Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Chiều 26 – 8, Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Dự Đại hội có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ, cùng đông đảo các hội viên Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu.
![]() |
| Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày các ấn phẩm báo chí của tỉnh. |
Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Việt Nam; phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh ngày càng bám sát thực tiễn, phản ánh toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển của địa phương.
Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được quan tâm, đến nay Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu có 89 hội viên, sinh hoạt tại 2 Chi hội và Liên Chi hội gồm Liên Chi hội Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu và Chi hội Hội Văn học - Nghệ thuật Lai Châu và 1 Câu lạc bộ nhà báo trẻ. Hàng năm, Hội đã phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên, phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên; duy trì hiệu quả công tác giao ban báo chí, các hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo. Đặc biệt, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất các sản phẩm báo chí; phát triển mạnh hệ thống truyền thông đa nền tảng với báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và các nền tảng mạng xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.
Hằng năm, Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu phát động phong trào thi đua sáng tác các tác phẩm báo chí chất lượng cao, các nhà báo, hội viên đã dự thi và đoạt nhiều giải thường báo chí Trung ương, khu vực và các giải báo chí chuyên ngành khác như: Đoạt 2 giải Bạc Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc; giải B Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng); giải Ba Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng); giải B Giải báo chí toàn quốc về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giải C Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục; giải C Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; đoạt 2 giải A, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích Giải báo chí Cụm thi đua các tỉnh dọc Quốc lộ 6.
![]() |
| Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu khóa IV ra mắt Đại hội. |
Tại Đại hội, với tinh thần “Đổi mới - Đoàn kết – Trí tuệ”, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận; chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả của Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu đạt được trong nhiệm kỳ qua; khẳng định báo chí Lai Châu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Tống Thanh Hải đề nghị, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ gắn với đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.
Đối với đội ngũ người làm báo của tỉnh bám sát thực tiễn đời sống, phản ánh trung thực, khách quan, kịp thời những vấn đề xã hội quan tâm; tuyên truyền sâu rộng việc triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý chí vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân...
![]() |
| Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội. |
Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Công bố kết quả bầu và ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đào Bích Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu, khóa IV.
Đại hội cũng đã ra mắt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Viết Mạnh, nguyên Quyền Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu khóa III; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy xã Pu Sam Cáp, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Khen cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 đến năm 2025. Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 15 cá nhân; trao tặng Bằng khen cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và hoạt động báo chí, góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu tặng Giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí và công tác Hội giai đoạn 2020 – 2025.
Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC













Ý kiến bạn đọc