Đổi mới bản làng, "đất vàng" cũng hiến
Từ một vùng quê nhiều năm loay hoay với hạ tầng giao thông xuống cấp, xã Trường Sinh hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, mà động lực không chỉ đến từ nguồn vốn Nhà nước mà còn từ chính sự đồng lòng của người dân, sẵn sàng hiến cả đất ở, đất vườn để mở đường.
Khi con đường là nỗi khổ
Xã Trường Sinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đông Lợi, Hào Phú và Trường Sinh, có diện tích 53,36 km², gồm 18 thôn với 4.026 hộ, hơn 17.600 nhân khẩu. Là xã thuần nông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo hiện chiếm 4,8%, thu nhập chính của bà con phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ và buôn bán tiểu thương.
![]() |
| Gia đình ông Nguyễn Văn Tranh, thôn Sùng Lễ tự nguyện hiến đất mở đường. |
Nhiều năm qua, hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ từng là "điểm nghẽn" lớn nhất kìm hãm sự phát triển kinh tế của địa phương. Tại tuyến đường nội thôn Sùng Lễ trước đây là một điển hình, mặt đường hẹp, lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa khô, khiến việc vận chuyển nông sản của bà con gặp rất nhiều vất vả.
Ông Hoàng Văn Phong, thôn Sùng Lễ cho biết: Mỗi lần có việc đi xa hay chở hàng hóa ra trung tâm là một lần khổ. Nhà tôi chăn nuôi thường xuyên, mỗi lứa hơn 30 con lợn thịt. Đường xá khó đi, thương lái vào tận nơi thu mua toàn vịn vào cớ vận chuyển vất vả để ép giá. Dân biết bị thiệt nhưng đường xấu quá, đành chịu.
Mong ước có một con đường bê tông rộng rãi, xe tải lớn có thể lùi tận cửa nhà để chở lợn, chở ngô không chỉ là trăn trở của ông Phong mà là khao khát chung của hàng trăm hộ dân nơi đây.
Tương tự, tuyến đường liên thôn nối từ thôn Thắng Lợi đến thôn Đồng Tâm 1 (nay là thôn Lương Thiện) dài gần 3 km cũng từng là nỗi khổ kéo dài nhiều năm. Đường xuống cấp, gập ghềnh ổ gà. Cử tri liên tục kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, nhưng do nguồn lực địa phương có hạn, dự án nâng cấp đành nằm trên giấy suốt một thời gian dài.
Mở đường từ lòng dân
Bước ngoặt đến khi các Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ. Từ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, xã Trường Sinh được ưu tiên đầu tư hàng chục công trình duy tu, bảo dưỡng giao thông, kè tràn, công trình phụ trợ trường học và nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí lên tới hàng chục tỷ đồng. Nguồn vốn Nhà nước đóng vai trò là "bệ phóng", nhưng chìa khóa tạo nên sự bứt phá chính là sự đồng lòng của nhân dân.
![]() |
| Đường giao thông nông thôn xã Trường Sinh được đầu tư giúp người dân đi lại thuận lợi. |
Đồng chí Trần Trọng Phi Trường, Chủ tịch UBND xã Trường Sinh khẳng định: "Nếu chỉ dựa vào ngân sách mà thiếu đi sự chung tay của bà con, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số qua những việc làm thiết thực như hiến đất, đóng góp ngày công, tự nguyện tháo dỡ công trình... thì địa phương khó có thể hoàn thành khối lượng lớn hạ tầng dân sinh trong thời gian ngắn như vậy".
Tại thôn Sùng Lễ, khi Dự án duy tu, bảo dưỡng tuyến đường từ đường ĐH 06 đến Cầu Tạm được phê duyệt với chiều dài 416 m, rộng 5 m, tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng, bài toán giải phóng mặt bằng lập tức được đặt ra.
Bà Thạch Thị Kết, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Sùng Lễ cho biết: Toàn thôn có 172 hộ với hơn 700 nhân khẩu, đồng bào Tày, Cao Lan chiếm trên 50%. Khi Ban công tác Mặt trận đến từng nhà vận động, nêu rõ lợi ích lâu dài của con đường, bà con gật đầu ngay. Kết quả, hơn 20 hộ dân đã tự nguyện hiến trên 730 m² đất các loại, phá bỏ 74 m tường rào cùng nhiều cây trồng, hoa màu trên đất mà không đòi hỏi một đồng tiền bù đắp nào.
Gia đình ông Nguyễn Văn Tranh, thôn Sùng Lễ, đã tự nguyện hiến 100 m² đất trồng cây lâu năm, 150 m² đất trồng lúa và chủ động phá bỏ tường rào kiên cố. Ông Tranh chia sẻ: Đất đai là tài sản quý, ai chả tiếc. Nhưng làm đường là làm cho mình, cho con cháu mình đi trước tiên. Đường có rộng thì làng quê mới sáng, kinh tế mới phát triển được.
Đến nay, tuyến đường Sùng Lễ đã hoàn tất giải phóng mặt bằng 100%, mặt đường bê tông phẳng lỳ đã hình thành, giúp việc đi lại và giao thương của người dân thuận tiện hơn hẳn.
Còn tại thôn Thắng Lợi, dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ thôn Thắng Lợi đến thôn Đồng Tâm 1 cũng đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng. Công trình đến nay đã hoàn thiện giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thành 80% tiến độ.
![]() |
| Lãnh đạo xã Trường Sinh kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường giao thông liên thôn tại thôn Thắng Lợi. |
Chị Lê Thị Thương, Bí thư Chi bộ thôn Thắng Lợi chia sẻ: Bà con rất vui khi tuyến đường sắp được hoàn thành. Người dân hai thôn Thắng Lợi và Lương Thiện đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia hiến đất. Đã có 68 hộ dân tự nguyện hiến 13.210 m² đất, chủ động tháo dỡ cổng, tường rào và giải tỏa hoa màu, cây trồng. Tổng giá trị đất và tài sản trên đất nhân dân hiến ước tính khoảng 1,7 tỷ đồng. Tuyến đường hoàn thành sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện, đẩy mạnh giao thương buôn bán và phát triển kinh tế.
Hiệu quả từ những con đường "lòng dân" ở Sùng Lễ hay Thắng Lợi chính là cơ sở để xã tiếp tục bứt phá. Đồng chí Trần Trọng Phi Trường, Chủ tịch UBND xã Trường Sinh khẳng định: Thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền xã Trường Sinh xác định tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giữ vững niềm tin trong nhân dân; linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ. Cùng với đó, xã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp thuần túy, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ, nâng cao đời sống của người dân.
Những con đường mới thênh thang mở ra ở Trường Sinh hôm nay không chỉ được đong đếm bằng bê tông, nhựa đường hay hàng tỷ đồng ngân sách, mà còn được tạo nên từ sự hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung của mỗi người dân. Đó chính là nền tảng vững chắc nhất để Trường Sinh bứt phá, vươn lên thoát nghèo và phát triển bền vững.
Bài, ảnh: Lý Thu













Ý kiến bạn đọc