Góp phần xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược

14:17, 24/08/2026

Chuyến thăm chính thức tới Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư mở ra kênh quan hệ trực tiếp giữa hai Đảng; góp phần xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược, kết nối hiệu quả hơn các cơ chế hợp tác giữa hai nước.

Chiều 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh. (Ảnh: DUY LINH)

Trong hai ngày 24 và 25/8, nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.

Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đức Hùng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Singapore, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Singapore.

Phóng viên: Thưa ông, nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. Vậy theo ông, chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào trong việc đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững?

Ông Nguyễn Đức Hùng: Cùng với quyết định hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) vào tháng 3/2025, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao diễn ra liên tục sau đó, và lần này là chuyến thăm chính thức Singapore của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.

Đây là cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore và Việt Nam là nước đầu tiên trong ASEAN có cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền.

Chuyến thăm cấp cao của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư mở ra kênh quan hệ trực tiếp giữa hai Đảng góp phần xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược, kết nối hiệu quả hơn các cơ chế hợp tác và thúc đẩy những kết quả cụ thể; trao đổi trực tiếp về các vấn đề khu vực và quốc tế, giúp hai nước duy trì sự đồng thuận về những nguyên tắc quan trọng như tôn trọng luật pháp quốc tế, giữ vững hòa bình, ổn định và vai trò trung tâm của ASEAN. Đây là một bước phát triển có ý nghĩa chiến lược, đồng thời mang giá trị thực tiễn rõ rệt đối với cả hai nước và ASEAN.

Có thể nói, các chuyến thăm cấp cao là “đầu tàu” dẫn dắt quan hệ song phương: trực tiếp định hướng chiến lược, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các bộ, ngành và doanh nghiệp triển khai cam kết, đồng thời tạo động lực cho những lĩnh vực hợp tác mới.

Điểm quan trọng nhất là quan hệ Việt Nam-Singapore đang chuyển từ “tin cậy chính trị” sang “tin cậy gắn với lợi ích”, và từ các cam kết cấp cao sang các chương trình hợp tác cụ thể. Có thể nói giá trị lâu dài của Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore sẽ phụ thuộc vào khả năng hai bên tiếp tục biến các thỏa thuận thành dự án, kết quả kinh tế-xã hội cụ thể và duy trì đều đặn các cơ chế đối thoại cấp cao.

Phóng viên: Với tư cách là nguyên Đại sứ Việt Nam tại Singapore và hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore, ông đánh giá như thế nào về quan hệ song phương Việt Nam-Singapore?

Ông Nguyễn Đức Hùng: Quan hệ Việt Nam-Singapore từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 đã trải qua hơn năm thập kỷ và đã chứng kiến biết bao thăng trầm cùng những phát triển mới trong quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, sự chân thành và lòng tin giữa hai bên ngày càng được củng cố, kể cả trong thời gian đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Đức Hùng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Singapore, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore. (Ảnh do nguyên Đại sứ Nguyễn Đức Hùng cung cấp)

Đó là một quá trình không dễ dàng, phải vượt qua không ít trở ngại để hướng tới tương lai vì nó gắn với và quyết định bởi: lợi ích quốc gia-dân tộc về tồn tại và phát triển của đất nước ta tương đồng với lợi ích của các đối tác, phù hợp với xu thế phát triển trong bối cảnh những biến đổi mạnh mẽ về địa-chính trị, địa-kinh tế ở Đông Nam Á, châu Á-Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung; sự trùng hợp về lợi ích chiến lược giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực; mục tiêu đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN và nhu cầu kết nối cùng phát triển bền vững.

Chính trên nền tảng đó, quan hệ Việt Nam-Singapore đã trở thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và đang trên đà phát triển ổn định và ngày càng mở rộng trên hầu hết các lĩnh vực.

