Đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thực chất

07:59, 19/05/2026

Tuyên Quang là vùng đất in đậm dấu chân hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi tình cảm của Nhân dân với Bác được gìn giữ, bồi đắp qua nhiều thế hệ. Tình cảm ấy được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; từ tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đến những phong trào giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội. Tuy nhiên, để việc học và làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, tránh biểu hiện hình thức, vẫn là yêu cầu đặt ra từ thực tiễn hiện nay.

Các em thiếu nhi nghiêm trang chào cờ dưới Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Các em thiếu nhi nghiêm trang chào cờ dưới Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Học Bác không dừng ở khẩu hiệu

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, được các cấp ủy trong tỉnh triển khai sâu rộng với nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức thực hiện. Việc học và làm theo Bác không còn tách rời nhiệm vụ chính trị mà được gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của địa phương. Nếu như trước đây Hà Giang lựa chọn nội dung đột phá là nâng cao đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững thì Tuyên Quang tập trung thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách và các hộ khó khăn.

Từ những mục tiêu cụ thể ấy, việc học và làm theo Bác đã từng bước được chuyển hóa thành hành động thiết thực. Chỉ riêng năm 2025, toàn tỉnh đã xóa trên 15.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và gia đình chính sách.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai sâu rộng như: “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tuyên Quang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, “Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính”… Nhân dân đã hiến trên 90.000 m2 đất, di dời hàng trăm ngôi mộ phục vụ Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; xây dựng 455 mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, đấu tranh đẩy lùi tệ nạn xã hội cũng được triển khai sâu rộng ở cơ sở.

Một trong những chuyển biến rõ nét trong việc học và làm theo Bác thời gian qua là nhiều địa phương đã biết lựa chọn những việc cụ thể, sát thực tiễn để triển khai thực hiện, thay vì làm theo cách dàn trải, chung chung.

Tại Đảng bộ xã Tân An, việc học và làm theo Bác được xác định phải gắn với nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân. Theo đồng chí La Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy xã, muốn việc học Bác hiệu quả thì phải cụ thể hóa thành những phần việc rõ ràng, có địa chỉ, có kết quả cụ thể.

Hằng năm, các chi bộ, đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên đều đăng ký nội dung đột phá gắn với nhiệm vụ được giao. Cán bộ chuyên môn đăng ký nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho dân; hội phụ nữ đăng ký giúp hội viên phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường; đoàn viên thanh niên đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; đảng viên ở khu dân cư đăng ký giúp đỡ hộ khó khăn, vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa...

Đồng chí Lý Thị Dương, Bí thư Chi bộ thôn Khe Thuyền 1, xã Hồng Sơn cho rằng, muốn việc học và làm theo Bác hiệu quả thì phải bắt đầu từ những việc gần gũi, thiết thực trong đời sống hằng ngày để người dân dễ làm theo. Theo đồng chí, ở cơ sở không cần những việc quá lớn lao, điều quan trọng nhất là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, từ đó tạo sự lan tỏa trong Nhân dân.

Chi bộ thôn nhiều năm qua luôn chú trọng đưa nội dung học và làm theo Bác gắn với xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn đoàn kết trong khu dân cư. Mỗi đảng viên đều đăng ký việc làm cụ thể, từ giúp đỡ hộ khó khăn, vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường đến phát triển kinh tế để làm gương cho bà con.

Cán bộ xã Hồng Sơn và thôn Ninh Phú kiểm tra năng suất giống lúa ST25 vừa được đưa vào vụ mới.
Cán bộ xã Hồng Sơn và thôn Ninh Phú kiểm tra năng suất giống lúa ST25 vừa được đưa vào vụ mới.

Trong thôn, ông Đàm Xuân Thắng là một trong những đảng viên tiêu biểu được người dân nhắc đến với sự trân trọng. Dù đã ngoài 70 tuổi, nghỉ hưu nhiều năm nhưng ông vẫn tích cực lao động sản xuất, phát triển mô hình nuôi cá, trồng rừng, chăn nuôi gà để tăng thu nhập cho gia đình. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, ông còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực lao động để vươn lên thoát nghèo. Chính từ những việc làm cụ thể ấy, việc học và làm theo Bác đã trở nên gần gũi, thiết thực hơn trong đời sống, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư.

