Auckland - nơi diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là thành phố lớn nhất, đồng thời là trung tâm kinh tế, giáo dục, đổi mới sáng tạo và kết nối quốc tế quan trọng của New Zealand. Nơi đây được mệnh danh là “thành phố thuyền buồm” với bến cảng Waitemata Harbour nhộn nhịp những cánh buồm đậu bến hoặc đang lướt sóng trên vùng biển xanh biếc, nghênh đón những tia nắng bình minh sớm nhất địa cầu. Không khí sôi động của một thành phố tràn đầy sức sống ở Nam Thái Bình Dương như muốn góp phần tăng thêm nhịp điệu hợp tác với những hướng đi mới.
Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển. New Zealand cũng đang tích cực thực hiện chiến lược kinh tế “Hướng tới Tăng trưởng” (Going for Growth) gồm các trụ cột: Phát triển nhân tài, môi trường kinh doanh cạnh tranh, thúc đẩy thương mại và đầu tư toàn cầu, đổi mới, công nghệ và khoa học, cơ sở hạ tầng cho tăng trưởng. Những trọng tâm mà Việt Nam đang nỗ lực thực hiện đều là những lĩnh vực mà New Zealand có kinh nghiệm, uy tín hàng đầu và hai bên cũng đang triển khai hợp tác hiệu quả.
New Zealand còn là đối tác hợp tác phát triển hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực có tác động lâu dài như giáo dục, đào tạo nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao, ứng phó biến đổi khí hậu. Quy mô tuy không lớn, nhưng cách làm thiết thực và bền bỉ. Hai bên ghi nhận còn nhiều tiềm năng to lớn cần được tiếp tục khai thác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
Tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ấn tượng trước những chia sẻ cởi mở của cộng đồng doanh nghiệp. Những câu chuyện về công nghệ, hàng không, kết nối thị trường và đổi mới sáng tạo cho thấy doanh nghiệp hai nước không chỉ nhìn thấy tiềm năng hợp tác to lớn mà còn đang kiến tạo các mô hình kinh doanh và mở rộng thị trường mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, đó chính là tinh thần đổi mới, năng động và hướng tới tương lai mà Việt Nam luôn khuyến khích, đồng thời là nền tảng quan trọng để hai nước cùng phát triển trong giai đoạn mới.
Quốc đảo New Zealand tươi đẹp, nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và nền văn hóa độc đáo, giàu bản sắc. Dù thời gian Đoàn ta ở đây không nhiều nhưng đã cảm nhận được rõ nét văn hóa truyền thống của nước bạn. Đó là sự thân thiện, mến khách của người dân, là nghi thức truyền thống của người Maori bản địa vẫn hiện diện trong nghi thức ngoại giao cấp Nhà nước. Màn trình diễn múa truyền thống với trang phục và thổ ngữ Maori đầy ấn tượng cùng nghi thức chào “hongi” (chạm mũi) không chỉ bày tỏ niềm hân hoan, sự tiếp đón trọng thị dành cho khách quý mà còn thể hiện lòng trân trọng, tôn vinh văn hóa truyền thống của nước bạn.
Nét đẹp văn hóa truyền thống của nước bạn cũng được truyền tải qua cộng đồng người Việt Nam cho thấy sự gắn bó, hòa nhập của bà con kiều bào với sở tại. Tại buổi gặp gỡ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand và nước đảo Nam Thái Bình Dương, bà con rất xúc động vì đây là chuyến thăm đầu tiên của một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta tới New Zealand và bày tỏ vui mừng khi Việt Nam tăng cường kết nối bang giao với các nước Nam Thái Bình Dương để kiều bào có cơ hội góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, chung sức vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.
Trong không khí ấm áp, cởi mở, thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, Đại sứ Phan Minh Giang trân trọng kính tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm món quà biểu tượng văn hóa bản địa độc đáo - “Koru”. Đây là tên gọi mà người Maori dành cho lá dương xỉ non đang cuộn mở, tượng trưng cho sự sinh sôi của sức sống mới, sức mạnh vươn mình và sự bình an. Tiếp đó là món quà đặc sản mật ong Manuka, được mệnh danh là “vàng lỏng”, biểu tượng tự hào của New Zealand.