Quan hệ hợp tác và kết nối giữa hai nền kinh tế Việt Nam và Singapore được coi là điểm sáng trong khu vực Đông Nam Á. Singapore hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký lũy kế gần 100 tỷ USD; các khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) đã trở thành một biểu tượng câu chuyện thành công của hợp tác kinh tế hai nước. Hai bên đang hướng tới xây dựng mô hình VSIP thế hệ mới trong năm 2026, sẽ phải xanh hơn, thông minh hơn và có hàm lượng công nghệ cao hơn.

Việt Nam và Singapore đều là thành viên của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trên cơ sở nhận thức chung về tính bổ trợ của hai nền kinh tế, hai bên thúc đẩy các hiệp định thương mại mà Việt Nam và Singapore cùng tham gia nhằm tăng cường hợp tác, đóng góp vào quá trình hồi phục kinh tế của mỗi nước, cũng như của khu vực.

Về quốc phòng-an ninh, hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế đối thoại và hợp tác thường niên. Hợp tác trên các lĩnh vực tài chính-ngân hàng, giáo dục-đào tạo, môi trường giữa hai nước tiếp tục được tăng cường.

Ông Nguyễn Đức Hùng đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore ký gia hạn Biên bản ghi nhớ (MOU) với đại diện Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) vào tháng 3/2025 tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước. (Ảnh do nguyên Đại sứ Đại sứ Nguyễn Đức Hùng cung cấp)

Trên các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Singapore phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức, diễn đàn đa phương, như Liên hợp quốc, ASEAN, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)…, cũng như trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai bên khẳng định quyết tâm đóng góp tích cực, xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm và tiếng nói chung của Hiệp hội trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước đã được chú trọng từ khi Việt Nam gia nhập ASEAN (năm 1995), song kể từ khi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore (VSFA-năm 2014), quan hệ đối ngoại nhân dân với Singapore mới thực sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng mở rộng trên cơ sở thực hiện những Thỏa thuận hợp tác tạo hành lang pháp lý, cùng với nhiều dự án hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực từ thiện nguyện, nhân đạo, giáo dục , y tế , giao lưu văn hóa đến hỗ trợ tổ chức các diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư kết nối doanh nghiệp hai bên.

Các chương trình và hoạt động giao lưu nhân dân của Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore vừa nhằm mục tiêu không ngừng tăng cường hiểu biết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước vừa bám sát phục vụ thiết thực nhất các chương trình và những ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm nội dung quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore.

Phóng viên: Có thể khẳng định, trong những năm qua, kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những lĩnh vực thể hiện rõ nhất tính thực chất của quan hệ song phương Việt Nam-Singapore. Vậy với các định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam như hiện nay, hai bên cần phải làm gì để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, góp phần hiện thực hóa các thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Hùng trao đổi cùng Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh.(Ảnh do nguyên Đại sứ Nguyễn Đức Hùng cung cấp)

Ông Nguyễn Đức Hùng: Đúng như nhận xét, kinh tế, thương mại và đầu tư là “trụ cột thực chất” của quan hệ Việt Nam-Singapore. Kim ngạch thương mại hai chiều duy trì xu hướng tăng ổn định: năm 2023 đạt 9 tỷ USD, năm 2024 đạt 10,3 tỷ USD và năm 2025 đạt 31,3 tỷ USD.

Singapore hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam, với hơn 4.500 dự án trong các lĩnh vực, từ công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng, logistics, bất động sản, tài chính đến công nghệ cao và các dịch vụ hiện đại, góp phần vào tăng trưởng, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam.

Mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) từ một VSIP đầu tiên được hoàn thành, khai trương năm 1996 tại tỉnh Sông Bé (sau tách thành Bình Dương nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) đang phát triển lên tới 28 VSIP tại 17 địa phương từ Nam ra Bắc trong cả nước. VSIP không chỉ là một mô hình hợp tác thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả mà còn là biểu tượng của sự kết nối chặt chẽ giữa hai nền kinh tế.

Đặc biệt, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô hợp tác mà quan trọng hơn là chuyển từ những mô hình hợp tác truyền thống sang các động lực tăng trưởng mới, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Có thể khái quát hướng đi trong giai đoạn tới bằng ba chuyển đổi: từ thu hút vốn sang thu hút công nghệ và tri thức; từ mở rộng thương mại sang liên kết chuỗi giá trị; từ các dự án riêng lẻ sang các hệ sinh thái hợp tác chiến lược.

