Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tham dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển”

21:43, 09/09/2025

Chiều 9-9, tại Nhà Quốc hội, Hội thảo khoa học cấp quốc gia được tổ chức với chủ đề Quốc hội Việt Nam – 80 năm hình thành và phát triển”. Đây là sự kiện chính trị, khoa học quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026).

Toàn cảnh Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển”.
Toàn cảnh Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển”.

Hội thảo do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cùng các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính. Tham dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tham dự có các đồng chí: Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh; Ma Thị Thuý, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh.

Trong phát biểu, đồng chí Lý Thị Lan nhấn mạnh chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam là hành trình lịch sử vẻ vang, gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Quốc hội luôn khẳng định vị thế là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, nơi thể chế hóa ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng chí cũng khẳng định vai trò đặc biệt của Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến - trong tiến trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Từ sự kiện Quốc dân Đại hội Tân Trào năm 1945 đến cuộc Tổng tuyển cử năm 1946, Tuyên Quang đã trở thành “cái nôi” khai sinh Quốc hội Việt Nam, nơi hội tụ, bồi đắp và lan tỏa những giá trị dân chủ, đoàn kết dân tộc.

Với niềm tự hào là quê hương cách mạng, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang qua các khóa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri, tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh phát biểu tại hội thảo.
Đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã và đang nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước, mang tiếng nói của cử tri Tuyên Quang đến nghị trường Quốc hội.

Cùng với đó, tỉnh Tuyên Quang xác định việc gìn giữ, phát huy các giá trị di tích cách mạng, đặc biệt là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào và các địa danh lịch sử gắn với hoạt động của Quốc hội trong thời kỳ kháng chiến, là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, khai thác Khu du tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành trung tâm du lịch lịch sử của cả nước, nơi giáo dục truyền thống cách mạng để mỗi thế hệ người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ về những giá trị cốt lõi của dân tộc, hình thành sâu sắc ý thức tự lực, tự cường, đóng góp chung sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia đã nghe, thảo luận nhiều tham luận quan trọng, tập trung làm rõ sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Quốc hội trong suốt 80 năm qua; quá trình phát triển của Quốc hội trên các phương diện lập hiến, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời đưa ra những định hướng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, khẳng định tầm vóc và vị thế của Quốc hội Việt Nam đến năm 2045.

Hoàng Huyền (Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ CHQS tỉnh triển khai biên soạn tài liệu tổng kết nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn
Chiều 9-9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo biên soạn báo cáo “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường, giai đoạn 2021 – 2025”.
09/09/2025
Bộ Chính trị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I
Chiều 9-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 2 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc.
09/09/2025
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh
Chiều 9-9, Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Hùng Thị Giang, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
09/09/2025
Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Bắc Ninh về nguồn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
Ngày 8 và 9-9, Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang và trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
09/09/2025