Đẩy mạnh xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ trong giai đoạn mới
Chiều 3-11, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Trường Chính trị tỉnh về tình hình triển khai nhiệm vụ từ khi hợp nhất đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
![]()  | 
		
| Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chủ trì buổi làm việc với Trường Chính trị. | 
Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
Nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm
Sau hợp nhất, Trường Chính trị tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn với 2 phòng chức năng và 3 khoa chuyên môn; hiện có 62 biên chế và 5 hợp đồng 111. Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, 74,6% có trình độ thạc sĩ, trên 65% đạt cao cấp lý luận chính trị, đảm bảo tiêu chí trường Chính trị đạt chuẩn mức 1.
![]()  | 
		
| Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành dự buổi làm việc. | 
Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng được duy trì nền nếp. Nhà trường đang tổ chức 5 lớp Trung cấp lý luận chính trị với 255 học viên và 1 lớp Cao cấp lý luận chính trị phối hợp cùng Học viện Chính trị khu vực I. Hoạt động nghiên cứu khoa học có nhiều khởi sắc, tổ chức 8 đề tài cấp trường, 1 đề tài cấp tỉnh, 7 hội thảo và tọa đàm khoa học các cấp, trong đó có hội thảo cấp Bộ về vai trò Quốc dân Đại hội Tân Trào và hội thảo cấp tỉnh về Cách mạng Tháng Tám.
Công tác hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh: Nhà trường đã ứng dụng phần mềm quản lý đào tạo, điểm danh bằng vân tay, số hóa hồ sơ, tài liệu; vận hành hệ thống điều hành tác nghiệp của các cơ quan Đảng, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý.
![]()  | 
		
| Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng phát biểu tại buổi làm việc. | 
Công tác xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn được triển khai quyết liệt. Hội đồng tự đánh giá xác định nhà trường đạt 54/55 chỉ tiêu chuẩn mức 1. Cùng với đó, trường đã đạt 40/56 chỉ tiêu chuẩn mức 2, phấn đấu trong giai đoạn 2025 - 2030 được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận đạt chuẩn mức 2.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực để sớm khởi công dự án xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn về cơ sở vật chất; nâng định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; cho phép trường chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện để trường tổ chức ít nhất một đề tài, một hội thảo khoa học cấp tỉnh mỗi năm; đồng thời hỗ trợ chính sách thu hút, khuyến khích giảng viên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ.
Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến hoạt động đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng gắn với yêu cầu xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giảng dạy, quản lý; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn…
Là cái nôi bồi dưỡng cán bộ của tỉnh
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Trường Chính trị tỉnh đạt được trong thời gian ngắn sau hợp nhất. Đồng chí khẳng định, Trường Chính trị là trung tâm đào tạo cán bộ của tỉnh, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị.
![]()  | 
		
| Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu kết luận buổi làm việc. | 
Đồng chí yêu cầu nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh chính trị, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc. Mỗi giảng viên, cán bộ nhà trường phải nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tự hoàn thiện bản thân, đổi mới phương pháp giáo dục, đây là công việc liên tục, thường xuyên, hàng ngày. Nhà trường cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà trường theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng chính trị, chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy trong mọi hoạt động. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn.
Nhà trường rà soát lại toàn bộ các tiêu chí tập trung hoàn thiện hồ sơ, quy trình để được công nhận Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 trong năm 2025, đồng thời triển khai Đề án xây dựng trường đạt chuẩn giai đoạn 2025-2030. Điều quan trọng nhất trong việc đạt chuẩn là thực chất chứ không phải vì danh hiệu.
![]()  | 
		
| Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh tại buổi làm việc. | 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Nhà trường cần tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; chủ động tổ chức xây dựng các đề tài khoa học nhằm ứng dụng thực tế, sản phẩm cuối cùng phục vụ thực tiễn, có giá trị thực tiễn; tăng cường công tác quản lý trong giảng dạy; xây dựng nhà trường đoàn kết đội ngũ giảng viên vững vàng chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức mẫu mực.
Đồng chí giao các ban Đảng, sở, ngành liên quan nghiên cứu giải quyết các kiến nghị; sớm khởi công dự án xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn về cơ sở vật chất.
Tin, ảnh: Thanh Phúc
				
			




								
								
								
								
							
							
							









Ý kiến bạn đọc