Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các địa phương

12:34, 15/11/2025

Ngày 15-11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương trong tỉnh.

* Chiều 15-11, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Phú Thị, xã Hồng Sơn.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh trò chuyện cùng bà con nhân dân thôn Phú Thị.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh trò chuyện cùng bà con nhân dân thôn Phú Thị.

Thôn Phú Thị, xã Hồng Sơn được thành lập từ năm 1955. Toàn thôn có 107 hộ với 479 nhân khẩu; bà con chủ yếu phát triển kinh tế nông nghiệp và lao động tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban công tác Mặt trận thôn đã chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 56 triệu đồng/người/năm; 100% đường giao thông nội thôn được bê tông hóa, đời sống người dân ngày một cải thiện.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh tặng quà cho tập thể khu dân cư Phú Thị.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh tặng quà cho tập thể khu dân cư Phú Thị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2026, thôn Phú Thị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phấn đấu xây dựng ít nhất 1 công trình, phần việc tiêu biểu phục vụ cộng đồng. Thôn tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; duy trì các tổ tự quản bảo vệ môi trường; phấn đấu trên 95% các hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa...

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thôn Phú Thị.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu.

Phát biểu tại Ngày hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh chúc mừng và biểu dương những đóng góp, nỗ lực và thành tích của cán bộ, nhân dân thôn Phú Thị đã đạt được trong năm qua. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Hồng Sơn nói chung, thôn Phú Thị nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ thôn, Đại hội Đảng bộ xã Hồng Sơn và Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Đồng chí đề nghị thôn tiếp tục duy trì khối đoàn kết nhân dân các dân tộc, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, tiếp tục duy trì nếp sống văn minh, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Đồng thời, cần đổi mới tư duy, cách làm trong sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo tham gia phát triển kinh tế, góp phần xây dựng xã Hồng Sơn ngày càng phát triển.

Thùy Lê


* Đồng chí chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã dự Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc tại Khu dân cư Khau Tinh, xã Yên Hoa.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi tặng quà một số hộ thôn Khau Tinh, xã Yên Hoa có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi tặng quà một số hộ thôn Khau Tinh, xã Yên Hoa có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi tặng quà thôn Khau Tinh, xã Yên Hoa.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi tặng quà thôn Khau Tinh, xã Yên Hoa.

Thôn Khau Tinh là khu dân cư điển hình của xã Yên Hoa, toàn thôn có trên 170 hộ gia đình với gần 800 nhân khẩu cùng sinh sống. Nhân dân thôn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố kiện toàn và hoạt động có nền nếp.

Văn nghệ chào mừng Ngày hội của bà con thôn Khau Tinh, xã Yên Hoa.
Văn nghệ chào mừng Ngày hội của bà con thôn Khau Tinh, xã Yên Hoa.

Vui mừng trước những kết quả của Khu dân cư Khau Tinh đã đạt được, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi mong muốn thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng toàn dân.

Thiếu nữ dân tộc Dao đỏ thôn Khau Tinh, xã Yên Hoa trong ngày hội.

Thiếu nữ dân tộc Dao đỏ thôn Khau Tinh, xã Yên Hoa trong Ngày hội.

Tin, ảnh: Phi Anh


* Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã tới dự, chung vui cùng nhân dân trong thôn Bản Tàm, xã Hồng Thái tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025).

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Tiến Quân tặng quà cho thôn Bản Tàm.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Tiến Quân tặng quà cho thôn Bản Tàm.
Lãnh đạo xã Hồng Thái tặng khen thưởng cho các hộ gia đình tiêu biểu.
Lãnh đạo xã Hồng Thái tặng khen thưởng cho các hộ gia đình tiêu biểu.

