Cam kết chính trị với cử tri cả nước, phát triển đất nước nhanh, bền vững

14:26, 26/02/2026

Sáng 26/2, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, để người ứng cử trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo quy định tại đơn vị bầu cử số 1.

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; đại diện cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội của các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1 và hơn 1.200 cử tri đại diện cho cử tri của các ngành, các giới thuộc các phường.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính phường Hoàn Kiếm tới các phường: Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Cửa Nam.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, các ứng cử viên lần lượt trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, các ứng cử viên khẳng định nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu, thường xuyên liên hệ, gắn bó, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Các ứng cử viên nhấn mạnh, chương trình hành động là cơ sở để phát huy tốt vai trò người đại biểu nhân dân, phản ánh trung thực và bảo vệ tối đa lợi ích, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời tích cực góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và tham gia các hoạt động giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

Các ý kiến cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời trao đổi với các ứng cử viên về những vấn đề quan tâm. Cử tri mong muốn Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục tăng cường vai trò giám sát đối với các chương trình, dự án quan trọng; đồng thời có các quyết sách mạnh mẽ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

Trao đổi về những vấn đề cử tri nêu câu hỏi, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của cử tri đối với các vấn đề của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, trong đó có những vấn đề rất thời sự.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sự kiện Việt Nam tham gia Hội nghị Hòa bình về Gaza với tư cách là thành viên sáng lập tại Thủ đô Washington của Mỹ hôm 19/2 vừa qua là một minh chứng cho sự chủ động chiến lược trong chính sách đối ngoại của ta. Dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong sự kiện này đã thể hiện phần nào sự lớn mạnh và trưởng thành trong chính sách đối ngoại của Đảng ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế phải là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, là bước phát triển quan trọng về tư duy. Bài viết “Triển khai đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới” nêu rõ: Ở tầm cao mới, đối ngoại sẽ được triển khai một cách tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường hơn; đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước; thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển của thế giới. Gắn kết chặt chẽ giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ và văn hóa, xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đường lối đối ngoại toàn diện đặt phát triển kinh tế-xã hội làm trọng tâm, coi ngoại giao phục vụ phát triển và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Tổng Bí thư khẳng định, đối ngoại Việt Nam tiếp tục phát triển, tiếp thu những tinh hoa, tri thức và phương pháp của ngoại giao hiện đại, thấm nhuần tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “dĩ bất biến, ứng vạn biến. Trong giai đoạn tới, hoạt động đối ngoại của Việt Nam sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn, rộng khắp hơn, hiệu quả hơn vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Về đổi mới giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư cho biết, giáo dục-đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược về con người, quyết định trực tiếp chất lượng nguồn nhân lực và tương lai phát triển của đất nước.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW, với yêu cầu đổi mới giáo dục phải căn bản, toàn diện và thực chất, chấm dứt tình trạng hình thức, làm nửa vời. Quốc hội và Chính phủ đã thể chế hóa tinh thần đó bằng nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, tạo nền tảng tháo gỡ các điểm nghẽn; đồng thời đã cùng các cơ quan liên quan tích cực triển khai một loạt chính sách mới như xây dựng trường tiểu học và trung học cơ sở liên cấp nội trú cho các xã biên giới đất liền, hỗ trợ bữa ăn trưa cho các cháu tiểu học, xây dựng phòng học STEM...

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, có chủ trương đúng nhưng điều quyết định vẫn là tổ chức thực hiện. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách để đổi mới giáo dục đồng bộ, ổn định, lâu dài; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không để gánh nặng đổi mới dồn lên giáo viên, học sinh và phụ huynh; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên mạnh cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mọi trẻ em đều có cơ hội học tập và phát triển.

Khẳng định câu hỏi của cử tri đặt ra là vấn đề then chốt của tương lai đất nước, Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng xác định phải lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính của mô hình tăng trưởng mới.

Trong năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ cụ thể hóa quan điểm này bằng việc ban hành các nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước, về các giải pháp chiến lược để tăng trưởng 2 con số. Định hướng lớn đặt ra là: phải tạo được đột phá về thể chế, khuyến khích sáng tạo, dám thí điểm, dám chịu trách nhiệm.

Người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm nếu để chậm đổi mới; tập trung phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số và dữ liệu; hình thành các nền tảng dùng chung; khai thác dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam; từng bước làm chủ công nghệ chiến lược và tự chủ về công nghệ. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là thu hút chuyên gia giỏi và đầu tư cho giáo dục-đào tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đặc biệt lưu ý thế hệ trẻ, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây chính là lực lượng nhanh nhạy nhất với công nghệ, sáng tạo trong tư duy và dám thử nghiệm những điều mới. Đất nước muốn bứt phá thì thanh niên phải đi đầu trong học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, sáng tạo và làm chủ công nghệ. Mỗi bạn trẻ Việt Nam nuôi dưỡng ước mơ lớn, không chỉ tìm việc làm tốt cho mình, mà còn góp phần tạo ra giá trị mới cho xã hội, đưa trí tuệ Việt Nam sánh vai bạn bè quốc tế.

Về vấn đề môi trường, Tổng Bí thư khẳng định, bảo vệ môi trường là yêu cầu cấp bách, lâu dài, gắn trực tiếp với chất lượng sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Quan điểm của Đảng và Nhà nước là nhất quán: Phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường. Trọng tâm hành động trong thời gian tới là: tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo hướng thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và công khai thông tin để nhân dân tham gia giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi pháp luật; nơi nào để xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài thì phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu; đặt người dân ở trung tâm của chính sách môi trường. Đây không chỉ là một cam kết chính sách, mà là cam kết chính trị trước nhân dân, cử tri cả nước.

Năm người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; bà Vũ Lan Phương, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; ông Nguyễn Hoàng Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cửa Nam; bà Trương Thị Kim Vân, chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tổng Thư ký Quốc hội: 218 khu vực bỏ phiếu trên cả nước sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm
Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 11 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản cho phép 218 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh, thành phố tiến hành bỏ phiếu sớm.
26/02/2026
Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 03-KL/TW ngày 23/2/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
26/02/2026
Tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan, công bố kết quả bầu cử chậm nhất ngày 25/3/2026
Nhấn mạnh công tác chuẩn bị bầu cử vừa qua cơ bản là tốt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý các cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung cao độ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan, công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25/3/2026 theo đúng luật định.
26/02/2026
Thủ tướng: Xây dựng chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập trung bình
Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, mục đích cuối cùng là tăng nguồn cung bất động sản, phù hợp với nhiều đối tượng, góp phần giảm giá thành bất động sản.
26/02/2026