Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi
Sáng 22-8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, cùng 124 điểm cầu tại các xã, phường trong toàn tỉnh.
![]() |
Các đại biểu tham dự hội nghị. |
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu tháng 7 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận nhiều ổ dịch tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, Tính đến ngày 20-8, có 79.972 con lợn buộc phải tiêu hủy tại 7.819 hộ/1.438 thôn/114 xã; tổng khối lượng lợn tiêu hủy 4.278 tấn. Xuất hiện dịch bệnh DTLCP tại khoảng 6,3% tổng số lợn trên địa bàn tỉnh, số lợn bị bệnh phải tiêu hủy khá lớn.
Nhận định tình hình bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến rất phức tạp, nguy cơ lây lan nhanh, mạnh và phát tán trên phạm vi rộng; với đặc điểm của vi rút gây bệnh DTLCP là có sức đề kháng cao, tồn tại ngoài môi trường lâu dài thì khả năng rất phức tạp với tình hình thực tế chăn nuôi hiện nay, nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả thì khả năng bệnh DTLCP tiếp tục lây lan ra toàn bộ các xã, phường trên địa bàn tỉnh là rất lớn.
Trước diễn biến phức tạp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương tập trung đồng bộ giải pháp ngăn chặn, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, đồng thời đẩy mạnh công tác tiêm phòng, kiểm soát vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm từ lợn. Các chốt kiểm dịch tạm thời được thành lập tại vùng dịch, kịp thời ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc.
![]() |
Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị. |
Cùng với đó, công tác tiêu độc, khử trùng được triển khai rộng khắp. Đến nay, toàn tỉnh đã sử dụng trên 13.779 lít hóa chất và gần 3.909 tấn vôi bột để vệ sinh, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi và môi trường xung quanh. Công tác tuyên truyền được các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện thường xuyên, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng, chống dịch.
Tại hội nghị, đại diện các xã đã báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn trong công tác kiểm soát, đặc biệt là hạn chế về nguồn nhân lực thú y cơ sở. Đồng thời, các địa phương cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan, kiến nghị tỉnh quan tâm, có chính sách hỗ trợ kịp thời để người dân sớm khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất chăn nuôi.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các cấp, ngành và địa phương cần tiếp tục siết chặt công tác giám sát dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học; thành lập các đội phản ứng nhanh để xử lý kịp thời khi phát sinh ổ dịch; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thú y cơ sở. Đồng chí giao ngành Nông nghiệp phối hợp với ngành Tài chính tham mưu hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng cấp tỉnh cho các địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch; tăng cường các chốt kiểm soát dịch bệnh 24/24h, kiên quyết xử lý tình trạng giấu dịch, bán chạy lợn bệnh. Đồng thời, huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm khống chế, dập tắt dịch trong thời gian sớm nhất, góp phần ổn định sản xuất, bảo vệ sinh kế cho người dân.
Tin, ảnh: Nguyễn Yếm
Ý kiến bạn đọc