Hội nhập nâng cao vị thế
Sự ra đời của Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới” không chỉ là sự tiếp nối các chủ trương đối ngoại trước đây mà còn là một bước ngoặt về tư duy và hành động. Nghị quyết nhấn mạnh sự chuyển đổi từ hội nhập chủ yếu theo chiều rộng sang hội nhập theo chiều sâu, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Mục tiêu của Nghị quyết huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực từ bên ngoài để kết hợp với sức mạnh nội tại, tạo thành sức mạnh tổng hợp quốc gia.
Triển khai quyết liệt
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh Tuyên Quang khi vừa là năm hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, vừa là năm đầu triển khai thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang. Trong bối cảnh mới, với không gian phát triển rộng lớn hơn và nhiều tiềm năng, lợi thế mới được hình thành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định công tác đối ngoại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò chiến lược trong việc tranh thủ nguồn lực bên ngoài, mở rộng quan hệ hợp tác, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững.
![]() |
| Đoàn đại biểu Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang và đoàn đại biểu Ngoại sự châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tại buổi Hội đàm về giao lưu, hợp tác trong thời gian tới. |
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, tỉnh đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn địa phương. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh là trưởng ban, thống nhất trong chỉ đạo và điều hành.
Theo Sở Ngoại vụ tỉnh, trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế, tỉnh tích cực đưa các mối quan hệ sẵn có đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực; thiết lập, mở rộng quan hệ với các đối tác mới, chuyển từ “hội nhập hình thức” sang hội nhập thực chất, hiệu quả, chú trọng đến năng lực nội tại, nâng cao khả năng tận dụng cơ hội và thích ứng với thách thức. Cụ thể giữ vững mối quan hệ với các đối tác truyền thống, hữu nghị, tăng cường hợp tác đi vào chiều sâu với tỉnh Xiêng Khoảng, Phông Sa Lỳ (Lào), quận Boeun, tỉnh Chungcheongbuk, thành phố Anseong (Hàn Quốc) và châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc); tỉnh Benguets (Philippines), thành phố Moriya (Nhật Bản). Đồng thời kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác với một số địa phương, đối tác của châu Âu, khu vực Đông Bắc Á như huyện Imsil, tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc; vùng Lohmen, vùng Zehna, huyện Gustrow-land, bang Mecklenburg Vorpormmen, Đức…
Công tác ký kết và triển khai các thỏa thuận quốc tế tiếp tục đạt kết quả tích cực. Trong năm, tỉnh ký mới 27 thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác nước ngoài, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả 48 thỏa thuận đã ký. Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng và nhu cầu phát triển như nông nghiệp, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, qua đó từng bước mở rộng mạng lưới đối tác và nâng cao vị thế của tỉnh trong quan hệ quốc tế.
Ngoại giao kinh tế là trung tâm
Ngoại giao kinh tế tiếp tục được xác định là trọng tâm trong công tác đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang. Thông qua việc triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước, tỉnh đã chủ động kết nối, làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu và các tổ chức tài chính, phát triển quốc tế. Các hoạt động này góp phần quan trọng trong việc quảng bá tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư của tỉnh, tạo dựng niềm tin với các nhà đầu tư.
![]() |
| Năm 2025 tỉnh Tuyên Quang đón gần 550 nghìn lượt du khách quốc tế. |
Từ một tỉnh thuần nông, tự cung tự cấp là chủ đạo, trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang luôn chủ động đồng hành, hợp tác cùng phát triển với nhiều đối tác đến từ các nước trên thế giới, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tỉnh đã có khoảng 350 dự án của các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn hàng trăm triệu USD. Các dự án đầu tư trên địa bàn đã tiêu thụ vùng nguyên liệu, tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm cho người dân địa phương. Năm 2025 toàn tỉnh xuất khẩu ước đạt trên 900 triệu USD; trong đó, nhóm hàng chè các loại, gỗ ván ép, quặng antimon, tinh bột sắn, ván bóc, nông sản tươi là những nhóm hàng có giá trị xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn, giá trị xuất khẩu tăng.
Năm 2025, tỉnh cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 144 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn lên 26 dự án với tổng vốn đăng ký trên 285 triệu USD. Các dự án tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Hoạt động xuất, nhập khẩu tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh từng bước mở rộng thị trường, không chỉ tập trung vào thị trường truyền thống mà còn tiếp cận nhiều thị trường tiềm năng như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của công tác đối ngoại trong việc hỗ trợ doanh nghiệp địa phương hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Công tác ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại được triển khai đồng bộ, sáng tạo. Thông qua các lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch mang tầm khu vực và quốc tế, hình ảnh mảnh đất, con người Tuyên Quang giàu bản sắc, thân thiện, mến khách được quảng bá rộng rãi, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế và tạo động lực phát triển du lịch bền vững, như: tập trung xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành thương hiệu quốc gia, có tính quốc tế. Đồng thời tổ chức Lễ hội Hoa tam giác mạch, lễ hội ẩm thực quốc tế gắn với quảng bá văn hóa, con người và danh thắng nơi vùng cao cực Bắc Việt Nam, đặc biệt là Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, thu hút nhiều du khách quốc tế đến khám phá, trải nghiệm.
Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết: Việc triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW tại Tuyên Quang không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là con đường tất yếu để khơi dậy mọi tiềm năng, đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Bằng việc nâng tầm công tác đối ngoại một cách toàn diện, chủ động và sáng tạo, Tuyên Quang đang mở ra một chương mới, sẵn sàng đón nhận những vận hội lớn, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công khát vọng xây dựng một Việt Nam, quê hương Tuyên Quang hùng cường, thịnh vượng.
Có thể khẳng định, bám sát triển khai quyết liệt Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị trong năm 2025, công tác đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, sâu sắc và thực chất, trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Những dấu ấn đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc để tỉnh Tuyên Quang bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và hội nhập sâu rộng hơn trong những năm tiếp theo.
QUANG HÒA












Ý kiến bạn đọc