Tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực phát triển

07:38, 09/09/2026

Theo số liệu từ Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Hệ thống 751) đến cuối tháng 7/2026, có 4.619 dự án, đất đai gặp khó khăn, vướng mắc, trong đó 635 dự án chưa được phân loại, xác định hướng xử lý.

Đến cuối tháng 7/2026, có 4.619 dự án, đất đai gặp khó khăn, vướng mắc. (Ảnh minh họa: THÁI PHONG)

Gắn với 4.619 dự án là khoảng 203.660ha đất và tổng mức đầu tư 3,93 triệu tỷ đồng chưa được khai thác hiệu quả, đặt ra yêu cầu cần khơi thông, xử lý dứt điểm để sớm đưa các nguồn lực trở lại dòng chảy sản xuất, kinh doanh.

Vì vậy, ngày 22/8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 58/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương rà soát, phân loại và đề xuất giải pháp tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài. Qua đó, xử lý những việc còn dang dở, hướng tới mở thêm dư địa phát triển, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bởi một dự án đình trệ, dòng vốn chưa được đưa vào sản xuất, đất đai chưa tạo ra giá trị, kế hoạch đầu tư chưa thể triển khai. Còn với những dự án có tính liên kết cao, sự chậm trễ còn kéo theo nhiều nhà thầu, nhà cung cấp và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị cùng bị ảnh hưởng; chi phí của một dự án “nằm im” không chỉ ở phần vốn đã bỏ ra, mà còn ở những cơ hội phát triển bị bỏ lỡ.

Công điện số 58/CĐ-TTg cũng chỉ ra, việc cập nhật dữ liệu lên Hệ thống 751 một số nơi còn chậm, số liệu chưa thống nhất; nhiều dự án có tính pháp lý phức tạp, kéo dài nhưng thông tin về hướng xử lý còn sơ sài, thiếu chính xác,… Điều này cho thấy, việc rà soát các dự án không chỉ dừng ở lập danh sách, cần phải làm rõ nguyên nhân, vướng khâu nào, thuộc thẩm quyền của ai và cần giải pháp gì để tháo gỡ.

Nói cách khác, cần chuyển từ “rà soát để biết” sang “rà soát để xử lý”, với dữ liệu đầy đủ, chính xác và một phương án xử lý cụ thể cho từng nhóm vướng mắc. Công việc thuộc cấp nào cần giải quyết ở cấp đó; những vấn đề vượt thẩm quyền phải nhanh chóng tổng hợp, phân nhóm để kiến nghị cấp đủ thẩm quyền giải quyết. Tháo gỡ không có nghĩa là tiếp tục dự án bằng mọi giá, có dự án cần khơi thông để triển khai, có dự án phải điều chỉnh, nhưng cũng có trường hợp cần dừng, thu hồi để chuyển nguồn lực sang phương án hiệu quả hơn. Kết quả, tiến độ không chỉ là số lượng dự án được xử lý, mà là mức độ nguồn lực được đưa trở lại nền kinh tế và hiệu quả cụ thể mà nguồn lực đó tạo ra.

Các bộ, ngành, địa phương cũng cần chủ động xử lý những vướng mắc mang tính liên ngành, nhất là các vấn đề phát sinh do quy định pháp luật qua nhiều thời kỳ; phải nhận diện được những điểm nghẽn mang tính phổ biến để hoàn thiện cơ chế, pháp luật và cách thực thi. Khi đó, việc tháo gỡ không dừng lại ở từng dự án, có thể tạo ra cách xử lý thống nhất cho những vướng mắc phổ biến, mở đường cho nhiều dự án khác cùng triển khai, thay vì mỗi trường hợp lại phải tìm một cách giải quyết riêng.

Trong hành trình hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo ra những động lực mới là yêu cầu tất yếu, nhưng khơi thông những nguồn lực hiện hữu đang bị ách tắc cũng là một dư địa tăng trưởng cần được tận dụng. Khi đất đai được đưa vào sử dụng, dòng vốn được khơi thông và những dự án đủ điều kiện được tiếp tục triển khai, các nguồn lực ấy mới có thể chuyển hóa thành đầu tư, việc làm, sản phẩm, tạo sức bật cho nền kinh tế đất nước tăng trưởng.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga, ngày 8/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
09/09/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko
Ngày 8/9, tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga V. Matvienko.
09/09/2026
Phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư Việt Nam và Hàn Quốc
Trong các cuộc tiếp đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp Hàn Quốc chiều nay, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật theo hướng thuận lợi, minh bạch, ổn định.
09/09/2026
Hoan nghênh tập đoàn Hàn Quốc phát triển xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 8/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK.
09/09/2026