Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

07:58, 01/12/2025

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1 đến 2/12.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1 đến 2/12.

Diễn ra đúng vào thời điểm trọng đại khi nước Lào anh em kỷ niệm 50 năm Quốc khánh - dấu mốc lịch sử đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển đất nước, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện tình cảm trân trọng, quan tâm sâu sắc, gắn bó thân thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Chuyến thăm gửi đi thông điệp về chính sách nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào.

Quan hệ Việt Nam-Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong dày công gây dựng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp bằng mồ hôi, công sức, trí tuệ và cả xương máu. Được thử thách từ trong những năm tháng kề vai sát cánh đánh bại kẻ thù, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, đến giai đoạn xây dựng đất nước sau này, tình đoàn kết trong sáng, thủy chung giữa Lào và Việt Nam đã trở thành nền tảng bền vững, không gì lay chuyển được để quan hệ song phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Thời gian qua, quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược giữa hai nước tiếp tục được củng cố. Việt Nam và Lào duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức, đồng thời tổ chức rất thành công các hoạt động đối ngoại quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước. Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng là cơ chế hợp tác quan trọng nhất, giữ vai trò nòng cốt, định hướng cho quan hệ hai nước. Từ quý IV/2024 đến nay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã gặp nhau năm lần và cùng nhau trao đổi nhiều nội dung sâu rộng, toàn diện và thực chất về các vấn đề cốt lõi làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai nước.

Trên nền tảng là sự chia sẻ sâu sắc và tình đoàn kết thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, thời gian qua, Việt Nam và Lào đã gặt hái nhiều thành quả hợp tác tốt đẹp. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Kim ngạch trao đổi thương mại song phương trong 10 tháng đầu năm 2025 ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 50,41% so với cùng kỳ năm 2024. Hai bên phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD trong những năm tới. Nhiều dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực.

Bên cạnh kinh tế, hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và hiệu quả, là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào. Hai nước phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật… cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, Việt Nam và Lào đã cùng bước qua một hành trình dài, nơi hai nước luôn “chung lưng đấu cật” từ trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đến quá trình xây dựng và phát triển đất nước sau này. Hành trình đó đang được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước tiếp nối, trở thành tấm gương mẫu mực hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng, hiệu quả giữa hai dân tộc đã luôn kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

Trong bối cảnh đó, việc Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào góp phần củng cố lòng tin chính trị, tăng cường hợp tác toàn diện và mở ra những định hướng hợp tác mới giữa hai nước trong kỷ nguyên mới. Đó sẽ là nền tảng vững chắc để hai dân tộc tiếp tục cùng nhau vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện ngày càng phát triển bền vững, mãi trường tồn theo năm tháng.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Triển khai Đề án của Chính phủ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035
Sáng 30-11, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chủ trì Hội nghị Tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”; triển khai Đề án của Chính phủ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” và biểu dương các điển hình hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý năm 2025 tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.
30/11/2025
Đoàn công tác của tỉnh tham quan một số mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tại tỉnh Sơn La
Sáng 29-11, Đoàn công tác của tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn phường Mộc Châu và xã Mai Châu, tỉnh Sơn La.
29/11/2025
Phát huy trí tuệ và khát vọng, phụ nữ Tuyên Quang vươn lên trong nhiệm kỳ mới
Sáng 29-11, tại Hội trường lớn trụ sở Tỉnh ủy Hà Giang (trước hợp nhất), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
29/11/2025
Trao 44 giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2025 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2024-2025
Sáng 29-11, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2025 và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2024-2025 tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có đề tài, dự án, mô hình, sản phẩm đoạt giải.
29/11/2025