Chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đối ngoại

15:07, 15/02/2026

Trước thềm xuân mới, đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Tuyên Quang về những dấu ấn và định hướng đối ngoại góp phần đưa Tuyên Quang vững bước trong kỷ nguyên mới.

Phóng viên: Năm 2025 đã khép lại với nhiều thành quả đáng khích lệ. Theo đồng chí, đâu là những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của tỉnh?

Đồng chí Nguyễn Trung Thu: Năm 2025, công tác đối ngoại của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp tiếp cận và cách thức triển khai.

Trước hết, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Ngoại vụ đã tham mưu cho tỉnh chủ động cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới bằng Chương trình hành động số 07-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Kế hoạch số 70/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh. Các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện bảo đảm sự thống nhất giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo trong toàn hệ thống.

Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ làm việc tại Trung Quốc chuẩn bị Hội nghị gặp đỡ đầu xuân 2026.
Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ làm việc tại Trung Quốc chuẩn bị Hội nghị gặp đỡ đầu xuân 2026.

Từ đó, hoạt động đối ngoại của tỉnh chuyển từ “giao lưu” sang “hợp tác thực chất”, phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tuyên Quang đã mở rộng quan hệ hợp tác với 11 địa phương của các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Đức, Philippines…; hợp tác với hơn 100 tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đại sứ quán tại Việt Nam.

Dấu ấn quan trọng trong hoạt động đối ngoại đó là tỉnh chủ động chuẩn bị, tích cực tham gia Hội nghị thường niên lần thứ 5 giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc). Tại hội nghị này, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang có cuộc hội kiến song phương với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại biên giới, nông nghiệp, lao động, du lịch và giao lưu nhân dân; đồng thời cam kết phối hợp duy trì đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh; sau sáp nhập, Tuyên Quang có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác với Vân Nam, đặc biệt trong phát triển hạ tầng, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch biên giới. Đồng thời khẳng định, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa các nội dung đã thống nhất tại hội nghị.

Một điểm nhấn nữa là về ngoại giao kinh tế, tỉnh hiện có 25 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 6.750 tỷ đồng; triển khai 7 chương trình, dự án ODA với tổng vốn hơn 800 tỷ đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 797,67 triệu USD, tăng 87,54% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, tỉnh đã vận động, tiếp nhận 37 chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tổng giá trị 6,8 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực an sinh xã hội, phát triển nông thôn và bảo vệ môi trường.

Trong ngoại giao văn hóa, giáo dục, y tế và du lịch, Tuyên Quang đã tổ chức và tham dự nhiều hoạt động quốc tế quan trọng như Liên hoan phim Ấn Độ, Ngày Yoga quốc tế, Lễ hội Phô mai Imsil (Hàn Quốc), Hội nghị UNESCO về Công viên Địa chất toàn cầu tại Chile… Về hợp tác giáo dục, hiện có 13 học sinh của tỉnh sang học tại Quảng Tây, 2 học sinh học tại Vân Nam, Trung Quốc và tiếp nhận 49 sinh viên Lào học tại các trường trong tỉnh.

Công tác đối ngoại nhân dân cũng được chú trọng. Tỉnh tổ chức thành công “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung và Liên hoan Nhân dân biên giới Việt - Trung năm 2025”, chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Phóng viên: Với những tiềm năng, lợi thế của mảnh đất giàu bản sắc văn hóa, không gian phát triển rộng lớn, đồng chí có thể cho biết chiến lược đối ngoại của tỉnh trong giai đoạn tới?

Đồng chí Nguyễn Trung Thu: Giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh tiếp tục thực hiện quan điểm chủ động, sáng tạo, hiệu quả, hội nhập quốc tế sâu rộng, lấy ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa làm trọng tâm.

Theo đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) trong thương mại biên giới, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, y tế và bảo vệ môi trường. Mở rộng quan hệ với Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào và ASEAN, tập trung thu hút đầu tư, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thúc đẩy hợp tác với ADB, KOICA, JICA, Quỹ Mê Công - Lan Thương, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài… để huy động nguồn lực phát triển hạ tầng, nông nghiệp bền vững, an sinh xã hội.

Phóng viên: Vậy đồng chí có thể cho biết những giải pháp của tỉnh để thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Trung Thu: Để triển khai hiệu quả chiến lược đối ngoại, ngành Ngoại vụ đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh về Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Bí thư về đẩy mạnh ngoại giao kinh tế; Chỉ thị 12 về nâng tầm đối ngoại nhân dân và thành lập Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế. Trước mắt, tham mưu tỉnh tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn quy trình, thủ tục hồ sơ, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm và giám sát sau hoạt động đối ngoại.

Thứ ba, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại của tỉnh, nhất là ngoại ngữ, kỹ năng đàm phán, lễ tân ngoại giao và công nghệ thông tin.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và hiệu quả, công tác đối ngoại Tuyên Quang sẽ tiếp tục góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, thu hút nguồn lực quốc tế, nâng cao vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đồng chí Ma Thế Hồng thăm, chúc Tết Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang
Chiều 14-2, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã đến thăm, chúc Tết Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang.
14/02/2026
Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang viếng đồng chí Lê Quang Đôn
Sáng 14-2, đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang đã tới viếng đồng chí Lê Quang Đôn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Tuyên Quang và chia buồn cùng gia đình.
14/02/2026
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc thăm, kiểm tra công tác trực Tết tại các đơn vị Công an
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 13-2, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm, kiểm tra công tác trực Tết tại Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an phường Minh Xuân.
14/02/2026