Niềm tin tỏa sáng
Năm 2026 đang gõ nhịp trên từng nẻo đường Tuyên Quang - vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trong khí thế rộn ràng đón chào năm mới, toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang vững bước trên hành trình đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào cuộc sống. Niềm tin lan tỏa, ý Đảng hòa cùng lòng dân, đồng thuận tạo nên sức mạnh, mở ra thời kỳ hành động và phát triển.
![]() |
| Đồng chí Hầu Minh Lợi, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nói chuyện với Nhân dân thôn Đoàn Kết, xã Bạch Đích. |
Khởi đầu chặng đường mới
Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đánh dấu bước ngoặt quan trọng, đột phá trong tư duy phát triển: tầm nhìn xa, quyết tâm lớn và khát vọng bứt phá mạnh mẽ. Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát: phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; tự cường, tự tin trong kỷ nguyên mới, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Trong lời bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh khẳng định: Nghị quyết không chỉ kết tinh trí tuệ, mà còn là biểu tượng của niềm tin, ý chí và khát vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau Đại hội, các cấp, các ngành “phải bắt tay vào việc, giành thắng lợi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới”.
Tinh thần ấy lan tỏa nhanh chóng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ở từng chi bộ, từng khu dân cư, các buổi học tập nghị quyết diễn ra sôi nổi. Đảng viên, cán bộ đều thể hiện rõ quyết tâm biến tinh thần Nghị quyết Đại hội thành hành động cụ thể. Nhiều người dân chia sẻ, họ cảm nhận rõ sự gần gũi, đồng hành của Đảng trong từng chính sách, từng việc làm thiết thực. Từ đó, ý Đảng và lòng dân càng thêm gắn bó, tạo nên sức mạnh nội sinh cho quê hương cách mạng.
Những ngày này, Tuyên Quang đang bước vào giai đoạn mới với tâm thế tự tin, đoàn kết. Đó không chỉ là khí thế sau một kỳ Đại hội thành công, mà là sự tiếp nối của truyền thống “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Mỗi công trình được khởi công, mỗi mô hình sản xuất mới được hình thành, đều là minh chứng cho niềm tin đang được hiện thực hóa từng ngày.
Đồng thuận đưa nghị quyết vào cuộc sống
Bước sang năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, toàn tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các khâu đột phá: Đột phá mạnh mẽ về xây dựng thể chế theo thẩm quyền để thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tiếp tục đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông; hạ tầng công nghệ; hạ tầng đô thị; hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Phát triển toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững. Mục tiêu, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 170 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10,5%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 95 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giảm bình quân 3 - 4%/năm và tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 72% trở lên, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 30% trở lên… không chỉ là con số, mà là lời cam kết về sự bứt phá toàn diện.
Tinh thần “đồng thuận để phát triển” thể hiện rõ ở từng ngành, từng địa phương. Ở xã vùng cao Lũng Cú, Nà Hang, Hoàng Su Phì, Hồng Thái… người dân chung sức, đồng lòng cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới, mở đường, trồng rừng, phát triển du lịch sinh thái. Hay như ở Yên Sơn, Sơn Dương, Vị Xuyên, những khu, cụm công nghiệp được mở rộng, hạ tầng đồng bộ hơn, thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư. Nhiều doanh nhân chia sẻ, chưa bao giờ họ cảm nhận rõ tinh thần đồng hành của chính quyền như hiện nay, các thủ tục được cải thiện, môi trường đầu tư minh bạch, niềm tin vào tương lai ngày càng lớn.
![]() |
| Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu may mặc Độc Mỹ, Khu công nghiệp Bình Vàng, xã Vị Xuyên tạo nhiều việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số. |
Trong từng buổi họp thôn, tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe nhiều hơn. Cán bộ, người dân ở cơ sở nhận xét khi dân đồng thuận, mọi việc đều thuận lợi. Bà con thấy rõ hiệu quả của nghị quyết không ở đâu xa, mà ngay trong chính đời sống hằng ngày: điện sáng về bản, đường mới mở thêm, con trẻ được đến trường, sản phẩm nông lâm sản có đầu ra ổn định…
Như Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh từng nhấn mạnh tại Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030: Khát vọng phát triển chỉ trở thành hiện thực khi được tiếp sức bằng hành động cụ thể, sáng tạo và hiệu quả. Lời nhấn mạnh này đã trở thành mệnh lệnh hành động của toàn tỉnh để nghị quyết không chỉ dừng ở ý chí, mà trở thành phong trào thực tiễn lan tỏa sâu rộng, từ những phường trung tâm đến những xã vùng sâu, vùng xa, từ công sở đến nhà máy và những cánh đồng.
Khát vọng vươn xa
Khát vọng hôm nay được bồi đắp từ truyền thống hào hùng của quê hương cách mạng Tuyên Quang - nơi khởi nguồn của những quyết sách lớn trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc. Trên mảnh đất “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”, tinh thần cách mạng vẫn luôn rực sáng, trở thành điểm tựa tinh thần cho hành trình mới.
Tuyên Quang hôm nay đang bừng sáng, những phường trung tâm đang vươn lên với những khu đô thị hiện đại, hạ tầng thông minh; những vùng quê đang đổi thay từng ngày, tất cả đều chung một nhịp chuyển mình. Ở Lâm Bình, Đồng Văn, Mèo Vạc… du lịch cộng đồng được mở rộng, thu hút du khách trong và ngoài nước. Ở Sơn Dương, Yên Sơn… những nhà máy chế biến gỗ, nông sản hoạt động hiệu quả, tạo thêm việc làm cho hàng nghìn lao động. Người dân tin rằng khi đường rộng, điện sáng, thông tin thông suốt, thì tương lai sẽ ngày càng sáng rõ.
Niềm tin ấy không chỉ xuất phát từ chủ trương đúng của Đảng, còn từ kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống người dân được nâng lên; giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội tiếp tục có bước tiến mới; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân chính là nền tảng để Tuyên Quang vững vàng tiến bước, khẳng định vị thế trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Năm mới 2026 đã về mang theo niềm tin về một khởi đầu tốt đẹp. Từ nghị quyết đến cuộc sống, từ ý Đảng đến lòng dân, Tuyên Quang đang viết tiếp bản hùng ca của niềm tin và khát vọng. Không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi ở khắp nơi, tạo nên nhịp sống hối hả, đầy sức sống.
Với truyền thống quê hương cách mạng, với niềm tin son sắt vào con đường Đảng đã chọn, Tuyên Quang sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, biến khát vọng thành hiện thực. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân đều đang góp phần thắp sáng mùa xuân của niềm tin - mùa xuân của đoàn kết, đồng thuận và phát triển.
Mùa xuân mới đang về trên đất “Thủ đô Khu giải phóng” - nơi niềm tin được gieo, khát vọng được thắp sáng, và tương lai Tuyên Quang đang nở hoa trong sắc xuân đồng thuận, niềm tin và phát triển.
Thiên Thanh












Ý kiến bạn đọc