Làm được như vậy, hợp tác kinh tế Việt Nam-Singapore sẽ không chỉ tiếp tục là một điểm sáng của quan hệ song phương mà còn trở thành một mô hình hợp tác kinh tế trong ASEAN, trực tiếp hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Singapore hiện nay, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hoàn toàn có thể trở thành “động lực mới” đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu. Điều đáng chú ý đây còn là định hướng hợp tác dài hạn về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mới nổi, đổi mới công nghệ, bán dẫn, kỹ năng công nghiệp 4.0, đào tạo nhân lực và Chương trình Trao đổi nhân tài đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore được nêu trong Tuyên bố chung thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện.

Ông Nguyễn Đức Hùng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Singapore, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore đang trên đà phát triển, thước đo thành công trong giai đoạn 2025-2030 sẽ không còn căn cứ vào số lượng các văn kiện được ký, mà ở số lượng cam kết được chuyển thành dự án, số dự án tạo ra giá trị gia tăng và mức độ lan tỏa của những dự án đó đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây chính là cách thiết thực nhất để hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phóng viên: Singapore là quốc gia đi đầu trong ASEAN về trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Với nền tảng quan hệ song phương ngày càng phát triển và những lợi thế bổ trợ lẫn nhau, theo ông việc thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ và đổi mới sáng sẽ có tác động như thế nào trong việc mở ra những hướng đi mới, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore trong giai đoạn tới?

Ông Nguyễn Đức Hùng: Trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Singapore hiện nay, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hoàn toàn có thể trở thành “động lực mới” đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu. Điều đáng chú ý đây còn là định hướng hợp tác dài hạn về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mới nổi, đổi mới công nghệ, bán dẫn, kỹ năng công nghiệp 4.0, đào tạo nhân lực và Chương trình Trao đổi nhân tài đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore được nêu trong Tuyên bố chung thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện.

Có thể thấy rõ tác động của sự hợp tác này trên một số phương diện như: tạo thêm một “trụ cột mới” cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; đặc biệt có thể tạo đột phá trong trí tuệ nhân tạo và kinh tế số; mở ra khả năng hình thành các chuỗi giá trị công nghệ mới, đặc biệt là bán dẫn; xây dựng một “hệ sinh thái nhân tài” Việt Nam-Singapore; tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ hai nước kết nối trực tiếp; đưa đổi mới sáng tạo vào các lĩnh vực hợp tác truyền thống; cùng xây dựng các “luật chơi” về trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới.

Cũng cần nhấn mạnh rằng, tác động lớn nhất là chuyển quan hệ từ “bổ trợ kinh tế” sang “đồng kiến tạo tương lai”. Theo hướng trên, tác động của khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ không chỉ nằm ở một vài dự án công nghệ. Nó có thể tạo ra ba sự chuyển đổi quan trọng: từ thu hút vốn và công nghệ sang cùng tạo ra công nghệ và tri thức; từ quan hệ giữa các Chính phủ và doanh nghiệp lớn sang mạng lưới hợp tác Chính phủ-Doanh nghiệp-Trường đại học-Viện nghiên cứu-Startup- Nhân tài; từ hợp tác song phương sang cùng định hình các lĩnh vực phát triển mới của ASEAN.

Tựu trung lại, nếu xem kinh tế, thương mại và đầu tư tạo ra “độ sâu” cho quan hệ Việt Nam-Singapore, thì khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao có thể trở thành động lực tạo ra “tầm cao” mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là Singapore giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ, mà là hai nước cùng xây dựng năng lực công nghệ, cùng phát triển nhân tài, cùng tạo ra sản phẩm mới và cùng đóng góp vào một ASEAN đổi mới, số hóa và có sức cạnh tranh cao hơn.

