Những tâm huyết và kỳ vọng
Bước sang ngày làm việc thứ ba, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đi sâu vào thảo luận những quyết sách mang tính chiến lược, định hình tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hòa chung khí thế phấn khởi và tin tưởng, cán bộ, đảng viên, cùng đông đảo tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã gửi gắm những tâm huyết, kỳ vọng lớn lao. Mỗi ý kiến đều thể hiện sự đồng thuận cao với đường lối của Đảng, khẳng định quyết tâm đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Báo Tuyên Quang giới thiệu tới độc giả các ý kiến tâm huyết gửi tới Đại hội:
![]() |
| Giáo viên và học sinh Trường THCS Minh Khai, phường Hà Giang 2 hướng về Đại hội. Ảnh: Khánh Huyền |
Đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo
Kỳ vọng những quyết sách lớn cho công tác dân tộc
Với niềm tin son sắt, tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những quyết sách chiến lược đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những quyết sách lớn, quan trọng dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số, quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh thiết thực như cơm no, áo ấm, có đất sản xuất, phát triển chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, từ đó giúp đồng bào ở vùng dân tộc thiểu số phát triển bền vững.
Do đó, bên cạnh những quyết sách chiến lược chung của đất nước, những quyết sách, chính sách đặc thù dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số là rất cần thiết. Đó chính là đòn bẩy, là động lực, nguồn lực rất quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó xây dựng vững chắc khối đoàn kết toàn dân tộc.
Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh
Tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đất nước
Qua theo dõi Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là các nội dung đánh giá về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cá nhân tôi tin tưởng sâu sắc, sự đồng thuận cao và niềm kỳ vọng lớn đối với chủ trương, mục tiêu và giải pháp mà Đại hội đã đề ra cho giai đoạn tới.
Báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học và sát thực tiễn, phản ánh đúng tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ ra những thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động. Điều này khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược và năng lực lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực đặc biệt quan trọng này.
Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về quốc phòng, an ninh được xác định trong nhiệm kỳ tới có nhiều điểm mới, nội dung mới, tư duy mới, định hướng rõ ràng, đồng bộ: Giữ vững hòa bình để phát triển, phát triển để tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia. Tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chủ động nắm chắc tình hình; nâng cao năng lực dự báo, phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống; kiên quyết không để bị động, bất ngờ.
Đối với lực lượng Công an nhân dân, đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia trong mọi tình huống.
Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, tạo động lực mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
![]() |
| Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội. |
Thiếu tá Phàn Thế Hà, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy
Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển
Trong những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bản thân tôi cảm thấy rất phấn khởi, tin tưởng và tự hào. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm canh giữ phên giậu Tổ quốc, chúng tôi đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn.
Tôi mong muốn Đại hội XIV của Đảng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến lực lượng Bộ đội Biên phòng, nhất là về con người, chế độ, chính sách, điều kiện công tác, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật để Bộ đội Biên phòng đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đồng chí Đặng Văn Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Vĩ
Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và tạo đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội là một trong những đột phá chiến lược, tạo động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Đối với xã Sơn Vĩ, địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, liên xã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hạ tầng giao thông được cải thiện sẽ tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương, phát triển sản xuất, thu hút đầu tư, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân. Cùng với đó, phát triển hạ tầng công nghệ, hạ tầng số góp phần rút ngắn khoảng cách vùng miền, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng hiện đại.
Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về “Tiếp tục đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội”, Đảng bộ xã Sơn Vĩ xác định sẽ quán triệt sâu sắc các nghị quyết của trung ương, tỉnh, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân. Lấy phát triển hạ tầng làm đòn bẩy, Sơn Vĩ phấn đấu tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế, xã hội, góp phần cùng các địa phương trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đồng chí Phạm Đức Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn
Phát triển bền vững du lịch
Với niềm tin và kỳ vọng sâu sắc, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Văn mong muốn Đại hội XIV tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực và hoàn thiện các cơ chế, chính sách đột phá cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng vùng cao, đặc biệt là khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn. Qua đó, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đặc thù, vừa bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc.
Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thôn, bản, bảo đảm an sinh xã hội. Song song với đó, có những chính sách cụ thể để tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển ổn định, giàu bản sắc, xứng đáng với vị thế vùng đất địa đầu Tổ quốc.
Thượng tọa Thích Nguyên Toàn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban Quản trị chùa Thiên Ân, xã Bắc Quang
Phát huy vai trò tôn giáo trong đời sống xã hội
Từ thực tiễn nhiều năm qua cho thấy Đảng, Nhà nước luôn nhất quán trong việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động ổn định, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là điểm tựa tinh thần để đồng bào các tôn giáo tiếp tục đặt trọn niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng.
Tôi mong rằng Đại hội sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác tôn giáo; có những chủ trương phù hợp nhằm phát huy giá trị đạo đức, nhân văn của Phật giáo trong đời sống xã hội, đồng thời tăng cường các chính sách bảo đảm an sinh, phát triển bền vững, giữ vững ổn định chính trị và khối đoàn kết dân tộc. Tin tưởng rằng những quyết sách từ Đại hội sẽ sớm được triển khai hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên xã Kiên Đài hướng về Đại hội Đảng lần thứ XIV. |
Ông Đỗ Trung Sơn, Trưởng Ban Giáo họ Trũng Lầu, phường Minh Xuân
Tiếp tục bảo đảm tự do tín ngưỡng, phát huy vai trò tôn giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc
Giáo họ Trũng Lầu hiện có 181 hộ với 811 nhân khẩu, tập trung sống ở tổ dân phố 6 và 7 phường Minh Xuân. Chúng tôi xác định việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống phải bắt đầu từ những việc thiết thực nhất. Với niềm tin và kỳ vọng sâu sắc, tôi mong Đại hội Đảng XIV tiếp tục khẳng định nhất quán chủ trương tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; xác định đồng bào các tôn giáo là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ đề ra những định hướng, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn trong sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đúng pháp luật, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc.
Mong nhiệm kỳ mới, Đảng tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò tích cực của các tôn giáo trong đời sống xã hội, nhất là trong giáo dục đạo đức, hoạt động từ thiện - nhân đạo, bảo vệ môi trường và chăm lo cho các đối tượng yếu thế. Những giá trị tốt đẹp của tôn giáo như lòng nhân ái, tinh thần yêu thương con người, lối sống “tốt đời, đẹp đạo” khi được khuyến khích và định hướng đúng đắn sẽ góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, nhân văn, phát triển bền vững.
Ông Là Chía Páo, người có uy tín, thôn Đoàn Kết, xã Sà Phìn
Xây dựng vùng cao ngày càng phát triển và văn minh
Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước. Là người uy tín ở vùng cao, nơi còn nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, tôi kỳ vọng vào các quyết sách của Đảng trong phát triển kinh tế, xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là chính sách giảm nghèo bền vững, hỗ trợ sản xuất, đầu tư hạ tầng nông thôn, đường giao thông, điện, nước sạch...
Chúng tôi vui khi thấy Đảng luôn quan tâm đến đời sống người dân vùng cao. Hy vọng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với đặc thù vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm đến giáo dục, y tế, tạo điều kiện cho con em người dân tộc thiểu số tiếp cận cơ hội học tập tốt hơn, cùng với giữ gìn bảo tồn các giá trị văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc.
Bác sĩ Đặng Thị Thơ, Phó trưởng Trạm Y tế xã Bình An
Từ chính sách đãi ngộ đến nền tảng số liên thông
Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của y tế thông qua các nhóm giải pháp trọng tâm như: Xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc thù để thu hút nhân tài, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Chú trọng đào tạo toàn diện cán bộ trẻ về chuyên môn; đồng thời thực hiện hiệu quả chế độ luân phiên bác sĩ về cơ sở để vừa nâng cao năng lực tuyến dưới, vừa bồi dưỡng trải nghiệm thực tế cho bác sĩ trẻ. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu y tế quốc gia.
Tôi tin tưởng rằng, với những quyết sách đột phá trong nhiệm kỳ mới, hệ thống y tế sẽ trở nên hiện đại, công bằng, giúp mọi người dân đều được thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.













Ý kiến bạn đọc