Củng cố quan hệ với Italia và Thổ Nhĩ Kỳ, đóng góp tích cực cho hợp tác liên Nghị viện

08:07, 10/04/2026
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự IPU-152 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia. (Ảnh: Duy Linh)

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ; thăm chính thức Cộng hòa Italia từ ngày 11-17/4. Đây là chuyến công tác nước ngoài chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kiện toàn bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Đại hội đồng IPU-152 có chủ đề chính là “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Kể từ khi trở thành thành viên chính thức của IPU tháng 4/1979, Quốc hội Việt Nam luôn nỗ lực, tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động của IPU. Thông qua IPU, Quốc hội Việt Nam đã thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nghị viện, thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác với Nghị viện các nước, quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam; đồng thời tích cực thúc đẩy một số sáng kiến tại IPU, nhất là về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, quyền phụ nữ, trẻ em, chuyển đổi số…

Thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 7/6/1978, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ trên các kênh Đảng, địa phương được củng cố. Trên kênh Quốc hội, hai bên đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ. Liên tục trong nhiều năm, Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại phi dầu mỏ lớn thứ 2 của Việt Nam tại Trung Đông với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 2,3 tỷ USD.

Việt Nam và Italia đã thông qua Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 7/2023. Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italia thời gian qua tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp. Italia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), nhà đầu tư FDI thứ 32/151 tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 7,3 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm 2024. Italia rất quan tâm thúc đẩy hợp tác hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, năng lượng hạt nhân, khoa học công nghệ...

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIV: Độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; đẩy mạnh đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng tầm đối ngoại đa phương. Đây là dịp để Việt Nam truyền tải thông điệp với cộng đồng quốc tế về chủ trương, đường lối của Đại hội XIV, chia sẻ thành tựu phát triển kinh tế-xã hội sau 40 năm đổi mới và những mục tiêu, khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới, hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italia, đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italia ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, hướng tới thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, văn hóa… Chuyến thăm đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, Halal, y tế, nông nghiệp, giáo dục, khoa học và công nghệ...

Với chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng, trong đó có Italia và Thổ Nhĩ Kỳ, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thông qua chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Việt Nam mong muốn tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò, đóng góp tích cực, thực chất, có trách nhiệm tại IPU và trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU-152; khẳng định sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương và các thể chế đa phương; đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương với các nước, các nghị viện thành viên IPU, vì nỗ lực chung nhằm củng cố hòa bình, hợp tác và phát triển.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chuyến thăm định hướng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới
Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, từ ngày 14-17/4/2026, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.
10/04/2026
Minh chứng sâu sắc thêm gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào
Trong không khí rộn ràng đón Tết cổ truyền Bunpimay trên khắp nước Lào, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, theo lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
10/04/2026
Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia
Chuyến thăm chính thức của đồng chí Trần Cẩm Tú thể hiện chính sách đối ngoại hướng tới tăng cường quan hệ láng giềng và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.
10/04/2026
Trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao quyết định.
09/04/2026