Phát huy hiệu quả nguồn vốn ODA và vay ưu đãi cho phát triển bền vững

16:56, 12/09/2025

Chiều 12-9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA, vốn vay ưu đãi với các nhà tài trợ nước ngoài. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu dự tại họp tại điểm cầu Tuyên Quang.
Các đại biểu dự tại họp tại điểm cầu Tuyên Quang.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Tuyên Quang. Dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2021-2025, trung bình mỗi năm Việt Nam huy động được từ 800 triệu đến 1 tỷ USD vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Đặc biệt trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã huy động được gần 450 triệu USD vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và dự kiến từ nay đến cuối năm 2025 có thể hoàn thành đàm phán thêm 9 hiệp định vay với tổng trị giá khoảng 370 triệu USD. Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã giúp Việt Nam đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống cho người dân ở các khu vực, đặc biệt là ở những vùng khó khăn.

Tại cuộc họp các đại diện trong nước, quốc tế đã tập trung thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Trong đó là việc xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; giảm đầu mối quản lý và đơn giản hóa quy trình tiếp nhận vốn ODA viện trợ không hoàn lại…

Tham luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long khẳng định: Nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài là nguồn lực quan trọng giúp tỉnh triển khai một số hoạt động như: Cải thiện sinh kế, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của tỉnh nói riêng và khu vực miền núi phía Bắc nói chung.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Tại Công văn số 12976/BTC-QLN ngày 22/8/2025 của Bộ Tài chính áp dụng cho năm ngân sách 2025 là 30% đã gây áp lực lớn trong việc cân đối ngân sách địa phương để thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi như tỉnh Tuyên Quang - tỉnh miền núi còn rất nhiều khó khăn.

Lãnh đạo một số sở, ngành dự họp.
Lãnh đạo một số sở, ngành dự họp.

Đồng chí Hoàng Gia Long kiến nghị Chính phủ: Xem xét cải tiến quy trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm đối với các dự án phát sinh mới theo hướng rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng cường phân cấp, ủy quyền để đảm bảo phù hợp với tiến độ và nhu cầu giải ngân thực tế của dự án; xem xét điều chỉnh tỷ lệ vay lại đối với các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn để phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương, đặc biệt đối với các tỉnh còn nhiều khó khăn.

Về phía nhà tài trợ, tiếp tục bổ sung các khoản vốn viện trợ nhằm bảo đảm tính khả thi của dự án, giúp giảm nợ công. Riêng với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) xem xét điều chỉnh giảm lãi suất vay cho những tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Tuyên Quang…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức, việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi trở nên vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đã và đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện môi trường đầu tư thuận lợi, cải thiện thủ tục hành chính và tăng cường năng lực hấp thụ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Việt Nam ưu tiên các dự án mang lại lợi ích lâu dài cho đất nước, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như: Phát triển hạ tầng đồng bộ và hiện đại; chuyển đổi xanh và ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển xã hội toàn diện, trên cơ sở đó nâng cao năng lực quản trị nhà nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn khẳng định: Chính phủ Việt Nam cam kết quản lý nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi một cách minh bạch và hiệu quả, đảm bảo mọi khoản vay được sử dụng đúng mục đích, mang lại lợi ích cao nhất cho người dân, góp phần đưa Việt Nam vững bước trên con đường phát triển.

                                                                                 Tin, ảnh: Đoàn Thư


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh
Sáng 12-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 8-2025 để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.
12/09/2025
Tuyên Quang: Đảm bảo tiến độ các công trình kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Chiều ngày 11-9, tại Nhà Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam chủ trì buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về triển khai các dự án, công trình kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026).
11/09/2025
Đoàn đại biểu Cụm thi đua số 7 Bộ Công an về nguồn, tặng quà tại Tuyên Quang
Ngày 11-9, Đoàn đại biểu Cụm thi đua số 7, Bộ Công an do Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tổ chức hoạt động về nguồn tại Nha Công an Trung ương, tại xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang. Tham gia cùng đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
11/09/2025
Đảm bảo hoàn thành các dự án giao thông đúng tiến độ
Chiều 10-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp phiên thứ 20 của Ban Chỉ đạo.
10/09/2025