Động viên bà con tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển vững mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mỗi người trong cộng đồng người Việt Nam là một đại sứ văn hóa, quảng bá tinh hoa văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế và đóng góp thiết thực vào tiến trình phát triển của quê hương.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà lãnh đạo hai nước đã trao đổi, thống nhất phương hướng hợp tác trong tương lai. Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc các cấp và thúc đẩy hành động thiết thực, bảo đảm các cam kết cấp cao đều được cụ thể hóa bằng kết quả cụ thể. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác thương mại và đầu tư, tương xứng với tiềm năng giữa hai nước; tạo điều kiện thuận lợi để hai nước cùng tham gia, sớm đạt mục tiêu 3 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều.
Hợp tác nông nghiệp và môi trường, khoa học-công nghệ là trụ cột quan trọng và phù hợp các mục tiêu phát triển của hai nước. Hai bên mở rộng hợp tác về nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu và thị trường các-bon, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam; xây dựng mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp và phát triển bền vững. Hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác về giáo dục-đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân với mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới…
Nhiều năm qua, hợp tác giáo dục là điểm sáng trong quan hệ giữa hai quốc gia. Đây cũng là mạch nối lâu bền nhất của tình hữu nghị Việt Nam-New Zealand. Vào những năm 1990, khi Việt Nam vừa “mở cửa”, bạn đã hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho cán bộ của ta. Nhiều thế hệ cán bộ Việt Nam trưởng thành từ các chương trình học bổng của New Zealand. Hợp tác hiện đã mở rộng sang giáo dục nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng và nhân lực trình độ cao. Với khoảng 2.000 sinh viên hiện có, Việt Nam đứng thứ 5 về tỷ lệ sinh viên quốc tế tại New Zealand.
Tại Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam- New Zealand được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Penny Simmonds, Bộ trưởng phụ trách Giáo dục Cao đẳng, Đại học, Khoa học, Đổi mới, Công nghệ của New Zealand khẳng định luôn chào đón sinh viên Việt Nam tới học tập tại nhiều cơ sở giáo dục của New Zealand; mong muốn các cơ sở giáo dục đại học của hai nước phối hợp hiệu quả, trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thành công trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Bà cho biết, thời gian qua, quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước còn được củng cố bởi mạng lưới cựu sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học tại New Zealand trở về Việt Nam, đã phát huy những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được.
Lan tỏa tinh thần đó, mới đây, Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand đã được thành lập nhằm kết nối, phát huy nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhân dân, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Việt Nam và New Zealand.
Đồng Chủ tịch Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Lam Giang chia sẻ: Mạng lưới không chỉ dành cho những cá nhân xuất sắc, doanh nhân hay giới trí thức. Họ chỉ là những mảnh ghép đầu tiên và Mạng lưới mong muốn là được đón chào các anh, các chị đang sống, lao động, làm việc ở New Zealand - những người có nhiều trải nghiệm sống và vốn kiến thức thực tiễn phong phú, có thể chia sẻ rộng rãi đến tất cả kiều bào Việt Nam, giúp cho mọi người cùng đi được xa hơn nữa trên bước đường thực hiện những mục tiêu của mình và góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Mạng lưới đang tiến hành xây dựng các kế hoạch hoạt động để triển khai trong thời gian tới với sự đồng hành của sinh viên đang theo học từ các trường đại học ở New Zealand - những nhân tố quan trọng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam sau này.
Trên nền tảng hơn 50 năm mở rộng hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tạo thêm xung lực cho quan hệ Việt Nam-New Zealand, đưa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu. Kết quả chuyến thăm thúc đẩy hợp tác cụ thể, thiết thực hơn trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thương mại và phát triển bền vững, góp phần biến những cam kết chính trị thành lợi ích thực tiễn để phục vụ các mục tiêu phát triển của mỗi nước, cũng như đóng góp chung vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và tự cường khu vực.











Ý kiến bạn đọc