lao qua các kỳ Đại hội của Đảng.
Trân trọng giá trị của những quyết sách
Với nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật lần đầu công bố, triển lãm tái hiện chân thực, sinh động các kỳ Đại hội Đảng cùng thắng lợi, thành tựu vĩ đại mà Đảng lãnh đạo nhân dân ta đạt được qua từng nhiệm kỳ.
Ngay sau khai mạc, triển lãm đã đón nhiều đoàn khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đến tham quan, tìm hiểu những trang sử vẻ vang của 13 kỳ Đại hội. Từ phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chị Trần Thị Hương Giang tranh thủ ngày cuối tuần tới thăm triển lãm. Cách bố trí tư liệu, hiện vật rất khoa học, dẫn dắt người xem qua từng chủ đề, dễ dàng tiếp cận thông tin về các sự kiện qua mỗi kỳ Đại hội. Chị cảm nhận sâu sắc những quyết sách chiến lược của Đảng được ra đời đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong các bối cảnh lịch sử khác nhau nhưng đều kết tinh trí tuệ tập thể, bản lĩnh chính trị vững vàng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành sức mạnh vượt qua thử thách lịch sử.
Tại gian trưng bày chủ đề Đại hội VII, được nghe hướng dẫn viên giới thiệu thông tin, bối cảnh ra đời Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991), chị Giang bày tỏ: Cương lĩnh 1991 đã định hình phương hướng cơ bản về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong điều kiện đất nước những năm 90 của thế kỷ trước, Cương lĩnh 1991 đã nhấn mạnh điều quan trọng nhất là phải cải biến căn bản tình trạng kinh tế-xã hội kém phát triển.
Theo anh Chu Mạnh Hùng (phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội), qua tiếp cận các tư liệu, hiện vật trưng bày tại triển lãm, anh hiểu rõ hơn những sáng tạo của các cấp ủy, chính quyền trong quán triệt, vận dụng chủ trương của Trung ương, cụ thể hóa thành kết quả phát triển của địa phương.
Dẫn chứng nơi mình sinh sống, anh Hùng chia sẻ, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa các quyết sách Đại hội XIII thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Qua thực tế, anh cảm nhận rõ sự thay đổi ở nhiều lĩnh vực, trong đó công tác đầu tư cho phát triển giáo dục được ghi nhận với 16 trường công lập có cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trên địa bàn phường.
Tham quan gian trưng bày Đại hội XIII, chị Nguyễn Thị Hợp (phường Tây Mỗ, Thành phố Hà Nội) cho biết, hình ảnh, tư liệu trưng bày cho chị cảm nhận những chính sách gần đây của Đảng về chăm lo sức khỏe nhân dân thật sự mang nhiều ý nghĩa nhân văn.
Tại phường Tây Mỗ, kinh nghiệm trong phòng, chống đại dịch Covid-19 tiếp tục được Trung tâm Y tế phường phát huy cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là những minh chứng sáng rõ quan điểm nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là động lực trong mọi quyết sách của Đảng.
Khơi dậy trách nhiệm xây dựng đất nước
Thời gian qua, các hoạt động kỷ niệm lớn của Đảng và Nhà nước đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ đông đảo thanh niên, cho thấy người trẻ không thờ ơ với lịch sử nhưng cần cách truyền tải nội dung phù hợp để kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nắm bắt xu thế, ngoài việc cung cấp những tư liệu, hiện vật mới, triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội triển khai thêm công nghệ tra cứu thông tin, sổ lưu niệm điện tử… nhằm mang đến trải nghiệm mới cho người trẻ.
Sau chuyến tham quan, Vũ Trúc Bình Dương, sinh viên Học viện Quốc tế (Bộ Công an) nêu cảm nhận: Qua những dấu ấn thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa, điểm nhấn là Nghị quyết số 03-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII ngày 16/7/1998 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cho thấy, Đảng đã nắm bắt xu thế phát triển của thế giới, đề ra nhiều định hướng quan trọng. Việc khai thác hiệu quả lợi thế internet để giới thiệu công cuộc đổi mới và văn hóa Việt Nam ra thế giới đã góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trong lòng bạn bè thế giới.
Theo em Nguyễn Thanh Huy (phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), tham quan triển lãm cho em thêm kiến thức sinh động để hiểu hơn những bài học trên giảng đường, từ đó nhận rõ hơn trách nhiệm của người trẻ trong xây dựng và bảo vệ đất nước.
Chia sẻ với chúng tôi, em cho biết: Tại Phường Xuân Hương-Đà Lạt, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số người dân từng e ngại trước sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, được tuyên truyền, giải thích rõ ràng, cùng với việc địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học-kỹ thuật, người dân đã đồng tình rất cao. Qua thời gian vận hành mô hình mới, cấp ủy và chính quyền phường Xuân Hương-Đà Lạt đã đạt được kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực; trong đó, không phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, hơn 3.700 lao động được tạo công ăn, việc làm.
Trước thềm Đại hội XIV, triển lãm đã mang tới không gian lịch sử, văn hóa, cách mạng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, hướng về thành công của Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn trong kỷ nguyên mới của dân tộc.











Ý kiến bạn đọc