Vận dụng tốt trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân: Giá trị cốt lõi để phát triển

11:10, 05/08/2026

Sáng 5-8, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 do Bộ Ngoại giao tổ chức, được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố và các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài.

Dự phiên họp tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị. Dự tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành và MTTQ tỉnh.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.
Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện công tác phối hợp giữa ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại gồm: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trong thời gian qua, đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Các tham luận và ý kiến đóng góp tại phiên họp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa ba trụ cột đối ngoại. Sự kết hợp giữa đường lối đối ngoại của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và tính linh hoạt, rộng khắp của đối ngoại nhân dân đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các đại biểu dành thời gian thảo luận sâu về việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đối ngoại nhân dân, mở rộng mạng lưới đối tác hữu nghị và tranh thủ sự ủng hộ của bè bạn quốc tế đối với công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đồng thời, thống nhất một số cơ chế thông tin, phối hợp liên ngành hiệu quả hơn giữa các cơ quan đối ngoại ở trong nước với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Bước sang giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn, để tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo dựng và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước, cần kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; nắm vững và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và trước hết trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ba trụ cột đối ngoại. Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp tác chiến liên ngành ngày càng chủ động, linh hoạt và đồng bộ hơn nữa. Đối ngoại Đảng phải tiếp tục dẫn dắt, tạo đà; ngoại giao Nhà nước cụ thể hóa, triển khai sâu rộng; và đối ngoại nhân dân làm sâu sắc thêm nền tảng quần chúng, hữu nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các ngành, địa phương đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của đối ngoại nhân dân. Cần chủ động, sáng tạo hơn trong việc mở rộng mạng lưới đối tác, bạn bè quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ; tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Đồng chí cũng lưu ý, cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, có trí tuệ, tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ và luôn mang trong mình tinh thần cống hiến, phụng sự nhân dân, đóng góp xứng đáng vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tin, ảnh: Quang Hòa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhân Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2026), chiều 31-7, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Tham gia đoàn có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. Đón tiếp đoàn có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
31/07/2026
Giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất tại phường Mỹ Lâm
Ngày 31 - 7, Đoàn giám sát số 267 của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 tại phường Mỹ Lâm.
31/07/2026
Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp triển khai giám sát công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch gắn với hoạt động lễ hội
Chiều 31-7, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch gắn với các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023 - 2026. Đồng chí Hùng Thị Giang, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp. Dự họp có các thành viên đoàn giám sát là đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.
31/07/2026
Hội thảo khoa học về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Sáng 5-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Kết quả ứng dụng các giải pháp thí điểm tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.
05/08/2026