Phóng viên: Đối ngoại nhân dân được coi là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước. Vậy ông có thể chia sẻ một số kết quả hợp tác giữa nhân dân hai nước thông qua kênh ngoại giao nhân dân trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Đức Hùng: Cùng với việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam- Singapore vào năm 2014, hoạt động đối ngoại nhân dân với Singapore được đẩy mạnh luôn đầy ắp năng lượng với những sáng kiến, chương trình, dự án hướng tới con người và Cộng đồng; những kết quả đều có thể cân đong đo đếm, được xã hội và các cơ quan quản lý của cả hai bên ghi nhận.

Những hoạt động đó đóng vai trò cầu nối góp phần kết nối hai nền kinh tế thông qua tăng cường liên kết cộng đồng doanh nghiệp hai bên thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi thương mại-đầu tư phục vụ thiết thực các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Một góc Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1. (Ảnh: Thành Cường/ Báo Nhân Dân)

Riêng đối với các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam đây là một kênh hợp tác vô cùng cần thiết và phù hợp. Các Diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư, kinh doanh do Hội phối hợp với các đối tác tổ chức tại Việt Nam và Singapore luôn thu hút hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam, Singapore tham dự và thực sự trở thành một địa chỉ tin cậy đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong liên kết thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại.

Cùng với đó, các hoạt động đối ngoại nhân dân còn gắn với những Chương trình ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore đã xây dựng thành công một mạng lưới đối tác rộng rãi cả ở Việt Nam và Singapore, huy động được sức mạnh của mạng lưới này thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Hội đã phát huy vai trò hạt nhân vận động tranh thủ được sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, các tầng lớp nhân dân ở cả hai nước.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore cũng đã chủ động, tích cực phối hợp với các đối tác Việt Nam và Singapore triển khai các hoạt động từ thiện và các dự án có ý nghĩa nhân văn và tác động xã hội lan tỏa rộng rãi; hỗ trợ doanh nghiệp xã hội thông qua các hoạt động huấn luyện, đào tạo, hỗ trợ người yếm thế, học sinh miền núi, doanh nghiệp xã hội đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là những hoạt động mà Hội luôn ưu tiên thực hiện.

Đồng thời, với nhận thức hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước, Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore đã chủ động triển khai sáng kiến “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội đổi mới sáng tạo” tổ chức tại Hà Nội đã góp phần bước đầu tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp xã hội, giúp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, cải tiến tổ chức sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp xã hội.

Hội cũng đã tham gia xây dựng khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi không ngừng mở rộng các hoạt động giao lưu nhân dân về văn hoá- xã hội, du lịch, giáo dục, thể thao giữa hai nước. Năm 2017, Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore đã ký Thoả thuận hợp tác với Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) và được tiếp tục gia hạn đầu năm 2025 dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước tạo ra khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho những hoạt động giao lưu nhân dân phong phú, đa dạng suốt thời gian qua.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 45 năm, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, Hội đã phối hợp với Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, Quỹ Quốc tế Singapore và nhiều đối tác liên quan của hai nước tổ chức hàng loạt sự kiện như sáng tác Logo kỷ niệm, hội thảo, toạ đàm, triển lãm nghệ thuật, giải chạy từ thiện, lễ hội ẩm thực, gây quỹ giúp đỡ Cộng đồng ở vùng sâu vùng xa…vừa nêu cao tính nhân văn, tăng cường kết nối nhân dân làm cơ sở bền vững cho mối quan hệ Đối tác chiến lược, tin cậy và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Phóng viên: Xin ông cho biết, trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam-Singapore sẽ triển khai những hoạt động gì để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, là trong việc thu hút tầng lớp trí thức kiều bào Việt Nam tại Singapore đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới theo tinh thần của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài?

Ông Nguyễn Đức Hùng: Nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên mới. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đánh dấu một bước tiến quan trọng, mở ra triển vọng hợp tác to lớn hơn, sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Điều rất khích lệ là các định hướng chiến lược của Việt Nam và Singapore có nhiều điểm tương đồng như phát triển bền vững, kinh tế số, đổi mới sáng tạo bao trùm. Các câu chuyện thành công mới sẽ củng cố hơn nữa quan hệ đối tác Việt Nam-Singapore và tạo tiền đề cho những hợp tác sâu rộng hơn ở tầm khu vực.