Tại Ngày hội, Ban Công tác Mặt trận thôn đã ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm 2025. Theo đó, thôn Bản Tàm tiếp tục duy trì khối đoàn kết các dân tộc; triển khai nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập của người dân. Nhiều hộ tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng rừng kinh tế, chăn nuôi gia trại; thu nhập bình quân trên 40 triệu đồng/người/năm. Các phong trào văn nghệ, thể thao, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Dao, Nùng luôn được duy trì, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Tiến Quân và các đại biểu dự tại Ngày hội.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Tiến Quân và các đại biểu dự tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chi bộ và nhân dân thôn Bản Tàm trong xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới, xanh – sạch – đẹp. Đồng chí đề nghị thôn tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện các phong trào thi đua. Đồng thời, thôn cần tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng của xã Hồng Thái.

Đồng chí Phùng Tiến Quân trò chuyện cùng nhân dân thôn Bản Tàm.
Đồng chí Phùng Tiến Quân trò chuyện cùng nhân dân thôn Bản Tàm.

Nhân dịp này, đồng chí Phùng Tiến Quân đã tặng quà cho khu dân cư thôn Bản Tàm. Tập thể thôn Bản Tàm và nhiều hộ gia đình được UBND xã Hồng Thái tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

                                            Tin, ảnh: Hoàng Ngọc


* Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) tại khu dân cư Đồng Vàng, xã Yên Nguyên.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ đánh giá cao thôn Đồng Vàng bảo tồn, phát huy tốt bản sắc văn hoá dân tộc.
Đồng chí Nông Thị Bích Huệ đánh giá cao thôn Đồng Vàng bảo tồn, phát huy tốt bản sắc văn hoá dân tộc.

Khu dân cư Đồng Vàng quê hương của Anh hùng Lao động Bàn Hồng Tiên hiện có 132 hộ, 578 nhân khẩu, có 3 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Dao tiền giàu bản sắc. Trong năm qua, Ban công tác Mặt trận Khu dân cư luôn phát huy vai trò đoàn kết, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ tặng quà cho khu dân cư Đồng Vàng.
Đồng chí Nông Thị Bích Huệ tặng quà cho khu dân cư Đồng Vàng.
Đồng chí Nông Thị Bích Huệ tặng hoa chúc mừng khu dân cư Đồng Vàng.
Đồng chí Nông Thị Bích Huệ tặng hoa chúc mừng khu dân cư Đồng Vàng.

Nhân dân các dân tộc trong thôn luôn tương thân, tương ái giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh, Nông thôn mới; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Khu dân cư có số hộ khá, giàu 91/132 hộ, chiếm 69%, hộ trung bình 33/132 hộ, chiếm tỷ lệ 25%; hộ cận nghèo 3 hộ, chiếm tỷ lệ 2,3%; hộ nghèo 5 hộ, chiếm tỷ lệ 3,7%; bình quân thu nhập đầu người đạt bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm, thôn đã vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 hoàn thành làm mới 6 nhà, sửa chữa và nâng cấp 7 nhà. Vận động nhân dân xã hội hóa đóng góp tiền, ngày công làm đường bê tông nội đồng tổng số tiền trên 60 triệu đồng với chiều dài 3 tuyến là 300m. Hằng năm khu dân cư Đồng Vàng đạt trên 95% hộ gia đình văn hoá, thôn nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu thôn văn hoá. Câu lạc bộ dân tộc Dao Tiền của thôn hoạt động sôi nổi, tích cực, đạt nhiều thành tích cao trong việc quảng bá, giới thiệu văn hoá Dao Tiền ra công chúng.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ và các đại biểu chứng kiến các tổ chức đoàn thể thôn Đồng Vàng ký giao ước thi đua.
Đồng chí Nông Thị Bích Huệ và các đại biểu chứng kiến các tổ chức đoàn thể thôn Đồng Vàng ký giao ước thi đua.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh  Nông Thị Bích Huệ, ấn tượng về những kết quả nhân dân thôn Đồng Vàng trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết các dân tộc là nguồn sức mạnh to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kiến tạo, gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Câu lạc bộ dân tộc Dao Tiền thôn Đồng Vàng là đội văn nghệ mạnh, giàu bản sắc dân tộc.
Câu lạc bộ dân tộc Dao Tiền thôn Đồng Vàng là đội văn nghệ mạnh, giàu bản sắc dân tộc.

