Huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Sáng 25-6, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì hội nghị.
![]() |
| Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang. |
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đại diện Tổ công tác Ban Chỉ đạo Quân khu 2; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Đánh giá 6 tháng đầu năm 2026, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; 7/7 Ban Chỉ đạo quân khu đã tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch; 34/34 Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố đã xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch tìm kiếm, quy tập, kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
Tại tỉnh Tuyên Quang, kết quả tìm kiếm, quy tập tính từ khi triển khai chiến dịch đến nay đã tìm kiếm với diện tích trên 900 ha; khối lượng đất đá đào, lấp trên 9.500 m3. Tính đến ngày 23/6/2026 đã quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ (trong đó 23 mộ đơn và 4 mộ tập thể được xác định gồm 19 hài cốt liệt sĩ); đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ với nghi thức trang trọng nhất. Tỉnh hiện đang quản lý 24 nghĩa trang liệt sĩ; kết quả khảo sát có 11 nghĩa trang cần lấy mẫu hài cốt để giám định ADN với tổng số 162 mộ, chia làm 2 giai đoạn, trong tháng 6/2026 hoàn thành lấy mẫu đối với 84 mộ chưa xác định được thông tin trong 10 nghĩa trang liệt sĩ (địa bàn 9 xã, phường)…
Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
![]() |
| Đại diện Tổ công tác Ban Chỉ đạo Quân khu 2 cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị dự hội nghị. |
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao cơ quan thường trực cùng các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; các quân khu, các đơn vị, địa phương, trong đó có tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được gia, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Đồng chí nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng. Việc tìm kiếm, quy tập hiện nay là rất khó khăn, thách thức với địa bàn rộng, khối lượng công việc rất lớn nhưng tin tưởng rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh toàn dân, toàn quân, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt; tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tạo sự đồng thuận trong toàn dân, phát huy tinh thần xã hội, bồi đắp truyền thống tri ân, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc ta, hướng tới 80 năm kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Nhiệm vụ trọng tâm là phải tập trung tối đa các nguồn lực cho hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trọng tâm địa bàn trong nước, các khu vực địa bàn còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể. Cần đầu tư nâng cấp công nghệ giám định ADN để nâng cao tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc; xây dựng, đưa vào sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, tiếp nhận, thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, đáp ứng kịp thời yêu cầu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trước mắt và lâu dài.
Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thu thập, phân tích, đối chiếu ADN cho thân nhân liệt sĩ để tích hợp vào ngân hàng gen xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Chiến dịch 500 ngày đêm. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo tiếp nhận và tổ chức các cuộc hội thảo khoa học xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể do các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước cung cấp, kịp thời phục vụ công tác triển khai tìm kiếm, quy tập ngoài thực địa, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tăng cường, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm 2026…
Tin, ảnh: Huy Hoàng












Ý kiến bạn đọc