Ông Nguyễn Đức Hùng và các đại biểu tham dự lễ công bố thực hiện sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp xã hội khởi nghiệp. (Ảnh do nguyên Đại sứ Đại sứ Nguyễn Đức Hùng cung cấp)

Theo đó, Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước để tạo diễn đàn cầu nối thúc đẩy hoạt động thương mại-đầu tư đáp ứng các lợi ích, phù hợp với xu thế tăng cường kết nối kinh tế, thương mại giữa hai nền kinh tế. Cùng với đó, Hội sẽ mở rộng, đổi mới và chú trọng hiệu quả các hoạt động giao lưu, quảng bá du lịch, trao đổi văn hoá, nghệ thuật và thể thao nhân dân giữa hai nước. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các đối tác Singapore triển khai thúc đẩy các sáng kiến về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và các dự án, hoạt động hữu nghị, từ thiện, xã hội.

Riêng đối với Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore nhận thức rằng, tiềm năng của Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài rất to lớn.

Trong mỗi người con xa quê luôn có một phần tình cảm dành cho quê hương, đất nước. Nhưng trong thời đại hội nhập quốc tế, chúng ta cần làm nhiều hơn việc khơi dậy tình cảm ấy. Điều quan trọng là phải biến tình cảm thành kết nối, biến kết nối thành hợp tác, và biến hợp tác thành những giá trị cụ thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hôm nay không chỉ có nguồn lực về tài chính. Quan trọng hơn là tri thức, kinh nghiệm quản trị, khoa học-công nghệ, mạng lưới liên kết quốc tế và khả năng kết nối thị trường. Đặc biệt, cần coi người Việt Nam ở nước ngoài như những “cầu nối xã hội” tự nhiên giữa đất nước với thế giới.

Trong tinh thần đó, đối với Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Singapore nói riêng, Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore đã đang và sẽ tiếp tục phấn đấu góp phần vận động, kết nối để: một doanh nhân Việt Nam thành đạt ở nước ngoài có thể góp phần tiếp cận một thị trường mới cho doanh nghiệp Việt Nam; một nhà khoa học có thể đưa một dự án nghiên cứu quốc tế đến hợp tác; một trí thức có thể giúp kết nối các trường Đại học Việt Nam với các trường đại học hàng đầu của thế giới; một văn nghệ sĩ có thể đưa âm nhạc, nghệ thuật và chia sẻ câu chuyện Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; và một công dân Việt Nam bình thường, với tình yêu quê hương, cũng có thể trở thành một “cầu nối” của nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới.

Về phương châm hành động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhắc nhở “phải chuyển mạnh từ quyết sách sang hành động”, “từ quyết tâm chính trị sang kết quả” và “phải đặt nhân dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của mọi quyết sách ”. Điều đó cũng đúng với hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Và tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Việt Nam có lịch sử để tự hào, có văn hóa để lan tỏa, có con người để kết nối, có khát vọng và bản lĩnh để vươn ra thế giới. Điều chúng ta cần làm là kết nối những nguồn lực ấy thành một sức mạnh tổng hợp to lớn của đất nước.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Singapore
Sáng 24/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Changi (Singapore), bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Singapore.
24/08/2026
Xác lập mức độ tin cậy chính trị cao nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất là sự kiện mang tính bước ngoặt, xác lập mức độ tin cậy chính trị cao nhất giữa hai Đảng và hai quốc gia; đồng thời tạo ra "nguồn sinh khí to lớn" cho cộng đồng người Việt tại Singapore.
24/08/2026
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Chiều 23/8, với 473/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 94,60% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
24/08/2026
Luật sửa 9 luật về quân sự, quốc phòng: Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là sĩ quan
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng vừa được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó có quy định về việc bố trí Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy.
24/08/2026