Trong thời gian tới, hiện thực hóa khát vọng đổi mới, phát triển, xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao. Để hiện thực mục tiêu đó, nhân dịp này, đồng chí đề nghị Ban công tác Mặt trận tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.

                                                                                               Tin, ảnh: Quang Hoà


* Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hà Giang 2 đã đến dự kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2025 tại tổ dân phố 3 Ngọc Hà, phường Hà Giang 2.

Các đại biểu dự Ngày hội.
Các đại biểu dự Ngày hội.

Tổ dân phố 3 Ngọc Hà có 165 hộ với hơn 630 nhân khẩu. Trong năm 2025, Nhân dân các dân tộc trong tổ luôn đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhân dân trong tổ đã phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, thi đua phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh; phát huy tốt truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đến nay, toàn tổ không còn hộ nghèo, cận nghèo; số hộ khá, giàu đạt trên 60%; hằng năm gần 100% số hộ đạt “Gia đình văn hóa”; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi được đến trường đạt 100%; tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp của học sinh đạt 100%.

Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hà Giang 2 chúc mừng Nhân dân tổ dân phố 3 Ngọc Hà.
Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hà Giang 2 chúc mừng Nhân dân tổ dân phố 3 Ngọc Hà.

Phát huy kết quả đạt được, Nhân dân tổ dân phố 3 Ngọc Hà tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng phong trào đi đôi với giữ vững phong trào; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu. Tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp; phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tăng tính kết nối trong cộng đồng dân cư.

Tiết mục văn nghệ của Câu lạc bộ người cao tuổi tổ dân phố 3 Ngọc Hà.
Tiết mục văn nghệ của Câu lạc bộ người cao tuổi tổ dân phố 3 Ngọc Hà.

Tin, ảnh: Trần Kế


* Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 18, phường Bình Thuận.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện cùng người dân tổ dân phố 18, phường Bình Thuận.
Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện cùng người dân tổ dân phố 18, phường Bình Thuận.

Tổ dân phố 18 hiện có 195 hộ với 792 nhân khẩu, đời sống người dân ổn định, không còn hộ nghèo, cận nghèo. Các phong trào “5 không, 3 sạch”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Hoạt động khuyến học, chăm lo an sinh xã hội được quan tâm; duy trì hiệu quả các mô hình “Tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Phân loại rác tại nguồn”, góp phần giữ vững danh hiệu khu dân cư xanh - sạch - văn minh.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 18, phường Bình Thuận.
Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 18, phường Bình Thuận.

Với mong muốn tổ dân phố 18 tiếp tục giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu”, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà đề nghị Nhân dân tổ dân phố 18 tiếp tục giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tổ dân phố 18.
Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tổ dân phố 18.

Trọng tâm là đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của Nhân dân, tăng số hộ có mức sống khá, giàu; vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ người có công với cách mạng, người già neo đơn; Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể trong tổ dân phố đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền phường Bình Thuận thường xuyên lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng, ý kiến đóng góp của Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tổ dân phố 18, phường Bình Thuận ký giao ước thi đua.
Tổ dân phố 18, phường Bình Thuận ký giao ước thi đua.

Tin, ảnh: Hải Hương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam duyệt văn kiện phục vụ Đại hội Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I
Chiều 14-11, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị duyệt hệ thống văn kiện và các nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
15/11/2025
Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2025
Sáng 15-11, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2025.
15/11/2025
Đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử năm 2026
Sáng 15-11, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
15/11/2025
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14-11-1945 - 14-11-2025)
Ngày 14-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường long trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14-11-1945 - 14-11-2025).
14/11/2025