Để việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho rằng, nguyên nhân là một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác. Ở một số cấp ủy, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có lúc chưa thật sự quyết liệt; chưa lựa chọn được những việc trọng tâm, đột phá để tạo chuyển biến rõ nét. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện có nơi chưa thường xuyên, thiếu kịp thời nên vẫn còn tình trạng đăng ký nhiều nhưng hiệu quả thực hiện chưa cao. Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả và gương điển hình tiên tiến ở một số nơi còn hạn chế, chưa tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng ở cơ sở còn mỏng; một số cán bộ mới được điều động, luân chuyển nên việc tiếp cận công việc, nắm bắt địa bàn và triển khai nhiệm vụ có mặt còn lúng túng. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác ở một số địa phương, đơn vị.

Để việc học và làm theo Bác không dừng lại ở những phong trào mang tính thời điểm mà trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, lâu dài, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách triển khai thực hiện. Theo đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trước hết cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa của việc học và làm theo Bác. Việc tuyên truyền phải đổi mới theo hướng gần gũi, dễ hiểu, gắn với thực tiễn đời sống để mỗi người thấy rằng học Bác không phải điều gì xa vời mà bắt đầu từ chính công việc hằng ngày.

Cán bộ xã Nghĩa Thuận giải quyết TTHC cho người dân.
Cán bộ xã Nghĩa Thuận giải quyết TTHC cho người dân.

Việc học và làm theo Bác phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi cấp ủy cần lựa chọn những việc trọng tâm, việc khó, những vấn đề người dân quan tâm để tập trung giải quyết; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả và rõ kết quả.

Cùng với đó, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện hình thức trong triển khai thực hiện. Việc đánh giá cán bộ, đảng viên không chỉ dựa vào đăng ký cam kết hay báo cáo mà phải căn cứ vào kết quả công việc, tinh thần trách nhiệm và sự hài lòng của Nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hưng, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi cán bộ thực sự sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm thì sẽ tạo được niềm tin và sức lan tỏa trong Nhân dân.

Thực tế cho thấy, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ thực sự đi vào chiều sâu khi được bắt đầu từ những điều giản dị nhất; từ tinh thần trách nhiệm với công việc, với cộng đồng và khát vọng dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: Thanh Phúc


Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn tuyên truyền lưu động cho bà con nhân dân tại các thôn.
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn tuyên truyền lưu động cho bà con nhân dân tại các thôn.

Phát huy tinh thần “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian qua, việc học và làm theo Bác được Chi bộ Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Chi bộ đã tích cực phối hợp triển khai nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: qua hệ thống loa truyền thanh, loa di động; tại phiên chợ, nhóm hộ gia đình, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và trên các nền tảng số facebook, zalo, tiktok. Trong năm 2025, Chi bộ đã thực hiện 230 tin tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Mông, thu hút trên 6.900 lượt người nghe; đăng tải 930 tin, bài, hơn 1.500 ảnh và 400 video ngắn trên các nền tảng số; phối hợp tổ chức 24 buổi tuyên truyền tại nhóm hộ gia đình; 15 buổi tuyên truyền tại phiên chợ; 35 lượt tuyên truyền bằng loa di động và 18 buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ.

Bài, ảnh: My Ly


Học Bác từ việc làm thiết thực

Người dân thôn Làng Chùa chung tay xây dựng cầu Nặm Cưởm.
Người dân thôn Làng Chùa chung tay xây dựng cầu Nặm Cưởm.

Chi bộ thôn Làng Chùa trực thuộc Đảng bộ xã Lâm Bình hiện có 38 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ luôn xác định muốn vận động được dân thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Vì vậy, việc học và làm theo Bác được lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể của địa phương, từng phần việc cụ thể.

Nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, Chi bộ đã vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiến đất mở rộng tuyến đường trục thôn, đảng viên và Nhân dân đã hiến tổng cộng 750 m2 đất; huy động trên 100 ngày công xây dựng cầu, kè chống sạt lở dài 68 m trị giá trên 25 triệu đồng và sửa chữa sân khấu Nhà văn hóa thôn.

Chi bộ cũng là điểm sáng trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, thôn đã xóa 9 nhà tạm, nhà dột nát, góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Năm 2025, chi bộ được Đảng bộ xã Lâm Bình tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2025 - 2027.

Bài, ảnh: Như Quỳnh


Đưa kinh tế vùng cao khởi sắc

Chị Vàng Thị Chở, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ hợp tác thôn Séo Lủng A, xã Sà Phìn
Chị Vàng Thị Chở, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ hợp tác thôn Séo Lủng A, xã Sà Phìn

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất vùng cao còn nhiều khó khăn, chị Vàng Thị Chở, sinh năm 1997, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ hợp tác thôn Séo Lủng A, xã Sà Phìn sớm thấu hiểu những vất vả của bà con.

Với tinh thần “nói đi đôi với làm”, năm 2022, khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn, chị luôn phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, gương mẫu trong công việc, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Không chỉ làm tốt công tác xây dựng Đảng, chị còn mạnh dạn đi đầu trong phát triển kinh tế. Từ thực tế sản xuất nhỏ lẻ, kém hiệu quả, chị vận động người dân chuyển đổi sang trồng bắp cải hàng hóa. Nhờ cách làm bài bản, đến nay diện tích trồng bắp cải của thôn đạt 2 - 2,5 ha, mang lại thu nhập trên 150 triệu đồng/ha, nhiều hộ có thu nhập ổn định từ 80 - 100 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, chị còn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với phát triển kinh tế, trực tiếp kết nối hơn 30 đầu mối tiêu thụ, đưa sản phẩm bắp cải của bà con vươn tới nhiều thị trường ngoài tỉnh.

Với sự tiên phong, trách nhiệm và tâm huyết của nữ Bí thư chi bộ 9X, thôn Séo Lủng A đang từng ngày đổi thay. Từ địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, đến nay thôn có 50/75 hộ đạt mức sống trung bình, số hộ nghèo, cận nghèo giảm còn 25 hộ; đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện.

Bài, ảnh: Nguyễn Yếm


Tâm huyết với sự nghiệp giáo dục

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đức Ninh, xã Thái Hòa.
Cô giáo Nguyễn Thị Hằng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đức Ninh, xã Thái Hòa.

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đức Ninh, xã Thái Hòa là tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, tận tụy và đổi mới trong công tác giáo dục.

Nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô giáo không chỉ hoàn thành tốt công tác quản lý mà còn trực tiếp giảng dạy môn Sinh học và tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm học 2025 - 2026, học sinh nhà trường đạt 5 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 14 giải cấp cụm cùng nhiều giải trên internet. Riêng môn Sinh học do cô trực tiếp giảng dạy và bồi dưỡng đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì cấp cụm và 2 giải Nhất cấp tỉnh.

Cô Hằng luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Năm học 2025 - 2026, Trường THCS Đức Ninh triển khai 100% hồ sơ điện tử, đồng thời đưa nhiều phần mềm hiện đại như Azota, Quizizz, Khan Academy, AI vào giảng dạy.

Nhiều năm liền, cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Bài, ảnh: Mai Dung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng hành trình phát triển đất nước
Báo Tuyên Quang xin trân trọng giới thiệu bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng hành trình phát triển đất nước" của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.
18/05/2026
Học Bác thực hành tiết kiệm
Có những giá trị dẫu trải qua bao thăng trầm vẫn vẹn nguyên sức sống, tựa như ngọc quý càng mài càng sáng. Tư tưởng thực hành tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là một bảo vật tinh thần như thế. Từ “Đường Kách mệnh” năm xưa đến hành trình tinh gọn bộ máy hôm nay, thông điệp chống lãng phí của Người vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành mệnh lệnh thiêng liêng để Tuyên Quang vững bước trong kỷ nguyên mới.
16/05/2026